Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự trùng hợp trong sự nghiệp của 4 lãnh đạo đường sắt đang bị tạm dừng công tác

Thứ tư, 10:55 26/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Có nhiều điểm chung của 4 cán bộ ngành đường sắt đang được yêu cầu tạm dừng công tác trong nghi án nhận lại quả hơn 16 tỷ đồng từ nhà thầu Nhật Bản. Cả 4 cán bộ liên quan đều liên quan tới ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU) này, 2 trong số đó từng đi lên từ vị trí giám đốc ban.

Sự trùng hợp trong sự nghiệp của 4 lãnh đạo đường sắt đang bị tạm dừng công tác 1
Dư luận đang chờ kết quả chuyến đi sang Nhật của Thứ trưởng Bộ GTVT.

Liên quan tới vụ nghi án nhận lại quả hơn 16 tỷ đồng của lãnh đạo Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC), có lẽ chưa lúc nào tên tuổi của ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU)- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (TCTĐSVN) lại “nổi” như thời điểm hiện nay. Tới thời điểm hiện tại, dù chưa có các bằng chứng xác đáng nhằm chỉ rõ ai là người nhận tiền lại quả theo tố cáo của lãnh đạo Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) nhưng 4 cán bộ cao cấp của đường sắt đã phải tạm dừng công tác và cả 4 đều liên quan tới RPMU.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiếu là giám đốc đương nhiệm Ban quản lý các dự án đường sắt từ năm 2011. Cùng đó, ở TCTĐSVN còn có thêm 2 lãnh đạo là 2 Phó Tổng giám đốc bị đình chỉ, đó là ông Ngô Anh Tảo và ông Trần Quốc Đông. Về phía Cục Đường sắt VN có ông Trần Văn Lục, là giám đốc Ban QLDA đường sắt của Cục cũng bị tạm dừng công tác, viết giải trình.

Ông Trần Văn Lục từng làm Giám đốc RPMU của Tổng công ty Đường sắt VN từ năm 2000 đến khoảng năm 2009. Tiếp đó, ông Lục làm trợ lý cho ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng giám đốc TCTĐSVN. Từ 1/1/2011, ông Lục làm Giám đốc Ban QLDA đường sắt của Cục Đường sắt VN.

Ông Trần Quốc Đông làm Giám đốc RPMU từ 2009 đến 1/6/2011. Còn ông Ngô Anh Tảo là Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN phụ trách RPMU.

Từ các dữ liệu trên cho thấy, RPMU từng là điểm dừng hay còn gọi là “bệ phóng” cho 2/4 cán bộ bị yêu cầu đình chỉ công tác, một người là giám đốc đương nhiệm, người còn lại là lãnh đạo quản lý trực tiếp ban này. Sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc báo cáo giải trình có hay không việc nhận tiền hối lộ từ nhà thầu Nhật Bản, tất cả các lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty Đường sắt VN có liên quan tới dự án đều khẳng định không nhận một đồng hối lộ nào.

Ông Nguyễn Văn Hiếu là người đầu tiên phủ nhận việc nhận hối lộ từ Công ty JTC của Nhật Bản. “Việc báo nêu ra chỉ là thông tin một phía. Còn với tư cách phụ trách quản lý dự án thì tôi cam đoan là không nhận bất kỳ khoản tiền hối lộ nào từ Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC). Tôi là Đảng viên và tôi cam đoan về điều đó” – ông Hiếu nói.

Số cán bộ còn lại chưa có phát ngôn nào lên báo chí như ông Hiếu và thực tế, từ việc Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phải chỉ đạo đích thân Thứ trưởng Bộ này là ông Nguyễn Ngọc Đông phải trực tiếp sang Nhật để “xác minh danh tính cán bộ” trong nghi án nhận hối lộ cho thấy chưa có vị cán bộ liên quan nào đứng ra nhận mình là người như lời JTC “tố”. Dư luận đang chờ kết quả từ chuyến đi từ Thứ trưởng Đông, mục đích để thỏa mãn câu hỏi có hay không cán bộ đường sắt Việt Nam nhận lại quả? Nếu có thì tên tuổi cán bộ đó là ai?

Minh Anh

congtam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top