Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thực chuyện "ăn bớt" tiền lương của thợ mỏ Than Hà Lầm

Thứ năm, 09:02 01/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet – “Theo giải trình của Quản đốc đơn vị này, việc thu tiền là do các công nhân tự đóng góp đi du lịch, tham quan tỉnh Lạng Sơn”, ông Thắng nói.

Trong những ngày qua, thông tin một số cán bộ Công ty Than Hà Lầm bị tố cáo “rút ruột” tiền lương qua tài khoản của công nhân, lãnh đạo Công ty Than Hà Lầm đã vào cuộc kiểm tra và thông tin chính thức. Đồng thời, theo đại diện công ty này, đơn vị cũng đã mời cơ quan công an vào cuộc để làm rõ tất cả nội dung mà báo chí đã phản ánh.


Báo cáo của Công trường KTCB4 gửi Phòng TPK - Công ty than Hà Lầm.

Báo cáo của Công trường KTCB4 gửi Phòng TPK - Công ty than Hà Lầm.

Trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công ty cho biết, hiện nay, toàn bộ tiền lương của công nhân được trả qua tài khoản ATM của các ngân hàng.

“Công tác quản lý tiền lương và phân phối thu nhập thực hiện theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành. Toàn bộ bảng chấm công, tiền lương của công nhân đều được công khai ở các đơn vị. Mỗi công nhân hàng ngày làm được bao nhiêu sản phẩm đều có kết quả và biết mình bao nhiêu tiền. Cho nên, việc rút ruột qua tiền lương của công nhân là không thể. Quan điểm của chúng tôi là sai đâu xử đấy, nhưng mọi việc cũng cần phải làm rõ một cách khách quan nhất”, ông Thắng nói.

Bảng đóng góp và trả lại tiền thừa cho công nhân đóng tiền đi tham quan, du lịch.
Bảng đóng góp và trả lại tiền thừa cho công nhân đóng tiền đi tham quan, du lịch.

Theo ông Thắng, sau khi báo chí đăng tải thông tin, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị cấp dưới kiểm tra và xác định sự việc xảy ra ở công trường KTCB4. “Theo giải trình của Quản đốc đơn vị này, việc thu tiền là do các công nhân tự đóng góp đi du lịch, tham quan tỉnh Lạng Sơn”, ông Thắng nói thêm.

Để làm rõ thông tin, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Lương Xuân Hiền, Quản đốc công trường KTCB4. Ông Hiền xác nhận, hình ảnh thu tiền mà các video trên mạng là đúng và xảy ra ở công trường KTCB4. “Người thu tiền là ông Nguyễn Văn Trung, Tổ trưởng tổ công đoàn”.

Ông Hiền cho biết thêm, ngày 23/10/2016, ban lãnh đạo đơn vị KTCB4 tổ chức cuộc họp các tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng lấy ý kiến, nguyện vọng của công nhân đi tham quan, du lịch nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống vùng mỏ -Truyền thống ngành than.

Các công nhân Công trường KTCB4 làm việc với PV báo GĐ&XH.
Các công nhân Công trường KTCB4 làm việc với PV báo GĐ&XH.

Về kinh phí, những ai đi thì đăng ký và nộp tạm thời tối đa là 4 triệu đồng. Đối với những công nhân có nguyện vọng đi mà chưa có tiền thì vẫn tổ chức cho đi, sau quyết toán chuyến đi, đơn vị sẽ thông báo số tiền phải nộp.

“Chi phí chuyến đi mỗi người là 2,5 triệu đồng, cộng với chi phí phát sinh là 175 nghìn đồng. Những ai đã đóng trước thì đến ký lấy tiền thừa, còn những ai chưa đóng thì phải nộp vào số tiền đã chi. Một số người không tham gia chương trình du lịch này nên không hiểu vấn đề và đã cho rằng, một số cán bộ rút tiền lương của công nhân qua tài khoản”, ông Hiền giải thích.

Ông Hiền cũng nói rằng, nguyên nhân là khâu tổ chức do các cá nhân đứng ra và tự phát nên thiếu chuyên nghiệp, chưa giải thích rõ và một số người hiểu sai bản chất vấn đề.

Bảng lương công khai hàng tháng của công nhân Công ty than Hà Lầm.
Bảng lương công khai hàng tháng của công nhân Công ty than Hà Lầm.

Về phía công nhân, ông Nguyễn Xuân Ba cho biết, việc một số người cho rằng cán bộ quản lý thu tiền “thừa” của công nhân sau khi nhận lương là không đúng. “Tôi là người tham gia chuyến du lịch này và trước đó cũng tham gia nhiều chuyến du lịch do anh em tự tổ chức khác. Việc đi bao nhiêu và đóng góp như thế nào là tự nguyện”, ông Ba nói.

Anh Phạm Hồng Thái, công nhân thuộc Tổ điện, Công trường KTCB4 cho biết, mình cũng nghe Tổ trưởng Công đoàn thông báo và nhiều người đăng ký. “Mọi năm thì tôi tham gia nhưng chương trình vừa rồi do vợ mới sinh, con nhỏ nên tôi ở nhà. Tôi nghĩ vụ việc là do hiểu lầm chứ trước giờ, chúng tôi nhận lương qua thẻ, làm gì có chuyện lãnh đạo lấy lại tiền của công nhân”.

Lê Nhung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top