Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật vụ mẹ “nhốt” con gái không cho đi học (9): Mất bao lâu để bé trở lại bình thường?

Thứ ba, 11:15 27/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện về người phụ nữ ở giữa Hà Nội “nhốt” con nhiều năm trong nhà không cho đi học gây xôn xao dư luận. Liệu khi ra cuộc sống bên ngoài, cháu bé bị nhốt phải mất bao lâu để thích ghi với cuộc sống.

Sự thật vụ mẹ 'nhốt" con gái không cho đi học (8): Luật sư từng 'giải cứu' bé gái lên tiếng Sự thật vụ mẹ "nhốt' con gái không cho đi học (8): Luật sư từng "giải cứu" bé gái lên tiếng

GiadinhNet – Trong khi không thể tiếp xúc và khuyên giải người mẹ, chính quyền cũng không nhận được sự hợp tác từ phía gia đình, vậy hướng giải quyết trong trường hợp này như thế nào?

Viết tiếp về câu chuyện đáng buồn của chị Trần T. N, người phụ nữ không cho cho con đi học, giao lưu bạn bè bởi vì lo sẽ có người bắt cóc con mình. Nếu chỉ nghe thoáng qua câu chuyện của họ, nhiều người sẽ cảm thấy người mẹ thật đáng trách. Nhưng, như đã liên tục thông tin ở 8 bài viết trước, chúng tôi thấy người phụ nữ này có hoàn cảnh rất đáng thương.

Những năm chưa bị bệnh, chị cũng nuôi dạy, cho con đến trường như bao gia đình khác. Nhưng ngay cả khi thần kinh không bình thường thì chị chưa bao giờ bỏ rơi con gái mình. Tình mẫu tử của họ mặc dù bất thường khi có những lần đánh đập nhưng vẫn sắt son. Khi lang thang phố xá, hay trong nhà, mẹ con đều ở cùng nhau.

Thương tâm hơn, là lúc tỉnh chị luôn nói về giấc mơ có người dọa, bắt cóc con. Có lẽ, nỗi lo mất con gái bé bỏng, sự sợ hãi con sẽ không an toàn khi rời xa vòng tay người mẹ khiến chị không cho bé giao lưu với thế giới bên ngoài.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Quang, anh trai chị N cho biết: “Em tôi cũng 43 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa. Trước đây, anh em tôi đã khuyên nhủ để cháu H được đi học nhưng em nó không nghe. Bây giờ, chúng tôi chỉ mong cán bộ phương, quận giúp đỡ, tìm phương pháp để cháu H được đến trường. Còn phía em tôi có bệnh thì phải chữa”.


Bác sỹ Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: Ngọc Thi

Bác sỹ Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: Ngọc Thi

Phải làm sao để đứa trẻ quay trở lại cuộc sống bình thường như bao bao bạn bè cùng trang lứa? Tâm lý của em phải mất bao lâu để ổn định?. Những phương pháp để giúp mẹ con họ ổn định tâm tư và tình cảm?… Để giúp trả lời những thắc mắc của dư luận, chúng tôi đã tìm đến bác sỹ,Th.s Nguyễn Thế Mạnh - Trưởng khoa Nhi và Tâm lý lâm sàng - Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương.

Ông cho biết: “Thông thường, đời sống tinh thần của một đứa trẻ được quyết định rất nhiều từ cuộc sống gia đình. Những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của trẻ là bậc làm cha, làm mẹ. Chính vì vậy, để trẻ phát triển tốt, bố mẹ phải là những người làm gương”.

Một đứa trẻ bình thường, tâm lý, tình cảm, trẻ ở tuổi tuổi vị thành niên sớm (từ 10 đến 13 tuổi) bắt đầu hình thành tư duy trừu tượng và dần trưởng thành trong suy nghĩ. Các em manh nha ý thức được mình không còn là trẻ con nữa nên mong muốn được cha mẹ và người khác tôn trọng.

Lúc này cơ thể các em có những thay đổi rõ ràng về mặt thể chất, kéo theo đó là những biến đổi về mặt tâm lý, tình cảm. Hiểu được những đặc điểm này, cha mẹ sẽ biết cách giáo dục trẻ.

Về câu chuyện của chị N và bé H, ông cho rằng, với những biểu hiện như sợ sệt người ngoài, người lớn hỏi không biết thưa thì bé H đã có những chấn động tâm lý nặng. Điều này sẽ nguy hại nếu như không được điều trị kịp thời.


Để giúp cháu bé ổn định tâm lý, hòa nhập cuộc sống phải mất một thời gian dài.

Để giúp cháu bé ổn định tâm lý, hòa nhập cuộc sống phải mất một thời gian dài.

Hơn nữa, bé H đã 11 tuổi, đây là độ tuổi tiền dậy thì, tâm sinh lý có những bất ổn. Cách tốt nhất bây giờ là bé phải rời xa người mẹ, làm quen với một môi trường sống tích cực hơn. Đó phải là một môi trường vui vẻ giúp H cảm thấy mình được yêu thương, để em quên đi quá khứ.

Khi chúng tôi hỏi, liệu bé H có thể đi học trong một mrôi trường toàn các bạn bình thường có được không? Nếu có thì phải mất bao nhiêu thời gian, ông Mạnh cho rằng, điều đó hoàn toàn có thể nhưng phải kết hợp trị liệu tâm lý.

Còn thời gian hòa nhập thì phụ thuộc nhiều vào bản thân đứa bé, sự quan tâm, chăm sóc của người thân, trường hợp của bé H, theo ông phải mất khá nhiều thời gian.

Ông cho biết thêm, bởi cháu bé đã không tiếp xúc thế giới bên ngoài một thời gian dài nên cần được các bác sỹ tâm lý theo dõi để tìm ra những phương pháp hiệu quả nhất. Bác sỹ hoàn toàn có thể kê đơn thuốc riêng để hỗ trợ điều trị.

Cũng theo ông, nên cho cháu bé đi kiểm tra sức khỏe tổng thể bởi vì sống với người mẹ thần kinh không bình thường nên những sinh hoạt đều rất lệch lạc. Không chỉ tâm lý, bé còn có khả năng ảnh hưởng đến toàn sức khỏe.

Sự thật vụ mẹ 'nhốt' con gái không cho đi học (7): Tuần tới, chuyện 'giải cứu' sẽ thế nào? Sự thật vụ mẹ "nhốt" con gái không cho đi học (7): Tuần tới, chuyện "giải cứu" sẽ thế nào?

GiadinhNet – "Cưỡng chế, biện pháp mạnh ở thời điểm này là rất khó" – một cán bộ thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội đưa ra đánh giá khi nói về phương án "giải cứu" hai mẹ con...

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 36 phút trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 4 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 5 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Top