Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật vụ 2 em nhỏ đi lao động tại TPHCM

Thứ ba, 10:17 10/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo của Công an xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TPHCM), 2 em nhỏ người dân tộc thiểu số bị đưa xuống TPHCM lao động không có dấu hiệu chăn dắt, xâm hại đến quyền và sức khỏe. Tuy nhiên, khi được trở về nhà 2 em lại cho rằng mình bị bạo hành, đối xử tàn nhẫn…


Chị Pà bức xúc khi nghe con kể lại bị bóc lột, đánh đập.    Ảnh: Đức Huy

Chị Pà bức xúc khi nghe con kể lại bị bóc lột, đánh đập. Ảnh: Đức Huy

Bỏ học xuống thành phố làm thuê

Sau khi nhận được thông tin 2 em nhỏ là T.A.D (12 tuổi) và S.V.S (11 tuổi) tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã trở về với gia đình sau khi bị đưa đi lao động tại TPHCM, chúng tôi đã vượt hàng trăm kilomet để tìm về vùng quê nghèo.

Vượt qua con đường với lởm chởm đất đá, chi chít những ổ voi ổ gà, bụi bay mù mịt chúng tôi mới tìm được về thôn Ea Lang (xã Cư Pui). Hỏi thăm người dân nơi đây mãi chúng tôi mới tìm được đến nhà chị Hoàng Thị Pà (SN 1976), mẹ của cháu T.A.D là một trong 2 em nhỏ bị đưa đi lao động tại TPHCM.

Nằm cheo leo trên triền núi, căn nhà tranh của gia đình chị Pà với chi chít những lỗ hổng, mưa gió có thể cuốn bay bất cứ lúc nào. Do chị Pà không biết tiếng phổ thông nên chúng tôi phải nhờ em Sùng Thị Hoa (16 tuổi, chị gái của S.V.S) phiên dịch giúp.

Ngồi thẫn thờ bên bậu cửa, chị Pà cho hay, khoảng 1 tháng trước, một người quen ở gần nhà đã đưa con chị cùng cháu S.V.S qua Krông Pắk. Sau đó, một người khác đưa 2 cháu xuống TPHCM để làm cho một cơ sở may mặc với mức lương 13 triệu đồng. Kể từ ngày con đi làm xa, chị Pà không có bất kì liên lạc nào với D. cho đến khi được cơ quan chức năng thông báo về vụ việc.

Khi nhắc đến việc bị đưa xuống TPHCM lao động, các em S và D kể lại, sau khi được một người quen đưa qua huyện Krông Pắk, các em được cho ăn uống sau đó đưa xuống TPHCM phụ may quần áo cho cơ sở của một người đàn ông tên T. Tại đây, mỗi ngày S và D phải làm việc quần quật từ 7h sáng đến tận 23h - 24h đêm mới được nghỉ. Công việc nặng lại phải làm nhiều thời gian khiến 2 em mệt mỏi, kiệt sức. Hai em còn cho hay, không chỉ bị làm việc nhiều giờ/ngày mà các em còn bị ông T đánh.

Bỏ trốn trong đêm


Em D (bên trái) và em S (bên phải) diễn tả lại hành động bị đánh đập.

Em D (bên trái) và em S (bên phải) diễn tả lại hành động bị đánh đập.

Theo các em S và D, khoảng 19h tối Chủ nhật (ngày 1/4 – PV), ông T cho các em ra ngoài chơi. Trên đường đi, các em gặp lực lượng dân phòng nên được đưa về trụ sở Công an xã Phạm Văn Hai. Sau đó, ông T đã đến Công an xã để bảo lãnh cho 2 em. “Tuy nhiên, khi thấy chú T lên đón, chúng cháu sợ bị đánh nên không dám về đó nữa”, em S nói. Sau đó, gia đình 2 em cùng cán bộ LĐ-TB&XH xã Cư Pui xuống UBND xã Phạm Văn Hai làm thủ tục để đưa các em về nhà. Theo chị Pà, khi xuống đến nơi, chị có gặp ông T, tuy nhiên người này vẫn tỏ thái độ niềm nở, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

Theo báo cáo của Công an xã Phạm Văn Hai, khi đến làm việc, ông T cho biết, ngày 28/3, một người tên Đen (chưa rõ lai lịch, người dân tộc Mông, trước đó có làm thuê cho ông T) đưa các em S và D đến xin ông cho làm chung và có sự đồng ý của bố mẹ qua điện thoại, nhưng ông T không nhận. Đến khi biết thông tin trên mạng xã hội về việc có các cháu nhỏ bỏ trốn vì bị bóc lột sức lao động, ông T đến Công an xã xin bảo lãnh cho 2 em do bố mẹ các em nhờ vì đang trên đường xuống.

Cũng theo báo cáo, qua xác minh, cơ quan công an nhận thấy sự việc không có dấu hiệu chăn dắt xâm hại đến quyền và sức khỏe của trẻ em nên tiến hành lập hồ sơ liên quan đến 2 bé bàn giao cho UBND xã Phạm Văn Hai thụ lý trước khi có phản hồi từ gia đình.

Về vấn đề này, ông Y Bay M’lô, cán bộ LĐ-TB&XH xã Cư Pui cho biết, em S.V.S và em T.A.D được một người quen đưa đến làm cho cơ sở may mặc mà không thông qua chính quyền địa phương. Sau đó, địa phương nhận được thông tin đã cùng gia đình vào TPHCM để đưa 2 em trở về nhà. Khi về đến nơi, em S. mới nói với mẹ khi đi làm bị đánh đập, bạo hành… Theo ông Y Bay, hiện sức khỏe các em đã ổn định. Em S đã trở lại trường học bình thường.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Trương Hữu Phấn, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Krông Bông cho biết, ngoài trường hợp của 2 em S.V.S và T.A.D thì theo thống kê đến ngày 26/3, trên địa bàn huyện còn có 24 em ở độ tuổi từ 14-16 (chủ yếu ở các xã Yang Reh và Dang Kang) bỏ học đi lao động nhiều nơi. Theo ông Phấn, các em nghỉ học để đi làm chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Ông Huỳnh Bài, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông cho biết, do nhận thức của người dân thấp, kinh tế khó khăn nên thời gian qua có nhiều đối tượng vào các buôn làng dụ dỗ, lôi kéo gia đình cho con em mình đi lao động. Ông Bài nói: “Chính quyền địa cũng thường xuyên cử cán bộ đoàn thể trực tiếp vào các thôn, buôn để tuyên truyền, vận động người dân không để các đối tượng dụ dỗ con em đi ngoại tỉnh làm việc, tránh tình trạng tương tự như hai cháu nhỏ ở xã Cư Pui”.

Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 40 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top