Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật thanh niên Hải Dương bị đánh tử vong vứt bên vệ đường

Thứ ba, 20:59 29/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - "Đây là vụ tai nạn giao thông do nạn nhân tự ngã dẫn đến tử vong chứ không phải vụ án mạng như nhiều dư luận đồn thổi”, ông Chiển cho biết.

Mấy ngày nay, dư luận tại xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương) bàn tán xôn xao về một thanh niên nằm tử vong phía dưới vệ đường có dấu hiệu bất thường khi trên trán xuất hiện vết máu và cạnh đó là chiếc xe máy nằm chỏng trơ.

Xung quanh sự việc này, có nhiều đồn thổi khác nhau của dư luận khi có người nói nạn nhân bị sát hại trong đêm rồi vứt ra đoạn đường trên. Tuy nhiên, có ý kiến khẳng định đây là vụ tai nạn giao thông tự ngã của thanh niên này.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào ngày hôm nay (29/8), ông Vũ Huy Chiển – Trưởng công an xã An Lâm khẳng định: “Cách đây ít ngày trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra sự việc trên. Tuy nhiên, đây là vụ tai nạn giao thông do nạn nhân tự ngã dẫn đến tử vong chứ không phải vụ án mạng như nhiều dư luận đồn thổi”.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến anh Hiếu tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến anh Hiếu tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Trưởng công an xã An Lâm, nạn nhân tên là Nguyễn Đức Hiếu (SN 1992), trú tại thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa (cùng huyện Nam Sách). Còn vị trí anh Hiếu gặp nạn thuộc địa phận thôn Hoàng Giáp, xã An Lâm.

Theo đó, vào khoảng 5h30 sáng ngày 27/8, ông Chiển nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện tại đoạn đường huyện lộ 5B hướng trị trấn Nam Sách đi xã Cộng Hòa có một thanh niên nằm tử vong bên cạnh chiếc xe máy dưới vệ đường. Thấy vậy, ông đến nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu.

“Khi tôi đến nơi cũng có nhiều người dân đang ở đó, nạn nhân mặc quần bò, áo phông đen nằm úp mặt xuống vệ cỏ ven đường, cạnh đó là chiếc xe máy Wave RS màu đỏ đen BKS 34P7 - 7086 nằm chỏng trơ”, Trưởng công an xã An Lâm cho biết.

Nhận định tính chất sự việc phức tạp và vượt quá thẩm quyền của địa phương, cho nên một mặt ông Chiển huy động các thành viên trong Ban Công an xã tiến hành tiếp cận, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an huyện Nam Sách về thụ lý, giải quyết.

Nạn nhân nằm tử vong cạnh cộc mốc đường giao thông. Ảnh: (Công an xã An Lâm cung cấp)

Nạn nhân nằm tử vong cạnh cột mốc đường giao thông. Ảnh: (Công an xã An Lâm cung cấp)

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT công an huyện và đội pháp y Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên sự việc. Đến khoảng hơn 10h trưa cùng ngày, cơ quan pháp y hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y phát hiện trên trán anh Hiếu có một vết lõm nghi bị va đập vào cột mốc cạnh vị trí nạn nhân ngã, ngoài ra không thấy có tác động ngoại lực. Từ kết quả ban đầu này thì sự việc anh Hiếu gặp nạn xảy ra vào khoảng từ 23h đến 24h đêm 26/8.

Cũng theo Trưởng công an xã An Lâm, khi đến hiện trường ông thấy có một vết trượt dài của bánh xe máy anh Hiếu (khoảng 30m). Vết xe này từ trên mặt đường đến vệ cỏ nơi nạn nhân tử vong. Đặc biệt, theo vết trượt đó không có chướng ngại vật ở phía trước, nhưng ở vị trí nạn nhân nằm thì lại cạnh cột mốc đường. Vì vậy, có thể sau khi mất lái, xe đã trượt khiến anh Hiếu cùng chiếc xe máy lao xuống vệ đường và đầu va đập vào cột mốc.

Chiếc xe máy của nạn nhân. Ảnh: (Công an xã An Lâm cung cấp)

Chiếc xe máy của nạn nhân. Ảnh: (Công an xã An Lâm cung cấp)

Lý giải nguyên nhân tại sao đến tận sáng hôm sau mới phát hiện ra sự việc, ông Chiển cho hay, nếu như ban ngày thậm chí chập tối trên tuyến đường này thường xuyên có phương tiện và người qua lại. Tuy nhiên, càng về khuya thì người qua lại càng thưa vắng. Trong khi, vị trí nạn nhân gặp nạn nằm dưới vệ đường nên không ai để ý. Chỉ đến khi một số người dân đi tập thể dục vào buổi sáng sớm đã phát hiện và báo với cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân trú tại thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa (cách vị trí gặp nạn không xa). Bản thân anh Hiếu mới đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về và chưa xây dựng gia đình. Vào buổi tối hôm trước, nạn nhân có đi liên hoan với bạn, sau đó trên đường về nhà khi đến thôn Hoàng Giáp, xã An Lâm thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

“Thực ra, đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông do anh Hiếu điều khiển xe máy tự ngã chứ không phải vụ án mạng. Cho nên, tôi mong rằng mọi người không nên đồn thổi khiến gia đình nạn nhân thêm đau xót”, ông Chiển cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top