Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật sau những lời đồn liêu trai khiến hàng nghìn người hiếm muộn đổ xô đến chùa xin con

Chủ nhật, 06:00 25/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn một tháng nay, nhiều người dân tại các tỉnh miền Tây (đặc biệt là hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang) bỗng đổ xô tới một ngôi chùa ở TP.HCM để dâng lễ, cầu con. Nhiều người truyền tai nhau rằng, ngôi chùa này rất linh thiêng, những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn chỉ cần đến cầu xin vài lần là có thể được như ý nguyện. PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

 

Chùa Từ Quang
Chùa Từ Quang

 

Từ câu chuyện ở chợ

Nằm ven quốc lộ 1 thuộc xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP.HCM), chùa Từ Quang vốn là nơi tĩnh lặng và trầm mặc với những hàng cây cổ thụ rợp bóng. Nhưng gần một tuần nay, bỗng dưng hàng trăm người từ khắp nơi đổ xô đến chùa chiêm bái, cúng lễ để cầu mong có con cái. Cao điểm nhất là vào ngày 15 âm lịch vừa qua, lượng khách đến viếng chùa lên tới cả nghìn người. Suốt từ sáng sớm đến chiều tối, dòng người vẫn nườm nượp đổ về. Được biết, đa phần những người dân đang có mặt tại chùa đều là người miền Tây, nhiều nhất là đến từ hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Họ thường đi thành từng tốp gồm 3 hoặc 5 gia đình nhỏ, cũng có những đôi vợ chồng đi riêng lẻ đến chùa.

Tại chánh điện và dọc hành lang chùa, người đứng kẻ ngồi la liệt. Có những người vì không có chỗ chen chân nên đã ôm nhang đèn ra một góc riêng rồi xì xụp khấn vái. Nhiều người mệt mỏi đã ngồi bệt xuống thềm trước sân chùa rồi mang nước giải khát ra uống. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Trinh (27 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến chùa Từ Quang, nghe mọi người ở quê kháo nhau rằng ngôi chùa này linh thiêng lắm, cầu có con thì sẽ được toại nguyện nên vợ chồng tôi cũng cố gắng thu xếp công việc để xuống đây”. Anh Nguyễn Văn Nam (ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc kể: “Vợ chồng tôi hiếm muộn đã gần chục năm nay, ai chỉ đâu cũng đến, gặp thầy nào cho thuốc cũng dùng qua nhưng cho đến nay vợ tôi vẫn chưa mang thai được. Mấy ngày trước nghe người bà con mách đến chùa Từ Quang cầu khấn thì sẽ được toại nguyện, vợ chồng tôi liền khăn gói đồ đạc lên đây xem sao”.

Trong không khí ngột ngạt mùi hương khói do người người cầu khấn, chúng tôi cũng bắt gặp những giọt nước mắt trên gương mặt của nhiều cặp vợ chồng. Đa số khi đến đây, họ đều đã tuyệt vọng trên con đường tìm kiếm cơ hội làm cha mẹ. Một người phụ nữ gương mặt khắc khổ, đứng khép nép bên chồng chia sẻ với chúng tôi: “Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm. Mặc dù không kiêng cữ gì nhưng không hiểu sao vẫn chưa có tin vui. Ông bà nội ngoại hai bên cũng giục lắm nhưng không biết phải làm sao cả”.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng sụt sùi của chị. Ban đầu cảm thấy rất khó hiểu nhưng khi thân quen hơn, chị mới kể thật rằng do thời sinh viên, chị từng phải phá thai nhiều lần. “Tôi và chồng quen nhau là do học chung lớp cao đẳng. Chúng tôi thuê phòng sống chung để tiện cơm nước và động viên nhau học hành. Nhưng ở gần nhau không kiềm chế được, lại chưa có kinh nghiệm trong việc phòng tránh thai nên nhiều lần tôi mang thai ngoài ý muốn. Do chưa ra trường, sợ ảnh hưởng đến tương lai nên hai đứa hết lần này đến người khác dẫn nhau đi bỏ”, chị kể. Nước mắt tiếp tục lăn dài trên má, chị bảo sau những tội lỗi đó, chị đã phải trả giá khi muốn có một đứa con để vui nhà vui cửa mà khó khăn vô vàn. “Nghe nhiều người ở quê tôi đồn rằng ngôi chùa này là nơi những hài nhi vất vưởng, từng bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn trong trứng nước tìm về. Bọn trẻ rất linh thiêng nên nếu người lớn khấn vái thành tâm thì chúng sẽ phù hộ?!”, người phụ nữ này cho biết thêm.

Được biết, tin đồn về chùa Từ Quang là nơi cầu con linh thiêng xuất phát từ một khu chợ ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nhiều người cho biết khoảng cuối tháng 12, một vài tiểu thương trong chợ bàn tán câu chuyện về một đôi vợ chồng ở Vĩnh Long, sống với nhau 3 năm nhưng không có con. Nhờ đến chùa Từ Quang khấn vái vài lần mà mấy tháng sau, người vợ đã mang thai và sinh ra một cháu bé kháu khỉnh?! Tuy nhiên, tên tuổi, địa chỉ để xác minh câu chuyện trên thì không ai biết. Vậy nhưng từ câu chuyện nhỏ đó, “một đồn mười, mười đồn trăm”, khắp các tỉnh miền Tây đâu đâu người ta cũng bàn tán về sự kỳ diệu và linh thiêng của ngôi chùa này. Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, tin đồn đó đã nhen lên trong họ niềm hy vọng. Vì vậy không quản ngại đường xá xa xôi, họ đã lặn lội tìm đến chùa khấn vái. “Tôi nhiều lần mang thai nhưng đều bị động rồi dẫn đến hỏng. Vợ chồng khóc cạn nước mắt, ra tận các bệnh viện lớn ở ngoài Hà Nội nhưng vẫn không có kết quả. Vừa rồi, mẹ chồng tôi đi chợ, nghe người ta bàn tán nên vội về nhà giục hai vợ chồng tôi xuống đây”, chị Lê Thị Thắm (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ.

Cầu cả năm chưa thấy tin vui

Được biết, chùa Từ Quang được xây dựng từ năm 1959 trên mảnh đất rộng 10.000m2 do một đôi vợ chồng Phật tử hiến tặng. Hòa thượng Thích Thanh Phong là người sáng lập ra ngôi chùa này và đã viên tịch vào năm 1995. Đến năm 2001, đại đức Thích Giác Thiện sau khi tu học ở nước ngoài đã trở về nước và tiếp quản việc trụ trì ngôi chùa. Tại chùa, đại đức Thích Giác Thiện luôn quan tâm đến các vong hồn thai nhi bị cha mẹ vì lý do nào đó mà ruồng bỏ khi chưa kịp ra đời. Bởi vậy nên hàng năm, trước ngày rằm tháng 8 âm lịch, chùa thường làm lễ cầu siêu cho các vong hồn này, xem như lễ giỗ chung cho các cháu bé. Vào dịp đó, các bà mẹ mang tội bỏ con ngồi kín cả sân chùa nhằm sám hối và an ủi những vong hồn bé bỏng. Trong gian bên cạnh chánh điện, thầy trụ trì còn cho đặt tượng các hài nhi chơi đùa vui vẻ dưới chân Đức Phật để những bậc làm cha mẹ từng bỏ con đến cầu khấn có cảm giác được an ủi phần nào.

Chính vì những đặc trưng này của ngôi chùa mà thời gian gần đây, nhiều người đã loan tin rằng những hài nhi linh thiêng, nếu thành tâm khấn vái thì sẽ được phù hộ, ban điềm lành. Dẫn chúng tôi đi tham quan các gian thờ tại chùa, một sư cô cho biết: “Sư thầy trụ trì tổ chức lễ cầu siêu cho các hài nhi xấu số không có cơ hội ra đời hàng năm nhằm mục đích an ủi vong linh các bé, đồng thời cho cha mẹ các bé cơ hội sám hối, từ đó sống thiện, nhân đức hơn. Không chỉ vào dịp lễ cầu siêu mà ngày thường, chùa Từ Quang cũng tiếp đón rất nhiều các bậc cha mẹ - những người vì lý do nào đó phải vứt bỏ con mình. Khi họ đến thành tâm sám hối, các sư cô, sư thầy đã tạo mọi điều kiện để họ được thoải mái. Việc các gia đình hiếm muộn đến cầu con thì ngày trước cũng có nhưng dạo gần đây là nhiều nhất. Họ từ khắp nơi đến, nhiều nhất là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre. Nhà chùa cũng không biết tại sao lại có tin đồn như vậy. Tuy nhiên đây là việc liên quan đến tín ngưỡng nên nhà chùa cũng không hề ngăn cấm”.

Tuy nhiên, vị sư cô này cũng cho biết đã có rất nhiều người đến chùa nguyện cầu có con cái nhưng mãi vẫn chưa thấy tin vui. “Có một cô gái nhà đâu ở tận Bình Phước nhưng tháng nào cũng xuống chùa để khấn vái mong được có con. Nhưng cũng gần một năm rồi, tôi vẫn chưa thấy cô thông báo tin vui. Việc có con cái vốn dĩ không phải là điều dễ dàng thì làm sao chỉ vài lời cầu khấn mà có con ngay được. Những người ở gần đến thường xuyên thì không nói làm gì. Nhưng nhiều người ở xa mỗi lần đến là hao tổn tiền bạc, chi phí đi lại. Có người còn bỏ cả công ăn việc làm để đến chùa cầu khấn xin con. Tôi nghĩ điều đó là không nên vì rất dễ rơi vào mê tín dị đoan rồi bị những kẻ xấu lợi dụng. Cái gì cũng vậy, ngồi ở nhà mà thành tâm khấn nguyện thì còn tốt hơn nhiều so với việc phải đi thật xa rồi chen lấn, xô đẩy nhau”, sư cô cho hay.     

 

Hơn một tháng nay, nhiều người dân tại các tỉnh miền Tây (đặc biệt là hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang) bỗng đổ xô tới một ngôi chùa ở TP.HCM để dâng lễ, cầu con. Nhiều người truyền tai nhau rằng, ngôi chùa này rất linh thiêng, những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn chỉ cần đến cầu xin vài lần là có thể được như ý nguyện. PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Dương Anh

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top