Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật đằng sau "siêu khuyến mại"

Thứ bảy, 07:28 04/04/2009

Liên tục từ đầu tháng 3/2009, hàng loạt các quầy hàng tại những trung tâm mua sắm lớn trong thành phố như: Parkson, Diamond, Zen Plaza… tung ra “siêu khuyến mãi” 50 – 70%. Thế nhưng...

Hàng tồn
 

Có nhiều thời điểm khách ở các trung tâm vắng hoe.

Hàng được khuyến mãi nhiều nhất là quần áo may sẵn. Tại tầng trệt trung tâm Z, cửa hàng quần áo thời trang treo bảng giảm 50% một số mặt hàng. Nhưng đa số là các loại quần áo mẫu từ cả năm trước, đề mốt, một số úa vàng do treo lâu ngày hoặc bị sút đường chỉ.

Một số áo thun, quần thời trang sale off tại D cũng bị ố vàng, dính bẩn. Hàng giảm giá càng nhiều thì chất lượng càng thấp. Ngay ở gian hàng nệm hiệu Anh, sản xuất ở Malaysia đang giảm giá, một nhân viên bán hàng cho biết loại giảm 50% có sợi dệt mịn, khít và mới hơn loại giảm 70% kém bền hơn.

Rất nhiều quầy giày dép, túi xách tại hai trung tâm thương mại Parkson đề bảng giảm giá 30 – 50%, thậm chí có quầy giảm đến 70%, nhưng chỉ đơn điệu với vài đôi giày cũ kỹ. Thậm chí ở trung tâm P, có đôi giảm giá đến 70%, da bên trong giày bị bong keo, dính ố vàng, quai cài bên ngoài sờn và tróc sơn…

Có vẻ hấp dẫn hơn là các loại túi xách hàng hiệu S nhập từ Malaysia, giảm giá đến 70%, nhiều bạn trẻ hớn hở chọn lựa. Túi xách có vẻ còn khá mới, dây đeo còn trong bao niêm phong, nhưng quan sát kỹ thì ra sản phẩm đã đến hạn, các góc túi bắt đầu có hiện tượng bong tróc lớp simili, mà giá giảm vẫn còn từ 1.200.000đ đến trên 2 triệu đồng/chiếc.

Khách mua dè dặt

Vốn nghiện mua sắm, chị Nguyễn Thị Châu, ngụ tại Phú Mỹ Hưng là một trong những khách hàng đến P  săn lùng hàng hiệu giá rẻ ngay khi thấy các quầy treo bảng. Nhưng sau khi đến cả mấy điểm liên tiếp của trung tâm này chị thất vọng: “Hàng siêu khuyến mãi thực ra là hàng không thể bán được”. Theo chị Châu, “đang trong thời buổi tiết kiệm chi tiêu, mà mua món hàng giá bạc triệu, vừa cũ, vừa bị lỗi thì quá phí”.

Vậy nên tại một số trung tâm mua sắm đang siêu giảm giá, hay đang big sale  nhưng  khách vào mua sắm chỉ lác đác. Có nhiều thời điểm các cửa hàng vắng hoe. Không chỉ ít khách trong nước mà khách nước ngoài cũng ít thấy. Một nhân viên bán hàng tại cửa hàng ở trung tâm  D cho biết: mặt hàng giảm này đã để ra bán xôn từ trước tết với mức giảm 50% nhưng tháng 3 là tháng khuyến mãi của trung tâm nên giảm thêm nữa, lên đến 70%.

Sản phẩm tại các trung tâm mua sắm lớn đa số là hàng cao cấp, thuộc những nhãn hàng nổi tiếng thế giới nhưng khuyến mãi vẫn chưa thực sự thu hút khách trong giai đoạn tiết kiệm hiện nay. Tuy mức giá đã giảm từ 20 – 70% nhưng so với những nhãn hiệu tốt của Việt Nam thì vẫn còn đắt hơn nhiều. Chẳng hạn như một đôi giày hiệu Clarks giá 2,4 triệu đồng, giảm 40% còn 1.440.000đ.

Chị Hoàng (quận 1) nói: “Tôi thà bỏ ra vài trăm ngàn mua một đôi giày không phải hàng hiệu nhưng cũng thuộc loại xịn. Còn hơn bỏ ra hơn triệu mua một đôi giày tồn mà lại không có nhiều hàng để lựa”.

Nhân viên bán hàng của công ty N tại trung tâm D cho biết, tuy đã giảm giá 10% nhưng khách mua hiện nay vẫn không tăng nhiều. Nhân viên trong cửa hàng từ tám người nay giảm chỉ còn hai người.
 
Theo SGTT
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 7 giờ trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 7 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 8 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Top