Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật bất ngờ về công trình tượng Phật bị đổ sập ở Thái Bình

Thứ tư, 18:02 08/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Công trình chùa Sóc xây dựng không có nhà thầu thi công cũng như giám sát kỹ thuật công trình”, chủ tịch UBND xã An Mỹ khẳng định với báo chí.

Chiều 8/7, tại UBND xã An Mỹ (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), ông Phạm Công Chính- Chủ tịch UBND xã An Mỹ đã trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc đổ tượng Phật gây xôn xao dư luận.

Ông Chính cho biết, công trình chùa Sóc (tên hay gọi của chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm) được tôn tạo từ 2010 do đại đức Thích Thiện Từ trụ trì và quyên góp tiền xây dựng.

 

Bức tượng trong ngày cất dựng trên đài sen
Bức tượng trong ngày cất dựng trên đài sen

Năm 2010, ngôi chùa được khởi công và xây dựng trên nền đất cũ. Trong quá trình xây dựng, nhận thấy thủ tục cấp phép xây dựng của nhà chùa còn chưa đầy đủ, chính quyền xã đã nhiều lần yêu cầu nhà chùa hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, sau những lần đề nghị đó, phía nhà chùa chỉ trình được duy nhất bộ hồ sơ thiết kế.

Theo thiết kế phía nhà chùa cung cấp, tổng chiều cao của toàn bộ công trình nhà chùa từ mặt đất lên đỉnh đầu tượng là 29,7m; trong đó đài sen cao 21,1m.

 

BỨc tượng Phật bị đổ úp mặt xuống nền đài sen
BỨc tượng Phật bị đổ úp mặt xuống nền đài sen

 

Về sự cố tượng đổ sập trên nền đài sen vào chiều tối ngày 7/7, ông Chính cho biết, thời điểm đó, nhóm thợ khoảng 10 người vừa dừng tay nghỉ vì hết nguyên liệu. Do đó, may mắn sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhiều người dân về sự cố trên, chinh quyền đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường, phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Cũng theo ông Chính, công trình xây cất chùa Sóc không có đơn vị nào giám sát thi công công trình.

Tại báo cáo nhanh của UBND xã An Mỹ, khoảng đầu năm 2011 nhà chùa tổ chức thuê thợ xây dựng và triển khai thi công xây dựng công trình. Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến nay Nhà chùa tiếp tục tổ chức thi công với hình thức thuê thợ của địa phương và thợ bậc cao từ Đà Nẵng đến thi công. Tuy nhiên, tùy từng nhóm việc mà nhà chùa thuê nhóm thợ khác nhau.

Tại thời điểm xảy ra sự cố trên, nhà chùa đang tiến hành trang trí cho tượng. Theo ước tính, tổng vốn đầu tư cho toàn bộ công trình này trên 20 tỉ đồng.

 

Nhuwgx mảng khối bê tông phù điêu rơi đầy sân chùa Sóc

Những mảng khối bê tông phù điêu rơi đầy sân chùa Sóc

Cũng theo báo cáo này, toàn bộ phần tiền xây dựng chùa được đại đức Thích Thiện Từ quyên góp từ các tăng ni phật tử và người dân địa phương. Với hình thức, quyên góp tới đâu làm tới đo nên đến ngày 06/7/2015 phần thô công trình đã hoàn thành.

Về sự cố tượng Phật đổ sập tại chùa Sóc, theo ông Chính, trước mắt chinh quyền ra quyết định đình chỉ thi công công trình cũng như việc thăm viếng tại ngôi chùa này cho tới khi có kết luận chính thức về vụ việc cũng như phía nhà chùa hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng.

Chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm Tự là ngôi chùa cổ kính, nguy nga có bảo tháp thiên hương, khánh đá, chuông đồng, nhà tăng … có quy mô hoành tráng thuộc làng Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; được xây dựng từ đầu thế kỷ XIV. Sau thời gian 600 năm Chùa xuống cấp và bị phá huỷ trong cuộc chiến tranh chống Pháp. Ngày 12/12/2009 nhân dân thôn Tô Xuyên đã họp và nhất trí đề nghị các cấp chính quyền cho phép thôn được xin lại 1492m2 đất để xây dựng khôi phục lại ngôi Chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm Tự bằng nguồn vốn xã hội hoá, không có nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tờ trình số 55/TTr-UBND xã An Mỹ, ngày 07/5/2010, UBND huyện Quỳnh Phụ có Tờ trình số 51/UBND-NV về việc xin khôi phục lại Chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm Tự, thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ gửi UBND tỉnh Thái Bình, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Thái Bình. Theo đó, ngày 10/12/2010 UBND tỉnh Thái Bình có Quyết định số 2693/QĐ-UBND về việc giao đất cho tín đồ Phật tử và nhân dân thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ để xây dựng Chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm Tự. Quyết định giao đất này do UBND xã An Mỹ và Trưởng thôn Tô Xuyên lưu giữ và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi có Quyết định giao đất của tỉnh UBND, xã An Mỹ đã làm việc với Nhà chùa đại diện là Đại đức Thích Thiện Từ hướng dẫn các thủ tục đầu tư dự án theo quy định.

Được biết, theo thiết kế: mặt bậc tượng Phật bằng đá chạm cánh sen, lớp vữa lót M75 dày 25; bậc thang xây gạch đinh, vữa trát M75 dày 15, trét MASTIC, sơn nước màu trắng. Hoạt tải mái 75kg/m2, hoạt tải sàn Ptc= 400kg/m2. Hoạt tải gió tiêu chuẩn Wo=155kg/m2. Vật liệu sử dụng cho kết cấu công trình được quy định dùng vật liệu,cốt liệu, xi măng, nước…

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top