Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật 23 người nhiễm độc do ăn thịt trăn

Thứ bảy, 09:35 30/10/2010 | Xã hội

Dư luận tại Gia Lai đang xôn xao về việc 23 người ăn thịt trăn bị độc đã 2 tháng trôi qua vẫn chưa chữa khỏi.

 
Phóng viên đã tìm đến những người có kinh nghiệm đi rừng tại huyện Ia Grai để hiểu rõ hơn về vụ việc này.
 
Ai ngờ ăn thịt trăn trúng độc
 
Tại Bệnh viện Binh Đoàn 15, chúng tôi gặp được anh Phòng (hộ khẩu thường trú tại thôn Hợp Nhất, xã Ia Yok, La Grai, Gia Lai). Anh Phòng là người tham gia làm thịt con trăn 13 kg và đồng thời cũng là người được người bán trăn gọi điện gợi ý cho anh tìm người mua giúp.
 

Anh Phòng kể lại sự việc cho phóng viên.

 
Hai người bắn trăn tên Biên và Hà (trú tại thôn Hố Lâm, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai). Họ kể bắt được con trăn tại một khu rừng ở huyện Sa Thầy (Kon Tum).
 
Hai người đi chặt một cây gỗ trong rừng, nhưng khi đốn hạ thì thấy cây gỗ bị rỗng ruột nên đã bỏ đi. Mới đi được mấy bước thì anh Hà phát hiện thấy bên trong cây gỗ có một con trăn đang nằm cuộn tròn. Hai người hoảng loạn định bỏ chạy nhưng anh Hà đã kịp trấn tĩnh và quyết định bắt con trăn mang về bán vì không thấy con trăn cử động gì. Do quen biết với anh Phòng nên cả hai đã cùng thống nhất gọi điện cho anh Phòng nhờ tìm người mua.
 
Anh Phòng cho biết, đêm hôm ấy dù nhậu say nhưng sáng ra vẫn qua nhà ông Thông tham gia làm thịt con trăn. Con trăn dài chừng 4m vì treo đầu nó lên ngọn một cây cao nhưng đuôi nó vẫn dài chấm đất. Mọi người cắt tiết con trăn được gần một lít…Bên trong dạ dày con trăn có một con khỉ.

“Tôi thấy nguyên thân hình một con khỉ mất đầu vẫn còn bộ lông. Đó là chưa kể hàng lô những sinh vật trông như con sâu có màu vàng vàng, xanh xanh ngọ nguậy, bò lúc nhúc trong dạ dày trăn". Vào cuộc nhậu anh Phòng ăn ít thịt và uống vài ly rượu tiết trăn.

“Mấy năm trước tôi đã từng ăn thịt trăn mà có sao đâu". Hơn một tuần sau buổi nhậu ngày 22/8, anh Phòng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, uể oải, khắp người rã rời. Đến trạm y tế xã truyền nước thì thấy có đỡ dần. Nghĩ rằng mình may mắn vì hôm đó ăn ít nên trúng độc nhẹ hơn những người khác. Nhưng đến hôm 27/10, tình trạng uể oải lại tái diễn do đó sáng 28/10, anh Phòng lại nhập viện.
 
"Ai ngờ ăn thịt trăn bị trúng độc bao giờ” - Anh Phòng trong tâm trạng uể oải kể lại.

Chỉ còn cách dùng da trăn giải độc?

Những người dân tộc thiểu số cho biết, nhiều khả năng con trăn bị giết thịt là một con trăn độc, thường gọi là con nưa. Độc tố của con nưa khi vào cơ thể phát tác rất chậm nhưng hàm lượng độc tố lại cao và rất khó chữa trị. Chỉ có cách lấy bộ da của nó mang đến cho những người già, họ có bí quyết tạo ra thuốc giải độc. Ngoài ra, không có một loại kháng sinh nào giải độc được…
 
Một số người dân ở đây cho biết thêm, con nưa rất hung hãn và hơi thở rất độc, khi gặp người nó sẽ tấn công ngay. Chính vì vậy, những người đi rừng khi gặp con nưa chỉ còn cách chạy thật nhanh để thoát thân. Ngoài ra theo quan niệm của những người đi rừng, gặp phải nưa là rất xui xẻo nên khi đi rừng mà gặp nưa họ quay về ngay. Hôm đấy 2 người bắt được nưa chắc chắn là do con nưa đã ăn quá no không thể tấn công lại hai người kia được.
 
Ông Lê Quốc Xuân (61 tuổi, thôn 8, xã La Nhin, Chư Pah, Gia Lai, cũng từng là dân đi rừng) nói thêm, ngày trẻ ông đã từng bắt được vài con nưa. Con nưa có hình dạng rất giống con trăn. Người bình thường không thể phân biệt được con nưa với con trăn. Điểm khác duy nhất là phần đầu nưa.
 
Ông Xuân người có kinh nghiệm về thú rừng nhưng vẫn
trúng độc Nưa.

Khi di chuyển đầu nưa vẫn sà sà xuống đất chứ không ngẩng cao như con trăn. Nưa có 2 sợi râu dài chừng 14 phân. Trong 2 sợi râu có chất sệt sệt màu trắng giống như mủ cóc, rất độc. Nưa thường phun chất độc từ 2 chiếc râu này để giết con mồi và tự vệ.

Ông Xuân cho biết, hồi trẻ ông đã nhiều lần ăn thịt nưa, đến giờ sức khỏe vẫn bình thường. Thịt nưa rất ngon, thớ thịt trắng và thơm. Muốn ăn thịt một cách an toàn thì phải chặt đầu con Nưa bỏ đi, chỉ ăn phần thịt trắng, riêng tiết nưa và mật thì tuyệt đối không được sử dụng vì sẽ trúng độc.

Ông Xuân cũng cho biết thêm, nưa thường trú trong bọng cây tại những vùng rừng ẩm ướt. Các loại như trăn gió, trăn hoa…thì ăn, uống cả tiết lẫn mật đều không có độc. Ông cũng đã từng nghe chuyện lấy bộ da nưa đưa cho những người già đồng bào dân tộc thiểu số sẽ chế được thuốc giải.
 
Theo Bee.net.vn
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 29 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 1 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Top