Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự nghiệp hai nhân vật được đề nghị làm Phó Thủ tướng

Thứ ba, 17:16 12/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong Tờ trình của Thủ tướng, ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh đều được đánh giá là đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Truyền thống gia đình

Theo tờ trình do Thủ tướng Chính phủ đọc sáng nay (12/11) trước Quốc hội, ông Phạm Bình Minh  là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác ngoại giao. Ông từng giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với các nước, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và hiện là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Sự nghiệp hai nhân vật được đề nghị làm Phó Thủ tướng 1
Ông Phạm Bình Minh. Ảnh TL


Chính khách sinh năm 1959 này có học vị thạc sỹ Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft, Mỹ, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm xuất thân thân trong gia đình có cha là nhà ngoại giao nổi tiếng (ông Nguyễn Cơ Thạch, tên khai sinh Phạm Văn Cương, từng là Bộ trưởng Ngoại giao và Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng), ông Phạm Bình Minh nối nghiệp cha khi theo học tại ĐH Ngoại giao Hà Nội (nay là Học viện Ngoại giao) trước khi du học Mỹ.

Ông có có thời gian làm trợ lý cho Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm khi ông Khiêm kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao được khẳng định là, trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Người phát ngôn ấn tượng

Ông Vũ Đức Đam là gương mặt quen thuộc, gần gũi với báo chí tại mỗi cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ các tháng.

Theo tờ trình của Thủ tướng, ông Vũ Đức Đam là Tiến sỹ kinh tế,  là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác tại Văn phòng Chính phủ. Ông từng là Trợ lý nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, từng giữ các chức vụ như Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và hiện là Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sự nghiệp hai nhân vật được đề nghị làm Phó Thủ tướng 2
Người phát ngôn Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh: Việt Nguyễn

Vị bộ trưởng sinh năm 1963 này quê Hải Dương, là lưu học sinh tại Vương quốc Bỉ trong 6 năm kể từ 1982. Ông có học vị tiến sĩ về kinh tế, thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh. 

Nếu như ông Phạm Bình Minh chuyên về ngoại giao thì ông Vũ Đức Đam có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông với vị trí Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông trong khoảng 2 năm (2005-2007). Trước đó, ở tuổi 30, ông Đam đã là Phó vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế (đều thuộc Tổng cục Bưu điện).

Ông Đam cũng được khẳng định đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong các buổi họp báo, Người phát ngôn Chính phủ luôn thể hiện tài hùng biện hiếm có của mình trước bất kỳ câu hỏi khó trong bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt là mảng kinh tế.

Dự kiến ngày mai (13/11), Quốc hội sẽ có quyết định chính thức với hai ứng viên này.

Việt Nguyễn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top