Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự cố nước sạch ở Hà Nội: Bể chứa nước dự phòng xuất hiện chất kết dính nghi dầu nhớt

Thứ bảy, 07:34 19/10/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Mặc dù được cấp nước trở lại nhưng một số hộ dân trên địa bàn quận Thanh Xuân vừa trải qua cơn “khát nước” vẫn không thau rửa bể chứa nước ngầm do chưa thực sự tin tưởng chất lượng nước.

Vụ nước nhiễm dầu thải làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân Hà Nội diễn ra đã hơn một tuần, đến nay, những người dân sinh sống trong khu vực nước bị ô nhiễm vẫn chưa hết lo lắng bởi mùi hôi khét trong nước và kết luận nước bị nhiễm styren.

Để chuẩn bị cho đợt cấp lại nước lần này, hầu hết các hộ gia đình đều tiến hành thau rửa sạch sẽ bể chứa nước ngầm như khuyến cáo. Tuy nhiên, một số gia đình lại làm hoàn toàn ngược lại là không thau rửa bể chứa.

Lý do hết sức đơn giản là chưa thực sự tin tưởng hoàn toàn về chất lượng nước lần này.

Phản ánh tới PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Vũ Khắc Lượng (39 tuổi, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, từ thời điểm nước bắt đầu có mùi hôi khét, bể chứa nhà anh Lượng bắt đầu xuất hiện một lớp chất hơi nhầy nghi dầu thải bám tụ quanh thành bể.

Bể chứa nước dự phòng xuất hiện chất kết dính nghi dầu nhớt - Ảnh 2.

Theo anh Lượng, chất nhầy này bám tụ vào thành khi mực nước cũ hạ và hiện tại, nước mới được bổ sung thì chất này bám tụ vào thành, cách mặt nước mới khoảng 4cm.

Bể chứa nước dự phòng xuất hiện chất kết dính nghi dầu nhớt - Ảnh 3.

Theo anh Lượng, từ thời điểm nước bắt đầu có mùi hôi khét, bể chứa nhà anh Lượng bắt đầu xuất hiện một lớp chất hơi nhầy nghi dầu thải bám tụ quanh thành bể.

"Thời điểm nước bắt đầu dừng cấp là mực nước trong bể cũng bắt đầu hạ xuống. Thời điểm đó bắt đầu xuất hiện một lớp chất nhầy màu đen bám quanh thành bể. Bây giờ, nước được cấp trở lại, mực nước được cấp lại vào bể nhiều hơn, bề mặt nước dâng cao hơn mức nước cũ trước đó nên bây giờ, chất nhầy này vẫn bám chặt dưới mặt nước", anh Lượng cho biết.

Bể chứa nước dự phòng xuất hiện chất kết dính nghi dầu nhớt - Ảnh 4.

Sơ đồ bể nước của anh Lượng mô phỏng trên giấy, chất nhầy cách mặt nước chạm phao là 4cm.

Mặc dù có khuyến cáo về việc thau rửa bể chứa nhưng anh Lượng cho rằng: "Cứ theo dõi chất lượng nước thêm một vài ngày nữa rồi tiến hành thau rửa bể sau. Bây giờ, tôi chưa hoàn toàn yên tâm về chất lượng nước nên cứ để nguyên chất nhầy đó một thời gian nữa để theo dõi".

Anh Trần Lê Huy (ở phố Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) cũng tương tự. Mặc dù đã thau rửa bể chứa nhưng anh Huy vẫn hoang mang về chất lượng nước được cấp lại.

Bể chứa nước dự phòng xuất hiện chất kết dính nghi dầu nhớt - Ảnh 5.

Mặt nước trong bể chứa ngầm của gia đình anh Trần Lê Huy xuất hiện một lớp váng dầu. Ảnh: NVCC

Anh Huy cho biết: "Mấy ngày trước, khi mùi khét đang nồng nặc và chưa thau rửa bể thì trên mặt nước bể ngầm xuất hiện một lớp dầu bóng. Sau khi thực hiện thau rửa bể theo khuyến cáo thì hiện tại, trên bề mặt nước đã trong vắt. Tuy nhiên, mình vẫn chỉ sử dụng nước này để tắm, giặt và theo dõi thêm các kết quả kiểm nghiệm nước trong thời gian tới".

Bể chứa nước dự phòng xuất hiện chất kết dính nghi dầu nhớt - Ảnh 6.

Mặt nước trong bình chứa nước của gia đình anh Huy có váng dầu dày đặc. Ảnh: NVCC

Tương tự, anh Nguyễn Định (33 tuổi, cư dân chung cư HH1A- tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Nước bắt đầu có từ khoảng 9h sáng ngày 17/10, nước về khiến hàng ngàn cư dân đều vui sướng. Mặc dù nước được cấp trở lại không có mùi hôi nhưng chúng tôi vẫn chưa dám sử dụng để nấu nước. Thau rửa vật dụng chúng tôi cũng phải tráng lại bằng nước lọc bình".

Trước đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tới, Giám đốc Công ty CP sông Đà (Viwaco) cho biết, sau khi thau rửa bể chứa, súc xả toàn bộ đường ống, bắt đầu từ khoảng 21h tối ngày 16/10, Công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại vào đường ống phân phối nước cho các công ty bán cho các hộ dân.

Theo ông Tới, sau khi cấp nước trở lại, áp lực nước sẽ tăng dần. Do vậy, trong ngày hôm nay, toàn bộ khách hàng sẽ có nước sạch sử dụng trong sinh hoạt. Hiện Công ty Viwaco đang quản lý, cung cấp dịch vụ cấp nước cho khoảng 150.000 khách hàng, tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì (phía Tây Quốc lộ 1A). Trung bình mỗi ngày khách hàng của Viwaco tiêu thụ khoảng 100.000 m3 nước của nhà máy nước sạch sông Đà.

Ông Lại Văn Thịnh, Giám đốc Công ty nước Hà Đông cũng xác nhận, từ 21h tối qua Công ty nước sạch sông Đà đã cung cấp nước trở lại cho khách hàng của công ty này. Mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận từ 40.000 - 45.000 m3 nước của nước sạch sông Đà. Từ khi cấp nước trở lại đến nay, áp lực nước đang dần ổn định. Hiện Công ty nước sạch Hà Đông cấp nước cho các hộ dân tại khu vực quận Hà Đông, một phần Nam Từ Liêm, một số xã của huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa...

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 36 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 58 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 2 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 3 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top