Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sư cô nhặt được trẻ bị bỏ rơi: “Nếu không ai đến nhận, nhà chùa sẽ nuôi cháu”

Thứ ba, 14:14 14/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – "Sau một tuần, nếu người nhà không đến nhận, nhà chùa sẽ nuôi cháu" - sư cô Giới Vân cho biết.

“Chúng tôi nghĩ cháu bé đã chết rồi”

Những ngày qua, chuyện sư cô ở chùa Phúc Linh (thôn Đồng Lại, xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) nhặt được một bé gái sơ sinh ngay trong khuôn viên chùa đang được người dân bàn tán xôn xao.

Có người cho rằng gia đình cháu bé không nuôi được vì hoàn cảnh khó khăn, nhờ nhà chùa cưu mang. Lại có người nói đứa bé có duyên với nhà Phật, nên gửi vào chùa để sau này theo nghiệp tu hành.


Sư cô Thích Nữ Giới Vân - Trụ trì chùa Phúc Linh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sư cô Thích Nữ Giới Vân - Trụ trì chùa Phúc Linh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sư cô Thích Nữ Giới Vân - Trụ trì chùa Phúc Linh kể với PV Báo Gia đình & Xã hội: "Khoảng 19 giờ kém 15 phút, tối 5/6, sau khi làm lễ cho Phật tử xong, tôi và mọi người ra phía sau chùa ngồi uống nước. Một lát sau, tôi bảo Phật tử Đào Thị Thanh ra cổng bật điện cho sáng để mọi người đến lễ. Khi bật điện lên, cô Thanh thấy có 2 chiếc làn để ở phía trong cổng Tam quan của chùa.

Nghĩ là đồ lễ của phật tử để quên, nên cô có hỏi tôi và các Phật tử, nhưng không ai biết hai chiếc làn đó. Một lát sau, khi mở chiếc làn phát hiện thấy một bé gái đang nằm bên trong, phía dưới có trải ít giấy. Bên cạnh là chiếc làn khác đựng quần áo, tã lót, bỉm, sữa và một phiếu ghi đã tiêm phòng".


Cổng Tam quan, nơi phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cổng Tam quan, nơi phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhớ lại buổi tối hôm đó, phật tử Đoàn Thị Thanh cho hay, khi thấy có cháu nhỏ, ai cũng ngạc nhiên, vì từ trước đến nay, ở chùa này chưa nuôi trẻ và có trẻ bị bỏ rơi bao giờ. Thấy vậy, Phật tử Thanh động tay vào chiếc làn nhưng đứa trẻ nhắm mắt, nằm yên. Một lát sau, đứa bé động đậy khiến ai cũng vui mừng và bế cháu vào nhà. Sau khi làm thủ tục với chính quyền địa phương xong, thầy Giới Vân được UBND xã nhờ nuôi cháu 1 tuần và đặt tên cho cháu là Phúc Duyên.

"Nếu không ai nhận, nhà chùa sẽ nuôi cháu"

Bế bé Phúc Duyên đang nằm ngủ vào lòng, sư cô Giới Vân tâm sự: "Chúng tôi là những người tu hành, chỉ biết đến Phật pháp chứ chưa nuôi trẻ nhỏ bao giờ. Nhưng có thêm đứa trẻ ở trong chùa cũng vui. Dù sao đó cũng là cái duyên của cháu với nơi này".


Bé Phúc Duyên được nhà chùa nuôi dưỡng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bé Phúc Duyên được nhà chùa nuôi dưỡng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sư cô tâm sự, có thể khi cháu bé mới sinh ra được 1- 2 ngày tuổi thì mẹ cháu bỏ tại chùa. Vì trên rốn cháu vẫn chưa rụng và ở trên phiếu ghi tiêm phòng là ngày vào ngày 4/6. Từ hôm cháu được nhà chùa nuôi, cháu ăn khoẻ, ngủ khoẻ và chưa có biểu hiện ốm đau. Sang đầu tuần tới, nhà chùa xin với chính quyền địa phương cho cháu Phúc Duyên đi khám tổng thể ở Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương để biết được tình trạng sức khoẻ ban đầu.

Theo cô Nguyễn Thị Xuân - người giúp việc ở chùa, khi biết tin nhà chùa nhặt được bé gái sơ sinh, có rất nhiều người ở địa phương lân cận, thậm chí ở tỉnh Nam Định có điện hỏi xin cháu làm con, nhưng nhà chùa không đồng ý. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng sư cô sẵn sàng nhận nuôi cháu Phúc Duyên trong trường hợp, người nhà cháu không đến đón.


Bé Phúc Duyên trong tình yêu thương nhà Phật. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bé Phúc Duyên trong tình yêu thương nhà Phật. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sư cô Giới Vân chia sẻ: "Không có người mẹ nào dứt ruột sinh con ra lại bỏ đi cả. Có thể vì một lí do nào đó mà người mẹ ấy mới tìm đến cửa Phật. Cho nên, tôi mong mọi người không nên bàn tán hay đồn thổi khiến cho mẹ cháu và bé Phúc Duyên thêm khổ.Vào một thời gian nào đó thích hợp, gia đình nên quay lại chùa để đón cháu về. Nếu trong trường hợp gia đình không quay lại, nhà chùa sẽ nhận nuôi cháu".


Nếu gia đình không đến nhân lại, chùa Phúc Linh sẽ nuôi bé Phúc Duyên. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nếu gia đình không đến nhân lại, chùa Phúc Linh sẽ nuôi bé Phúc Duyên. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Khoái – Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết, khi nắm được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo các ngành có liên quan lập biên bản, nhờ sư cô Giới Vân nuôi giúp cháu bé trong 1 tuần. Đồng thời giao cho Trạm y tế xã có trách nhiệm theo dõi về sức khoẻ cho cháu và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, để người nhà cháu bé biết đến nhận lại. Sau một tuần, nếu không có ai nhận, địa phương sẽ tiến hành làm thủ tục làm giấy khai sinh và bàn giao cháu cho nhà chùa nuôi.

"Vì chùa Phúc Linh là ngôi chùa quê còn nhiều khó khăn về kinh tế. Cho nên, chúng tôi mong muốn các tổ chức từ thiện, cá nhân có tấm lòng hảo tâm hãy tạo điều kiện giúp đỡ sư cô Giới Vân về vật chất lẫn tinh thần, để cùng nhà chùa có điều kiện chăm sóc cháu bé tốt hơn" - ông Khoái cho phóng viên biết thêm.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 27 phút trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 2 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 3 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 5 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Top