Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự cố hỏa hoạn tại chung cư Vinaconex Trần Thái Tông do chập điện?

Thứ bảy, 14:00 26/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm ngày 24/5/2018, tại tòa B, chung cư Vinaconex Trần Thái Tông (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), khiến cư dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Về nguyên nhân xảy cháy, người dân nói chập điện quạt, cơ quan chức năng lại thông tin chập điện bình nóng lạnh.


Hành lang tầng 5 của tòa nhà như một bãi chiến trường do gia chủ đang tập trung dọn dẹp. Ảnh: B.Loan

Hành lang tầng 5 của tòa nhà như một bãi chiến trường do gia chủ đang tập trung dọn dẹp. Ảnh: B.Loan

Dân hoảng loạn khi nghe tin cháy

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà T.K, hơn 50 tuổi là bảo vệ trông xe tại tòa nhà B, chung cư Vinaconex cho biết: “Vụ cháy xảy ra khoảng 20h30 phút, tại căn hộ 504, tầng 5. Khi đó tôi đang ngồi trông xe dưới tầng 1 thì chuông báo cháy của tòa nhà bất ngờ vang lên inh ỏi, trong chốc lát, mùi khét của vải cháy bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó, tôi thấy người dân các tầng vừa tri hô vừa lao xuống tầng 1”.

Cũng theo bà T.K: “Theo chủ căn hộ thì vụ cháy là do chập điện từ chiếc quạt điện đang hoạt động trong phòng ngủ, khi đó, có một người phụ nữ mang bầu đang nằm nghỉ ngơi trong căn hộ 504, có thể do mệt quá nên ngủ thiếp đi không biết gì, lúc tỉnh dậy đã thấy lửa bén vào chăn, đệm và rèm cửa sổ. Ngay khi tỉnh dậy, người phụ nữ mang bầu đã hốt hoảng chạy ra ngoài hành lang tri hô hàng xóm, cùng lúc đó thì chuông báo cháy đang báo động. Do bén vào tấm rèm nên lửa bùng lên ở khu vực cửa sổ, còn khói đen đặc lan ra ngoài mà mọi người nhìn thấy là do cháy tấm đệm”.

Chị N.Y (38 tuổi, ở đường Dương Quảng Hàm), chủ cửa hàng tạp hóa tại đây thông tin: “Tôi thuê mặt bằng tại tầng 1, sảnh tòa B, chung cư Vinaconex làm cửa hàng tạp hóa phục vụ cư dân. Khoảng 20h39 phút, khi tôi đang dùng bữa tối cùng gia đình thì bất ngờ nhận được điện thoại của một khách hàng quen thuộc thông báo có cháy tại tòa nhà, tôi vội vàng bỏ bát cơm cùng chồng chạy ngay ra cửa hàng để chuẩn bị tinh thần di dời hàng hóa. Khi đến nơi thì tất cả dư dân đã có mặt dưới tầng 1 của tòa nhà, 3 xe cứu hỏa đang tích cực chữa cháy, 1 xe thang đang giải cứu một số người già và trẻ trên tầng cao. Rất may là đám cháy được dập tắt nên hàng hóa trong cửa hàng không gặp hư hại”.

Theo những cư dân chứng kiến vụ hỏa hoạn, ngay sau khi có tiếng tri hô từ căn hộ 504, cư dân đã nhanh chóng thông báo đến Ban quản trị tòa nhà và cơ quan chức năng. Trong khi chờ xe cứu hỏa, một số người dân đã tập trung sử dụng bình xịt chữa cháy khống chế ngọn lửa để không lan ra các phòng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiếp cận và xử lý vụ cháy. Có mặt tại hiện trường, PV đã tìm cách tiếp cận với gia chủ căn hộ 504, tuy nhiên, anh Sơn là chủ căn hộ trên đã từ chối cung cấp thông tin.

Quan sát của PV tại hiện trường sau 1 ngày xảy ra vụ cháy cho thấy, toàn bộ khu vực tầng 4, 5 tòa nhà B, chung cư Vinaconex vẫn nồng nặc mùi khét, hành lang tầng 5 của tòa nhà như một bãi chiến trường do gia chủ đang tập trung dọn dẹp. Toàn bộ tường bên trong căn hộ 405 bị phủ một màu đen, đồ đạc bị hư hỏng hoàn toàn, gia chủ đang nỗ lực dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống.

Công tác PCCC đầy đủ

Chung cư Vinaconex Trần Thái Tông có tòa B, C và D, do Công ty Cổ phần xây dựng số 3 (Vinaconex 3) làm chủ đầu tư. Theo cư dân, dự án nhà ở này được đưa vào sử dụng từ năm 2007. Vụ hỏa hoạn là một sự cố đáng tiếc xảy ra tại tòa nhà, mà chưa hề có tiền lệ. Bởi hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại đây đã được cơ quan chức năng thẩm định và bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt là công tác tập huấn Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu hạn cho cư dân, cũng vừa được tập duyệt cách đó khoảng 02 tháng.

Bà T.K cho biết: “Thông tin Phòng cháy chữa cháy thiếu đảm bảo tại nhiều chung cư trên địa bàn TP Hà Nội công bố trong thời gian qua, khiến chúng tôi cảm thấy lo lắng và bất an. Tuy nhiên, nói về Phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư Vinaconex thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm, họng vòi tiếp nước và các bình xịt chữa cháy rất đầy đủ, được bảo dưỡng định kỳ, cư dân cũng được tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy thường xuyên. Bản thân chúng tôi biết đến vụ hỏa hoạn này cũng từ chuông báo cháy, sau đó cư dân mới tràn xuống đường và tri hô dập lửa”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 (quận Cầu Giấy) cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo cháy từ cư dân, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 đã tổ chức xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Nguyên nhân được xác định là do chập điện từ chiếc bình nóng lạnh đặt trong nhà tắm, liền kề đó là phòng ngủ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại toàn bộ tài sản trong căn hộ xảy ra sự cố”.

Về công tác Phòng cháy chữa cháy, Đại tá Lê Chí Cao thông tin: “Khu chung cư Vinaconex gồm 3 tòa nhà là B, C và D, tòa nhà B nằm tiếp giáp gần phố Trương Công Giai nên xe cứu hỏa tiếp cập rất dễ dàng, nhanh chóng. Tòa nhà B này đã được thẩm định và nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật”.

Theo Tổng cục Thống kê, từ 16/12/2017 đến 15/3/2018, cả nước xảy ra 1.085 vụ cháy nổ, làm 33 người chết và 66 người bị thương, thiệt hại ước tính hơn 413,2 tỉ đồng. Chỉ tính riêng từ 16/2 đến 15/3, cả nước xảy ra 370 vụ cháy nổ, làm 10 người chết và bảy người bị thương, thiệt hại vật chất ước tính 70,7 tỉ đồng. Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ chủ yếu do ý thức của người dân chưa cao. Bên cạnh đó, những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy chưa được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi. Đặc biệt, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cao tầng chưa được đảm bảo.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 37 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top