Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự bất thường của vị khách nữ bỏ rơi bé trai trong taxi

Thứ tư, 10:39 03/12/2014 | Xã hội

Người phụ nữ lạ mặt và bé trai bị bỏ rơi trên taxi gọi nhau là dì cháu và em bé không tỏ ra khó chịu trong hơn 3 giờ di chuyển lòng vòng ở Sài Gòn.

Đến sáng 3/12, các cơ quan chức năng quận 8, TP.HCM vẫn đang tiến hành xác minh thân nhân bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi của anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi) vào khuya 2 ngày trước.

Trao đổi với phóng viên, anh Thuận kể: "Người phụ nữ đón taxi đêm đó nói giọng miền Nam, khoảng 30 tuổi, dáng người nhỏ và da ngăm đen. Trong quá trình đi từ khuya 1/12 đến rạng sáng 2/12, chị ta rất kiệm lời. Cô ấy nói không có điện thoại nên mượn máy của tôi gọi vào 3 số khác nhau nhưng không ai bắt máy".

Hiện bé trai đang được giao cho một nữ cán bộ của phường 1, quận 8 chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi mọi vấn đề liên quan được giải quyết
Bé trai đang được giao cho một nữ cán bộ của phường 1, quận 8 chăm sóc.

 

Về mối quan hệ của người phụ nữ và bé trai, tài xế cho biết qua quan sát kính chiếu hậu thì thấy 2 người khá thân thiết, gọi nhau là dì cháu. Trong quá trình đi xe, bé trai không ngủ và cũng không tỏ ra khó chịu với người phụ nữ này.

Hành khách yêu cầu anh Thuận chạy xe từ vòng xoay Trung Sơn (huyện Bình Chánh) qua đường Tôn Đản (quận 4) liên tục đến 4 lần. Lúc đó, tài xế hãng Vinasun có nghi ngờ nên bắt chuyện thăm dò nhưng người này vẫn kiệm lời.

"Do 2 người tỏ ra thân thiết, bé trai không có vẻ gì khó chịu nên tôi không để ý thêm. Nếu biết thế này thì tôi đã chở họ thẳng vào công an phường để giải quyết rồi”, anh Thuận chia sẻ.

Sau 3 giờ di chuyển liên tục trên hành trình vòng xoay Trung Sơn - đường Tôn Đản, khách nói anh Thuận chở đến một con hẻm gần cầu kênh Xáng để mượn tiền người thân để trả 600.000 đồng cước taxi. Đến đầu hẻm, chị ta nhờ anh trông chừng giúp bé trai để mình vào hẻm lấy tiền. Tuy nhiên, người này đi không trở lại.

Đứng chờ hơn 90 phút, anh Thuận sinh nghi nên vào hẻm tìm nhưng không thấy ai. Sau đó tài xế xin ý kiến công ty rồi chở bé trai vào đồn công an trình báo.

Tại UBND phường 1, quận 8 có khá đông người đến thăm, ai cũng tỏ ra yêu mến và thương cảm với hoàn cảnh của bé, nhiều người đem theo giấy tờ tuỳ thân cùng nhiều giấy tờ khác để xin làm thủ tục nhận nuôi bé trai đáng yêu này.

Tuy nhiên, bà Vũ Yến Oanh - Chủ tịch UBND phường 1 - cho biết việc cho ai nhận nuôi bé vượt quá thẩm quyền của phường. Hơn nữa, nhân thân và các vấn đề liên quan đến trẻ đang được cơ quan chức năng quận 8 điều tra, giải quyết. Chỉ đến khi nào những vấn đề nghi vấn được làm sáng tỏ thì mới có quyết định cuối cùng về việc cho ai nuôi hay đưa vào trại trẻ mồ côi.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top