Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sống trong sợ hãi

Thứ tư, 16:04 21/03/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng chục ngàn người dân ở hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đang ngày đêm lo lắng trước hiện tượng xuất hiện nhiều khe hở rò rỉ nước tại bờ đập chính hồ chứa nước, vậy nhưng chủ đầu tư lại khẳng định công trình vẫn an toàn.

 

Các công nhân đang gia cố các vết nứt. Ảnh: Đức Hoàng

 
Dân và chính quyền  đều lo
 

Thủy điện Sông Tranh 2 có tổng mức đầu tư hơn 5 nghìn tỷ đồng, xây dựng từ tháng 3/2006 gồm hai tổ máy (tổng cộng 190MW). Cuối năm 2010 cả hai tổ máy này đều chính thức phát điện. Bờ đập chính của hồ chứa nước xây dựng với chiều dài 640 mét, cao 96 mét. Hiện dung tích hồ chứa nước của thủy điện Sông Tranh 2 thuộc hàng lớn nhất miền Trung, với khoảng 730 triệu m3 nước.

Có mặt tại nơi xảy ra sự cố tại bờ đập chính hồ chứa nước thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, có dung tích 730 triệu m3) sáng 19/3, chúng tôi thấy nhiều vết nứt ở phần thân đập phía trái, khiến nước rò rỉ, trong đó có một vết nứt khá lớn, làm nước từ trên cao chảy xuống xối xả. Theo ước tính của những người có chuyên môn, tốc độ nước rò rỉ khoảng 1m3/10 phút. Một số công nhân hối hả gia cố các vết nứt, bít dòng nước bằng vỏ bao tải và xi măng trộn với phụ gia đông kết nhanh.
 
Theo UBND huyện Bắc Trà My, những vết nứt này do cán bộ UBND huyện và người dân phát hiện trước đó ít ngày. Tuy nhiên, với chuyên môn của UBND huyện thì không thể khẳng định được những vết nứt này gây nguy hiểm tới đâu.

Trong lúc đó, sống dưới hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 hiện có khoảng 40 ngàn nhân khẩu của toàn huyện Bắc Trà My. Đây là số người sẽ bị ảnh hưởng lớn, nếu sự cố xảy ra. Đó là chưa tính đến hàng ngàn hộ dân ở các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Thăng Bình – nơi dòng Sông Tranh 2 chảy qua (đổ ra sông Thu Bồn) cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Một người dân cho biết: “Khi nghe tin hồ chứa nước của thủy điện bị rò rỉ, bà con chúng tôi rất lo lắng. Hồ chứa như một túi nước khổng lồ, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì chắc bà con chúng tôi sẽ chạy không kịp”.

Trước tình hình trên, UBND huyện Bắc Trà My đã có đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ các vết rò rỉ này để ổn định tâm lý cho người dân địa phương. UBND huyện cũng cho biết thêm, từ sau Tết Nhâm Thìn đến nay, vùng hạ lưu thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục xuất nhiều tiếng nổ kèm dư chấn, nhưng cường độ nhỏ hơn so với những đợt dư chấn trước đó. Cả người dân lẫn chính quyền đều lo lắng, nhưng không biết làm sao.
 
Chủ đầu tư khẳng định  an toàn
 
Nước thấm lâu ngày sẽ rất nguy hiểm

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Nam, trong khi chưa có sự khảo sát, kết luận của các ngành chuyên môn thì đơn vị thi công không nên khắc phục sự cố bằng kiểu thủ công, kể cả việc cho hóa chất vào bên trong thân đập. Việc làm trên có thể ngăn nước chảy ra nhưng có khi lại làm cho lượng nước thấm sâu vào trong lòng đập, nước thấm lâu ngày sẽ rất nguy hiểm.
Trả lời báo chí ngày 19/3, đại diện chủ đầu tư công trình thủy điện Sông Tranh 2 - ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban Quản lý Dự án thủy điện 3 cho biết, đây không phải là những vết nứt, mà thực chất là tình trạng thẩm thấu qua các “khe nhiệt”, xảy ra đối với nhiều công trình thủy điện trong và ngoài nước. Hiện tượng thẩm thấu nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2 xuất hiện từ khi công trình này tích nước vào cuối năm 2010 và không hề liên quan đến hiện tượng động đất kích thích thời gian qua trên địa bàn huyện Bắc Trà My.
 
“Đây không phải là vết nứt, mà thực chất là nước thẩm thấu qua khe nhiệt. Các khe nhiệt này do chúng tôi chủ động thiết kế, cho phép hở một chút để tạo co giãn cho bê tông, đảm bảo an toàn. Chúng tôi mong không thẩm thấu như thế, nhưng đây là hiện tượng khó tránh khỏi. Chúng tôi sẽ xử lý xong trong vòng một tháng tới, đưa nước thẩm thấu này trở lại hành lang gom nước”, ông Hải nói.

Cũng ngay trong chiều 19/3, Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3 đã có công văn khẩn số 169/BC- BQLDATD3, do ông Trần Văn Hải – Trưởng Ban ký, gửi UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My và một số cơ quan báo chí. Công văn này khẳng định các dòng thấm chảy ra phía hạ lưu đập và toàn bộ lưu lượng thấm qua đập công trình thủy điện Sông Tranh 2 (công suất 190 MW) vào khoảng 30 lít/giây, không ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của con đập. Tổng lượng thấm 30 lít/giây đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Hội đồng nghiệm thu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Cơ quan thiết kế (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1) đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình. Hiện đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP và Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3 đã và đang tiếp tục xử lý thấm qua đập để làm giảm tổng lượng thấm, nhằm mục đích để chất lượng công trình được tốt hơn.

Ngoài ra công văn còn nhấn mạnh, hiện tượng nước chảy ra ở 03 vị trí phía hạ lưu đập là các vị trí khe nhiệt chứ không phải là khe nứt như báo chí đã thông tin. Các khe nhiệt được thiết kế bố trí và thi công đều trên toàn tuyến đập (theo thiết kế có tổng công 30 khe nhiệt) mục đích bố trí các khe nhiệt này là nhằm triệt tiêu ứng suất nhiệt gây nứt bê tông trong quá trình thi công và vận hành công trình này. Các khe nhiệt này xuyên suốt từ phía thượng lưu về hạ lưu.
 
Đức Hoàng
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top