Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơn La: Lũ chồng lũ, hàng trăm hộ dân tiếp tục bị cô lập

Thứ tư, 11:30 16/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Cơn "đại hồng thủy" lần 2 khiến giao thông tại Mường La tiếp tục bị chia cắt, công tác cứu trợ của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc bộ, trong đêm 14/8 và ngày 15/8, tại các tỉnh Bắc bộ có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn, như Thái Nguyên (97 mm), Bắc Ninh (120 mm)...

Lũ lại chồng lũ, trong ngày 15/8 một trận lũ khác lại đổ về huyện Mường La, tỉnh Sơn La; cuốn phăng rất nhiều nỗ lực của quân và dân nơi này nhằm khắc phục hậu quả trận lũ khủng khiếp ngày 3/8.

Mường La (Sơn La) đang đối mặt với một đợt lũ mới. Ảnh: CTV

Mường La (Sơn La) đang đối mặt với một đợt lũ mới. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Huyện ủy Mường La (tỉnh Sơn La) cho biết, mưa lớn trên địa bàn khiến lũ trên suối Nậm Păm dâng cao, cuốn trôi đoạn đường tạm thi công bằng rọ đá sau trận lũ quét xảy ra ngày 3/8, nên xã Nặm Păm bị cô lập trở lại. Trận lũ mới gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng, làm nhiều đoạn đường vào các xã vùng lũ bị đất đá vùi lấp, hư hỏng.

Mưa lớn gây khó khăn cho công tác cứu trợ sau mưa lũ.

Mưa lớn gây khó khăn cho công tác cứu trợ sau mưa lũ.

Cho tới thời điểm này, có 43 bản ở Mường La với hàng trăm hộ dân sinh sống vẫn bị cô lập. Đường xá chia cắt đã khiến công tác cứu trợ của các lực lượng gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận các khu vực vùng sâu để kịp thời sơ tán và hỗ trợ người dân.

Đường tạm xếp bằng rọ đá bị cuốn trôi khiến xã Nặm Păm bị cô lập.

Đường tạm xếp bằng rọ đá bị cuốn trôi khiến xã Nặm Păm bị cô lập.

Trong hôm nay (16/8), tỉnh Sơn La sẽ huy động hơn 200 người thuộc các lực lượng bộ đội, công an, dân quân... để tham gia triển khai công tác cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Trước đó, trận lũ lớn xảy ra lúc rạng sáng 3/8 trên suối Hua Nậm đã cuốn đứt 2 mố cầu Nậm Păm nối thị trấn Ít Ong với nhiều xã trên địa bàn huyện Mường La. Cầu Nậm Păm bị đứt khiến công tác tiếp tế, khắc phục hậu quả tại vùng bị thiệt hại do mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn. 

Thanh niên tình nguyện, bộ đội, công an đã được huy động để cõng gạo, nước, mì tôm vào tiếp tế khẩn cấp cho người dân tại các bản bị mưa lũ cô lập.

5 ngày sau trận lũ đi qua, các đội thi công đã hoàn thành việc thông đường vào vùng lũ bằng con đường tạm, xếp bằng các rọ đá. Trong khi đó, công tác khắc phục 2 mố cầu Nậm Păm kéo dài cả tháng mới có thể hoàn thành.

Theo thống kê của UBND huyện Mường La, trận lũ quét ngày 3/8 đã làm 12 người chết, 3 người đang còn mất tích và 578 nhà dân bị hư hỏng, tổng thiệt hại do lũ quét gây ra là 706 tỉ đồng.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top