Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sóc Sơn, Hà Nội: Nhà xưởng xây tràn lan trên đất nông nghiệp, môi trường ô nhiễm nặng

Thứ bảy, 07:40 01/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đầu tháng 1/2017, UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra quyết định cưỡng chế, di dời các xưởng tái chế phế liệu tại thôn Thượng (xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các điểm đen về môi trường trên vẫn ngang nhiên tồn tại và hoạt động.

Các xưởng tái chế sắt thép phế liệu vẫn ngang nhiên tồn tại trên địa bàn xã Đông Xuân (ảnh chụp vào ngày 29/3/2017).
Các xưởng tái chế sắt thép phế liệu vẫn ngang nhiên tồn tại trên địa bàn xã Đông Xuân (ảnh chụp vào ngày 29/3/2017).

Thôn Thượng (xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn) nhiều năm trở lại đây trở thành “điểm nóng” về vấn đề ô nhiễm môi trường và trật tự xây dựng. Tại đây, nhiều xưởng tái chế sắt thép, phế liệu thi nhau mọc lên trái phép trên đất nông nghiệp. Theo phản ánh của người dân địa phương, do máy móc và công nghệ lạc hậu, hàng ngày các cơ sở này xả thải ra môi trường nhiều chất thải độc hại ở cả 3 dạng rắn, lỏng và khí.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường xung quanh, các xưởng tái chế phế liệu này đều xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trước thực trạng trên, nhiều năm qua, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh vụ việc tới chính quyền địa phương nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Ngày 23/6/2016, UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản chỉ đạo Số 905/UBND-TNMT yêu cầu UBND xã Đông Xuân thông báo đến các chủ xưởng tái chế sắt thép phế liệu dừng hoạt động, đồng thời cho thời hạn để các chủ cơ sở tìm vị trí di dời nhà xưởng, chậm nhất ngày 31/10/2016 phải hoàn thành. UBND huyện cũng có văn bản từ chối gia hạn thời gian di dời theo đơn đề nghị của các chủ xưởng tái chế phế liệu nêu trên.

Đến ngày 11/10/2016, UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục có văn bản phê bình Chủ tịch UBND xã Đông Xuân, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND huyện về xử lý vi phạm của các xưởng tái chế sắt thép phế liệu trên địa bàn. Sau thời hạn 31/10/2016, nếu Chủ tịch UBND xã chưa chỉ đạo xử lý vi phạm tích cực và hiệu quả, UBND huyện sẽ thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu địa phương này.

Ngày 21/12/2016, UBND huyện Sóc Sơn có văn bản Số 2060/UBND-TNMT về việc cưỡng chế di dời các xưởng tái chế phế liệu tại thôn Thượng, xã Đông Xuân. Theo đó, trong thời gian 30 ngày kể từ khi văn bản trên có hiệu lực, các cơ quan hữu quan phải tuân thủ và chấp hành chỉ đạo của UBND huyện.

Tuy nhiên, ngày 11/1/2017, UBND huyện Sóc Sơn lại ra văn bản Số 37/UBND-TNMT đồng ý với đề xuất của UBND xã Đông Xuân để cho các chủ xưởng tự giác tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng và thời hạn là trong tháng 2/2017 phải hoàn tất. UBND huyện còn chỉ đạo UBND xã Đông Xuân phải chủ động xây dựng kế hoạch cưỡng chế, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế xong trong tháng 2/2017 đối với những chủ xưởng cố tình không tự giác chấp hành việc tháo dỡ; giao Đội thanh tra xây dựng huyện kiểm ra, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với UBND xã Đông Xuân trong quá trình thực hiện; phòng Tài nguyên & Môi trường được giao nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp và tham mưu UBND huyện chỉ đạo.

Điều đáng nói là cho tới ngày 29/3/2017, dù quyết định cưỡng chế đã hết hiệu lực nhưng theo ghi nhận của PV, các xưởng tái chế sắt thép phế liệu trên địa bàn xã Đông Xuân vẫn hoạt động. Liên quan tới vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sóc Sơn thừa nhận, cơ quan chức năng đã chưa thực sự quyết liệt, sát sao trong việc xử lý dứt điểm các xưởng sai phạm. Ông Toàn cũng cho biết thêm, do quyết định cưỡng chế các công trình sai phạm của UBND huyện Sóc Sơn ban hành trước đó đã hết hiệu lực, hiện các lực lượng chức năng đang phải chờ quyết định cưỡng chế mới để giải quyết.

X.Thắng – V.Sĩ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 11 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 53 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top