Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sóc Sơn, Hà Nội: Nhà xưởng, văn phòng ngang nhiên “mọc” trên đất nông nghiệp

Thứ sáu, 12:00 19/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân tại xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn) đang bức xúc trước việc nhà xưởng sản xuất, văn phòng của một doanh nghiệp được ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng không bị cơ quan hữu trách địa phương xem xét xử lý.

Bên trong khu xây dựng không phép của Công ty TNHH Thiên Sơn. Ảnh: HT
Bên trong khu xây dựng không phép của Công ty TNHH Thiên Sơn. Ảnh: HT

Phản ánh tới Báo GĐ&XH, người dân xã Phú Cường cho biết, hơn 2.500m2 đất nông nghiệp, vị trí sát Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (tại xứ Đồng Thạch, thôn Thụy Hương, xã Phú Cường) được Công ty TNHH Thiên Sơn xây dựng hệ thống nhà xưởng, văn phòng kiên cố, lợp mái tôn rộng hàng trăm mét vuông. Người dân phản ánh, việc xây dựng này là trái phép trên đất nông nghiệp.

Việc xây dựng này bắt đầu từ giữa năm 2015. Ngày 31/8/2015, UBND huyện Sóc Sơn có Quyết định số 5754/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty TNHH Thiên Sơn số tiền 40 triệu đồng vì xây dựng các công trình không phép trên đất nông nghiệp. Lực lượng hữu trách huyện này cũng yêu cầu Công ty này dừng việc xây dựng, tháo dỡ công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Nhưng điều khiến người dân bức xúc là sau quyết định hành chính này của UBND huyện Sóc Sơn, công trình của đơn vị vi phạm này không bị dẹp bỏ mà tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng, xây kiên cố hơn. “Việc xử lý của chính quyền huyện Sóc Sơn chỉ nằm trên... giấy cho có vì. Thực tế là công trình vẫn tồn tại, thách thức chính quyền địa phương, thách thức người dân địa phương, có ai dẹp bỏ đâu”, đại diện người dân ở xã Phú Cường nói.

Nói về sự việc này, ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường cho biết, Công ty TNHH Thiên Sơn đã tự ý xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Cũng theo ông Tuấn, UBND xã Phú Cường có hợp đồng cho Công ty TNHH Thiên Sơn thuê khu đất trên trong thời hạn 5 năm, với mục đích là làm khu trồng rau, khu sơ chế và phải được các cấp có thẩm quyền cho phép thì mới được xây dựng. Tuy nhiên, sau khi có hợp đồng, doanh nghiệp này đã triển khai xây dựng các hạng mục nhà xưởng khi chưa có phép. “Khi đó, UBND xã Phú Cường và Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn đã vào kiểm tra và lập biên bản vi phạm, song doanh nghiệp không khắc phục mà vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng”, ông Tuấn nói.

Về việc UBND xã Phú Cường đã phát hiện sai phạm từ khi Công ty TNHH Thiên Sơn mới bắt đầu xây dựng nhưng lại không được xử lý dứt điểm, ông Tuấn lý giải: “Khi chúng tôi vào kiểm tra và lập biên bản vi phạm thì phía Công ty Thiên Sơn bảo có xử phạt thì cũng chịu và vừa tiến hành xây dựng, tiếp tục làm hồ sơ xin phép sau”.

Để làm rõ vấn đề: Có hay không việc chính quyền sở tại “bảo kê” cho việc xây dựng công trình không phép này, trách nhiệm của chính quyền cơ sở khi để xảy ra hiện tượng trên, đến bao giờ việc xử phạt, đình chỉ xây dựng, cưỡng chế mới được thực hiện… chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với UBND huyện Sóc Sơn để làm rõ. Việc trả lời này được Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn “đẩy” sang liên hệ với ông Đào Văn Sửu, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, cán bộ thanh tra xây dựng này lần lữa không có câu trả lời. Liên quan đến vụ việc xây dựng nhà xưởng, văn phòng trên đất nông nghiệp không phép này, đề nghị UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra làm rõ.

H.Thiều - A.Bùi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 46 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top