Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sở Thương mại làm việc theo kiểu "sáng nắng chiều mưa"

Thứ hai, 13:32 21/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Một vụ khiếu kiện liên quan đến việc mở cây xăng ở xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Tây đã trở thành điểm nóng trong kinh doanh và giải quyết tranh chấp của địa phương này.

Vậy nhưng sau gần 2 năm kể từ ngày xảy ra, sự việc ngày càng rắc rối khi các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây can thiệp thiếu kiên quyết và đặc biệt là cách hành xử “sáng nắng chiều mưa” của Sở Thương mại tỉnh này.

Theo những tài liệu hiện có, trong quá trình rà soát bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tây năm 2010 và 2015, Sở Thương mại Hà Tây đã đồng ý với đề nghị bổ sung thêm cây xăng (của doanh nghiệp Minh Dũng) trên địa bàn xã Phùng Xá của UBND huyện Thạch Thất và báo cáo UBND tỉnh Hà Tây quyết định.

Tuy nhiên, đầu tháng 1/2006 Sở Thương mại lại nhận được đơn của các doanh nghiệp Bình Phú, Minh Hảo và Doãn Tài có cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Phú Bình, Dị Nậu và Phùng Xá kiến nghị không bổ sung thêm điểm kinh doanh xăng dầu, vì mật độ các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này đã quá dày, doanh số của các cây xăng này bán ra không cao.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, kết quả đúng như đơn kiến nghị (trong khoảng cách 7 km đã có 4 cửa hàng bán xăng dầu).

Trên cơ sở đó, Sở Thương mại đã tổ chức hội nghị với các ban ngành liên quan và thống nhất không bổ sung thêm điểm bán xăng dầu tại vị trí nói trên, vì đối chiếu với công văn 2241/BGTVT-VT ngày 24/4/2006 của Bộ GTVT về việc quy hoạch các điểm đấu nối cửa hàng kinh doanh xăng dầu, thì việc bố trí thêm điểm kinh doanh là không phù hợp. Không chỉ có vậy, để khẳng định quan điểm của Sở Thương mại trước khiếu nại và kiến nghị của các doanh nghiệp, cơ quan liên quan, ông Nguyễn Văn Luân – Giám đốc Sở Thương mại Hà Tây đã không dưới một lần ký văn bản khẳng định việc không đưa điểm kinh doanh xăng dầu trên vào là có cơ sở và phù hợp với quy hoạch.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, vậy nhưng doanh nghiệp Minh Dũng vẫn tiến hành xây dựng và kinh doanh xăng dầu khi chưa được cấp phép.

Việc khiếu kiện lại bắt đầu. Và điều ngạc nhiên là ngày 27/12/2007, ông Nguyễn Văn Luân lại ký công văn số 829 – TM/KH đề nghị UBND tỉnh Hà Tây bổ sung điểm kinh doanh xăng dầu Phùng Xá của doanh nghiệp Minh Dũng.

Lý giải về sự “đảo chiều” này, ông Luân cho biết: Trước đây do nghiên cứu văn bản không kỹ, hiểu không đúng về nội dung nên ông đã đề nghị không đưa điểm kinh doanh xăng dầu Phùng Xá vào quy hoạch. Nay xem lại thì thấy đủ điều kiện để bổ sung điểm kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp Minh Dũng. Vả lại, nhu cầu xăng dầu của khu vực này ngày càng tăng, nên việc bổ sung sẽ đáp ứng tốt hơn cho sản xuất và tiêu dùng.

Với ý kiến này, có thể thấy chỉ sau một năm kể từ ngày ông Luân ký văn bản cho rằng khu vực này mật độ cửa hàng kinh doanh xăng dầu quá dày (khảo sát mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn giai đoạn đến 2010 và 2015), thì nay bản thân ông lại khẳng định là nhu cầu xăng dầu tại đây đang bị thiếu (?!). Với sự mâu thuẫn như vậy, không hiểu vai trò dự báo của Sở này đến đâu và còn điều gì sẽ xảy ra(?) Một điều không cần dự báo, đó là ngay sau khi Sở này có kiến nghị nêu trên thì 3 doanh nghiệp liên quan lại làm đơn khiếu nại.

Rõ ràng, thương mại là một lĩnh vực nhạy cảm nhưng với cách giải quyết “sáng nắng, chiều mưa”, Sở Thương mại Hà Tây đã khiến các doanh nghiệp chạy theo khiếu kiện các quyết định của mình.  

Trần Đức

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top