Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên Việt Nam sẽ làm trưởng nhóm

Thứ hai, 15:00 21/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net- Vượt qua các ứng viên, 4 sinh viên xuất sắc đại diện cho Việt Nam sẽ tham gia chương trình “Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ Hitachi 9” (sáng kiến dành cho sinh viên châu Á nhằm phát triển và nuôi dưỡng tài năng lãnh đạo của thế hệ trẻ).

Chương trình sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 7 và 8/7 tới.  Diễn đàn năm nay mang chủ đề chính “Củng cố quan hệ hợp tác giữa các nước châu Á về hội nhập kinh tế và quản lý nguồn năng lượng”.

4 sinh viên Việt Nam được chọn là Nguyễn Thanh Thuý, sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế (Học viện Quan hệ Quốc tế), Nguyễn Huyền Trang, sinh viên khoa Đông phương học (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM), Nguyễn Mai Phương và Vũ Hoàng Dương, sinh viên khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (ĐH Ngoại thương Hà Nội).

Các bạn đã xuất sắc vượt qua các vòng sơ tuyển từ danh sách do nhà trường đề xuất và vòng phỏng vấn với hội đồng giám khảo. Đây là 4 em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, có nhiều tố chất lãnh đạo và nhiều thành tích tham gia các họat động ngoại khóa và công tác xã hội.

Bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng giám khảo tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi quả thực rất khó khăn khi cân nhắc để chọn được 4 đại diện tham dự chương trình. Phần lớn các em lọt vào vòng cuối là những em rất khá, hơn một nửa là xuất sắc, và 4 em được chọn đều rất xuất sắc. Chúng tôi thật sự ấn tượng về sự hiểu biết tương đối toàn diện và sự năng động của các em, những đại diện rất xứng đáng của tuổi trẻ hôm nay, và sự quan tâm của các em đối với những vấn đề chung của nền kinh tế xã hội đất nước cũng như khu vực”.

Trả lời câu hỏi về điều đặc biệt là cả 4 sinh viên đều là nữ, bà Lan cho biết thêm: “Chúng tôi lấy điểm từ trên xuống, ngẫu nhiên rơi vào 4 em nữ. Trong quá trình phỏng vấn, chúng tôi thấy các em có vốn ngoại ngữ tiếng Anh rất tốt, cách nói thuyết phục và vốn kiến thức về kinh tế cũng như mối quan tâm của các em đến các vấn đề xã hội rất rộng. Tôi tin là các em có đủ tự tin để đưa ra các giải pháp của mình về các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường trong khu vực. Và hi vọng các em sẽ vươn lên làm các trưởng nhóm để đưa ra các kiến nghị của nhóm mình”.

Ban tổ chức chương trình cho biết, sau các vòng tuyển chọn khắt khe, đã có 28 sinh viên ưu tú nhất tham dự chương trình đến từ 7 quốc gia trong khu vực là Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Thái Lan.

Đây là chương trình thứ hai Việt Nam có đại diện tham dự, sau Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ Hitachi lần thứ 8 được tổ chức tại Việt Nam năm 2007.

Hà Thư

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top