Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng vui như "đỗ đại học lần 2"

Thứ ba, 10:44 29/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Từ 15/11/2020, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập trong suốt thời gian học đại học. Biết được thông tin, nhiều phụ huynh, sinh viên mừng rỡ, phấn khởi dù chưa có thông báo chính thức từ các đơn vị đào tạo.

Cụ thể, mức hỗ trợ này được áp dụng với sinh viên đại học, cao đẳng và các ngành đào tạo giáo viên chính quy, liên thông chính quy. Thời gian hỗ trợ là 10 tháng/năm học nhằm hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt. 

Sinh viên đã được hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có quyết định tốt nghiệp sẽ phải hoàn lại kinh phí hỗ trợ. 

Trường hợp chuyển sang ngành đào tạo khác, bỏ học, không hoàn thành chương trình cũng phải bồi hoàn.

Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng vui như đỗ đại  học lần 2 - Ảnh 2.

Những năm gần đây, các trường sư phạm có xu hướng giảm chỉ tiêu tuyển sinh ít hơn do không thu hút được sinh viên.

Ngay khi biết được thông tin này, dù còn nhiều băn khoăn về cơ chế hỗ trợ cụ thể nhưng đa phần sinh viên, phụ huynh đều trong tâm thế vui mừng, phấn khởi khi Nhà nước đã có những ưu đãi cho ngành sư phạm.

Em Vũ Thị Mai (SN 2000, sinh viên khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết: "Em rất háo hức khi nhận được thông tin sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Tin này chắc bố mẹ em sẽ vui nhất vì đỡ vất vả hơn. Sinh viên các khóa như bọn em đã được miễn hoc phí đã là một niềm vui lớn rồi, giờ được nhận thêm học phí thì như "đậu đại học lần 2". Dù chưa biết mình có thuộc diện được nhận trợ cấp hay không nhưng em đã lên kế hoạch cho việc đi mua sách và tiết kiệm tiền để học một khóa học ngoại ngữ".

Để có thể trang trải chi phí học tập, đặc biệt là những ngành cần đầu tư chi phí học tập cao như Ngoại ngữ, Tin học, Sinh học thì việc có chi phí hỗ trợ thực sự mang ý nghĩa lớn với sinh viên. Nguyễn Phương Anh (sinh viên năm 2, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh) chia sẻ: "Mấy ngày nay, em luôn trong tâm trạng háo hức. Nếu được hỗ trợ chi phí học tập thì thực sự giá trị với bọn em. Với những sinh viên ngoại tỉnh thì tiền trọ, tiền chi phí sinh hoạt chiếm một khoản khá lớn nên để có đủ chi phí hầu hết bọn em đều phải đi làm thêm. Mà làm thêm thì không phải khi nào cũng đúng ngành. Khi được hỗ trợ, bọn em sẽ không phải đi làm thêm nữa, giảm áp lực, tập trung học tập hơn".

Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng vui như đỗ đại  học lần 2 - Ảnh 3.

Sinh viên các khoa của trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong một hoạt động.

Không chỉ với các sinh viên đang theo học, thông tin này cũng gây nhiều sự quan tâm với các học sinh lớp 12 dự tuyển năm nay. Nguyễn Trường Mỹ (học sinh lớp 12, THPT Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: "Nếu học không mất học phí mà còn được hỗ trợ thì em và bố mẹ sẽ cân nhắc thêm một nguyện vọng ở trường Đại học Sư phạm. Em rất thích quyết định này nhưng chỉ băn khoăn về chỉ tiêu tuyển dụng sau khi ra trường".

Những ngày qua, trong các giảng đường của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sinh viên không chỉ vui mừng mà còn băn khoăn về vấn đề bồi hoàn tiền hỗ trợ. Nhiều thắc mắc được đặt ra như có sự khác biệt nào khi công tác tại cơ sở công lập hay tư thục, sinh viên tiếp tục học lên hoặc học ngành thứ hai.

Không chỉ vậy, dư luận xã hội vẫn còn đặt nhiều trăn trở về vấn đề tính hiệu quả cũng và công bằng của quy định này trong bối cảnh nhiều ngành học khác đang áp dụng quy định tăng học phí đơn cử như sinh viên y khoa. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá, điều rõ thấy của quy định này là thay đổi được góc nhìn, thái độ "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" khi giáo viên vẫn là chủ thể chính của mọi hoạt động đào tạo.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 26 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 53 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top