Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên nhiều trường nghỉ Tết một tháng

Thứ tư, 09:30 04/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm nay của sinh viên các trường ĐH, CĐ khá dài. Cá biệt, có trường nghỉ đến 1 tháng. Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc nghỉ Tết đã được phân cấp về các địa phương, Bộ không quy định ngày nghỉ.

Sinh viên nhiều trường nghỉ Tết một tháng 1

Vé tàu xe dịp Tết luôn là nỗi lo thường trực của sinh viên học tại các thành phố lớn. Ảnh: H.Nguyên.

Bộ không quy định ngày nghỉ

Đại diện Văn phòng Bộ GD&ĐT cho biết, lịch nghỉ Tết đã được phân cấp về các địa phương, các Sở GD&ĐT, dựa trên kế hoạch học tập để cho học sinh nghỉ Tết, miễn sao đảm bảo đủ số lượng ngày học trong một năm. Các trường ĐH, CĐ cũng căn cứ trên lịch học/năm và số lượng đơn vị học trình để cho sinh viên nghỉ Tết. Hiện tại, một số Sở GD&ĐT đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, sinh viên.

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, lịch nghỉ của nhiều trường ĐH, CĐ năm nay rất dài, có trường nghỉ đến 1 tháng. Theo thông báo của Ban Giám hiệu Trường trung cấp Đại Việt TPHCM, lịch nghỉ của nhà trường bắt đầu từ ngày 22/1/2014 (tức ngày 22 tháng Chạp) đến ngày 10/2/2014 (tức ngày 11 tháng Giêng). Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM) có lịch  nghỉ Tết kéo dài từ 19 tháng Chạp đến hết ngày 17 tháng Giêng.

Tại Hà Nội, theo ông Nguyễn Hiệp Thống- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, đến tuần sau lãnh đạo Sở mới quyết định lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh. Tuy nhiên, trước đó Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh đảm bảo an toàn trường học, đặc biệt là quản lý và sử dụng pháo. Lãnh đạo nhà trường không để xảy ra các vụ trộm cắp, mất tài sản của nhà trường, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. 

Hỗ trợ vé xe

Cùng với công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán, công đoàn ngành giáo dục TPHCM cũng vừa thông báo kế hoạch chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành. Theo đó, những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được phần quà và tiền mặt mức thấp nhất là 200.000 đồng/người. Bên cạnh đó, với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động ngoài thành phố là đoàn viên công đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ít nhất 3 năm liền chưa về quê... được hỗ trợ tiền vé xe. Những người có hoàn cảnh khó khăn, không thể về quê ăn Tết sẽ tham gia họp mặt “Vui Tết”, tạo không khí ấm áp như trong gia đình.

Ngoài ra, đoàn trường các trường ĐH, CĐ tại một số thành phố lớn cũng có nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết. Theo thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên các trường trong việc mua vé tàu về quê đón Tết, ga Sài Gòn tổ chức giảm giá vé tàu Tết nếu học sinh, sinh viên mua vé tập thể; đồng thời nhà ga cũng giao vé miễn phí trong phạm vi 7km.

Báo Thanh Niên tổ chức chương trình “Tết trọn từng giây”, tặng vé máy bay miễn phí và quà Tết cho hai đối tượng khó khăn là sinh viên, công nhân để họ được hưởng niềm vui, đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ 2 chuyến bay miễn phí TPHCM - Đà Nẵng và Hà Nội - Đà Nẵng. Mỗi chuyến bao gồm 110 vé máy bay cho sinh viên và 50 vé cho công nhân. Ngày khởi hành dự kiến là 23/1/2014. Đối tượng là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung muốn về quê ăn Tết. Sinh viên đó phải có bảng điểm có thành tích học tập khá, giỏi. Kết quả học tập của sinh viên sẽ dựa trên: Kết quả đầu vào thi đại học (đối với sinh viên năm thứ nhất) hoặc kết quả điểm trung bình tích lũy chung gần nhất (đối với sinh viên năm thứ 2, 3, 4), sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo. Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Tại Hà Nội, đoàn Trường ĐH Quốc gia, ĐH Sư phạm Hà Nội cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ vé xe về quê cho sinh viên. Hội đồng hương Nghệ Tĩnh (ĐH Bách khoa Hà Nội) đang liên hệ và sẽ cung cấp 15 xe ô tô 45 chỗ ngồi loại tốt cho sinh viên có nhu cầu về miền Trung. Theo đó, giá vé được hỗ trợ từ 40-60% so với mua vé tại bến xe. Bạn Lê Duy Nhân – sinh viên K55 (ĐH Bách khoa Hà Nội), thành viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh cho biết, năm ngoái Hội đã tổ chức được 14 chuyến xe với khoảng 600 sinh viên về miền Trung. Việc hỗ trợ mua vé xe thế này sẽ tránh được cảnh sinh viên bị chèn ép giá, nạn “chặt chém” trong dịp Tết và nhồi nhét chỗ ngồi dọc đường...
 
Hạnh Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top