Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên Miền Trung kêu gọi hòa bình trên biển Đông

Thứ hai, 13:27 19/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng 19/5 hàng nghìn sinh viên, học sinh các trường ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng đã thể hiện lòng yêu nước bằng cách kêu gọi hòa bình trên biển Đông.

Tại Đà Nẵng

Sáng 19/5, trường Đại học Đông Á Đà Nẵng đã tổ chức lễ “Kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Sinh viên Đại học Đông Á kêu gọi bảo vệ hòa bình trên biển Đông”. Buổi lễ thu hút hơn 1.000 sinh viên tham dự.
 
Sinh viên Miền Trung kêu gọi hòa bình trên biển Đông 1
Sinh viên Đại học Đông Á Đà Nẵng kêu gọi hòa bình trên biển Đông. Ảnh Đức Hoàng
 
Tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng đã đối thoại trực tiếp với sinh viên về tình hình biển Đông, Công ước quốc tế về Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên liên quan ở biển Đông (DOC), thông báo tinh thần và ý chí bảo vệ biên cương Tổ quốc của lực lượng Cảnh sát biển, kiểm ngư và toàn dân đang làm nhiệm vụ trên biển; cung cấp thông tin, tài liệu chính xác về chủ quyền của Việt Nam đối với vùng biển đang bị Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.
 
Sinh viên Miền Trung kêu gọi hòa bình trên biển Đông 2
Toàn trường Đại học Đông Á đã ủng hộ 100 triệu đồng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển Đông... Ảnh Đức Hoàng 

Cuộc đối thoại còn định hướng tư tưởng cho sinh viên, giúp hàng ngàn sinh viên Đại học Đông Á thêm tự hào về truyền thống dân tộc và bản lĩnh trước những diễn biến của thời cuộc, thể hiện lòng yêu nước qua những hành động tích cực.

“Nhiều năm nay, chúng ta đã gieo hạt giống lòng trách nhiệm vào những người trẻ, để hôm nay họ thay ta nhận lãnh trách nhiệm trước đất nước và thầy cô chúng ta lại tiếp tục noi gương. Sự đóng góp của chúng ta cho dù có nhỏ, nhưng cũng làm chỗ dựa tinh thần cho những người lính biển, họ sẵn sàng ngày đêm đối diện với sự an nguy”, GS.TSKH Lê Văn Hoàng, Hiệu trưởng trường Đại học Đông Á Đà Nẵng cho biết.
 
Sinh viên Miền Trung kêu gọi hòa bình trên biển Đông 3
...và trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các tàu của ngư dân Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Được biết, hướng về biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, toàn trường Đại học Đông Á đã ủng hộ 100 triệu đồng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển Đông.

Ngoài ra, sinh viên trường Đại học Đông Á thông qua Hội Nghề cá TP Đà Nẵng trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các tàu ngư dân Đà Nẵng đang đóng tại âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà.
 
Sinh viên Miền Trung kêu gọi hòa bình trên biển Đông 4
Hàng ngàn sinh viên cùng nhau ký với thông điệp hòa bình trên biển Đông. Ảnh Đức Hoàng

Mỗi lá cờ được gắn trên tàu tiến ra vùng biển Hoàng Sa sẽ là một lời khẳng định mạnh mẽ nhất về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

“Màu cờ dân tộc Việt Nam sẽ mãi tô đỏ vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam”, một sinh viên tâm sự.

Tại Quảng Trị

Sáng 19/5, Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị cũng đã tổ chức cuộc mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam.
 
Sinh viên Miền Trung kêu gọi hòa bình trên biển Đông 5
Sinh viên trường CĐ Sư phạm tỉnh Quảng Trị mít tin phản đối TQ xâm phạm chủ quyền VN

Buổi lễ mít tinh đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, các sinh viên, học sinh của trường đã giương cao cờ, biểu ngữ, khẩu hiệu như:  “Tổ quốc gọi chúng tôi sẵn sàng”, “Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh công ước Quốc tế về biển đảo”, “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị hướng về biển đảo”, “Tuổi trẻ trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị sẵn sàng bảo vệ tổ quốc”. 

Thừa Thiên - Huế

Sinh viên Miền Trung kêu gọi hòa bình trên biển Đông 6
Học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (Huế) mít tinh phản đối TQ

Cũng trong sáng nay, giáo viên và học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (TP Huế) đã tổ chức buổi mít tin nhằm lên án hành vi hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép, ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh hải VN.

Hơn 2000 cán bộ giáo viên và học sinh của trường đã tham gia buổi mít tin này. 

Cô Hoàng Thị Kiều Dung - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ đã phản đối hành vi ngang ngược đồng thời yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 

Đức Hoàng- Vĩnh Quý - Trần Tuyền

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top