Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siêu thị ở Gia Lai xin lỗi nữ sinh bị trói tay, Công an vào cuộc

Thứ ba, 14:36 15/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Tối 14/4, siêu thị trói nữ sinh THCS với tấm biển "Tôi ăn trộm" để “bêu” do lấy hai quyển truyện với giá 20.000đ đã chính thức xin lỗi gia đình nữ sinh S.

Theo đó, Ban quản lý siêu thị Vĩ Yên  ở huyện Chư Sê (Gia Lai), nơi đã trói nữ sinh S với tấm biển trước ngực "Tôi là người ăn trộm" để chụp ảnh đã chính thức đến nhà em S để xin lỗi gia đình về việc trói em trong siêu thị. Gia đình em đã chấp nhận lời xin lỗi và cũng nhận trách nhiệm giáo dục con chưa nghiêm.

Đồng thời, sáng 15/4, siêu thị đã cử người đến đưa em S đến trường học. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho em thoải mái học hành trở lại.

Theo lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (Chư Sê, Gia Lai), sau khi sự việc xảy ra, nữ sinh S đã khóc rất nhiều. Em không dám tiếp xúc với ai. Các bạn trong trường toàn chạy tới lớp để xem mặt em khiến em xấu hổ và hoảng sợ.

Mặc dù nhà trường và giáo viên đã động viên em rất nhiều, các bạn trong trường cũng đã thông cảm nhưng cô bé vẫn rất sợ hãi, không dám tiếp xúc với ai và không dám ra chơi. Ngay cả gia đình của nữ sinh S cũng rất ngại gặp hàng xóm.

Theo Thanh Niên Online, sáng 15/4, đại tá Võ Đình Bính - Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan công an sẽ khởi tố các nhân viên của Siêu thị Vĩ Yên ở thị trấn Chư Sê, những người đã tham gia việc trói tay, bắt em S. đeo bảng

Sáng 15.4, Công an huyện Chư Sê đã mời 4 nhân viên này lên làm việc, lấy lời khai. Bước đầu, những người này đã thừa nhận hành vi của mình đối với em S.

Bốn người này gồm Phan Văn Hải (nhân viên giữ xe), Trần Thị Kim Oanh - kế toán của siêu thị và hai nhân viên bán hàng của siêu thị là Cưng và An. Oanh là người đã đi lấy giấy in nội dung: “Tôi là người ăn trộm”, sau đó đeo lên người em S.

Trước đó, Cưng và An đã dùng băng keo cột hai tay em N. vào lan can siêu thị, còn Hải là người chụp hình em S. đưa lên facebook. Theo thông tin ban đầu, Hải khai rằng mình chỉ chụp hình của S. đưa lên nhằm “chém gió” với bạn bè.

Phẫn nộ với cách ứng xử thiếu văn hóa của những nhân viên làm việc tại Siêu thị Vĩ Yên, cộng đồng mạng đã lập một trang fanpage (facebook) nhằm kêu gọi tẩy chay siêu thị này.

Bà Phan Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng Giáo dục huyện Chư Sê bức xúc: “Hành động của nhân viên Siêu thị Vỹ Yên tham gia vào vụ việc này thật đáng lên án. Hành động này đã xúc phạm nhân phẩm người khác một cách trắng trợn, vô lương tâm”.

Theo thông tin từ Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An, em S. có học lực trung bình, hạnh kiểm tốt. Trong suốt những năm học vừa qua em rất ngoan, không hề bị một hình thức kỷ luật gì của nhà trường.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online sáng 15.4, ông Võ Thành Huế - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin từ Báo Thanh Niên về việc cháu bé đang là học sinh lớp 7 ở huyện Chư Sê bị nhân viên Siêu thị Vĩ Yên trói tay, bắt đeo bảng: “Tôi là người ăn trộm”, chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em của Sở tìm hiểu sự việc, đồng thời ngay ngày hôm nay (15.4) sẽ có công văn gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Chư Sê và Công an huyện Chư Sê đề nghị tìm hiểu, xử lý nghiêm vụ việc".

"Chúng tôi sẽ xác minh để cùng với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm này. Hành động của những nhân viên ở Siêu thị Vĩ Yên là phản giáo dục, coi thường nhân phẩm người khác, cần phải bị xã hội lên án và cơ quan chức năng xử lý nghiêm….” - ông Huế khẳng định.

Cũng trong ngày 15.4, Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai cũng có công văn gửi các cơ quan chức năng của huyện Chư Sê, đề nghị phối hợp xử lý nghiêm vụ việc.

Ông Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai cho hay: “Chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Giáo dục huyện Chư Sê phối hợp với Trường THCS Chu Văn An theo dõi cháu S. và động viên cháu vượt qua cú sốc tâm lý này để cháu yên tâm học tập, tránh mặc cảm với bạn bè”.

Siêu thị ở Gia Lai xin lỗi nữ sinh bị trói tay, Công an vào cuộc  1
Đại diện siêu thị Vĩ Yên  đã đến xin lỗi gia đình và em S

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một em bé bị trói bằng băng dính, trong tư thế hai tay quặt ra sau. Trước ngực em đeo tấm biển "Tôi là người ăn trộm". Sự việc được xác định đã xảy ra tại siêu thị Vĩ Yên (Chư Sê, Gia Lai).

Theo đó, chiều 10/4, nữ sinh S cùng một bạn học đi vào siêu thị Vĩ Yên để mua giấy kiểm tra. Em S có vài nghìn đồng để trong cặp nhưng cặp được gửi tại quầy nhân viên. Khi S và bạn đến khu vực mua giấy kiểm tra thì được biết giấy kiểm tra đã hết. S thấy 2 quyển truyện mình yêu thích (mỗi cuốn giá10 nghìn đồng) nên đã cầm lên với ý định sau khi ra quầy lấy cặp sẽ trả tiền.

Khi S chuẩn bị đi xuống phía cầu thang siêu thị, bị bảo vệ của siêu thị chạy lại chặn và hô trộm. Do bức xúc vì tra khảo nữ sinh này mãi về việc, sao lấy truyện mà không trả tiền, bà Trần Thị Kim Oanh- kế toán siêu thị Vĩ Yên đã in một tờ giấy ghi “Tôi là người ăn trộm”, bắt nữ sinh đeo trước ngực và trói em trước chỗ tính tiền ở siêu thị để mọi người nhìn thấy. Khoảng 2 tiếng sau, sau khi liên lạc được với bác của S, siêu thị đã yêu cầu nộp phạt 200.000đ, người thân mới được đưa được S về nhà.

Chỉ vài ngày sau khi bức ảnh nữ sinh S được lan truyền trên mạng, hàng nghìn độc giả đã bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử vô nhân đạo của siêu thị này. Nhiều người cho rằng, dù lấy cắp hàng siêu thị có giá trị hay không, một tập thể ở siêu thị Vĩ Yên cũng không có hành động sỉ nhục nhân phẩm đối với một người, hơn nữa là trẻ em.

Về phía bà Oanh cho rằng, việc làm của mình chỉ là để cảnh cáo, cho cô bé sợ, không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.  Quản lý siêu thị Vĩ Yên cũng nhận xét, cách hành xử như thế của nhân viên là phản cảm nên Ban Quản lý sẽ xem xét để đưa ra hình thức xử lý.
H. Nguyên
myha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top