Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Siêu lợi nhuận" từ tiền lẻ mới

Thứ hai, 07:39 24/01/2011

Cứ mỗi dịp Tết, nhu cầu tiền lẻ, tiền mới lì xì lại lên cơn sốt, giúp những người kinh doanh “chợ đen” vào mùa kiếm bộn tiền.

Chỉ cần gõ từ khóa “đổi tiền lẻ mới” hoặc “đổi tiền tết” trên Google thì một loạt trang thông tin về dịch vụ “siêu lợi nhuận” này sẽ hiện ra.
 
Tại mục Mua sắm tết của một trang rao vặt, chúng tôi (PV) đọc được thông tin: “Chúng tôi cung cấp địch vụ đổi tiền lẻ đủ các mệnh giá 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 mới 100% còn nguyên niêm phong của ngân hàng. Phí dịch vụ: 200 đồng - 145 đổi 100, 5.000đ - 115 đổi 100, 50.000đ - 105 đổi 100…. Lấy số lượng nhiều có bớt. Lấy trên một triệu có thể miễn phí giao hàng trong bán kính 5km…”. Hay trên một diễn đàn làm cha mẹ thì bắt gặp: “Mình làm bên ngân hàng, có suất đổi tiền lẻ mới nguyên seri nên tận dụng kinh doanh tí. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ…”

Dịch vụ qua mạng với phí “chát”

Trong vai người đi đổi tiền lẻ mới, ngày 22/1, chúng tôi liên lạc với số máy 097 3XXXXXX (địa chỉ giao dịch ở chợ Bưởi, Hà Nội), được biết, tiền mệnh giá 200 đồng mới (loại thường được dùng để đi lễ chùa) đã hết hàng, nhưng loại 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng thì vẫn “xả láng”.
 
Tuy nhiên, mức phí đổi quá “chat”, tận 45%, như: loại 200 đồng là 45%, 500 đồng là 35%, 1.000 đồng - 2.000 đồng là 20-25%, 5.000 đồng là 15%, còn các mệnh giá từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng chịu mức phí từ 5% đến 10%...
 

Nhu cầu tiền lẻ, tiền mới lì xì lên cơn sốt, giúp những người kinh doanh “chợ đen” vào mùa kiếm bộn tiền.

 
Chị Mai, nhân viên một công ty truyền thông trên đường Trường Chinh, cho biết: “Năm nay dường như tiền mới ở ngân hàng “khan” hơn năm trước vì hồi đầu tháng 1, tôi tới chi nhánh Techcombank Phương Mai hỏi đổi tiền nhưng nhận được cái lắc đầu và câu “chị thông cảm!”. Về cơ quan, tôi tiếp tục nhờ kế toán giúp, vẫn không có kết quả.
 
Đọc trên mạng thấy rao thông tin chuyên đổi tiền lẻ mới phục vụ tết giá tốt nhất, tôi biết phí cắt cổ nhưng đành bấm bụng vì…không thể không đổi”. Tương tự, chị Huyền, giáo viên một trường mầm non ở phố Ngọc Khánh, chia sẻ: “Tôi đổi 2 triệu mệnh giá 10.000 đồng theo thông tin rao trên mạng, bị mất phí là 200 ngàn đồng. Năm nay, thưởng tết giáo viên vẫn không có gì thay đổi, giá cả lại leo thang, mà bỗng dưng… mất thêm khoản này. Giá đổi được tiền ở ngân hàng như những năm trước thì tốt biết mấy”.

Giá chợ đen cũng trên trời

“Em ơi vào đây đổi tiền đi. Loại tiền nào cũng có, tiền mới cứng, còn nguyên seri của ngân hàng. Em muốn đổi bao nhiêu cũng được…” là câu cửa miệng của những ông bà chủ “ngân hàng" chợ đen trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ, Nguyễn Xí…, cũng như ở xung quanh các đền chùa Hà Nội.
 
Hiện, giá chào hàng phổ biến là tiền lẻ dưới 10.000đ  tỷ lệ 30% (10 ăn 7), tiền trên 20.000đ phí 20% (10 ăn 8); đô la Mỹ thì tờ 1 USD giá 25.000 đồng; 2 USD 50.000 đồng. Riêng, tờ 2 USD năm 2003 mới, có số seri cuối là 2011 được rao bán từ 700.000 – 1.000.000 đồng. Ngoài ra, những tờ ngoại tệ mệnh giá 2 USD bộ seri năm từ 1901 đến 2012, bộ tiền ngũ quý, tiền tam hoa từ 000 - 999, tiền phát lộc... cũng được rao bán rất nhiều, với giá cũng "trên trời".
 
“Giá đổi năm nay đắt hơn năm ngoái khoảng 1,5 lần. Vàng, đô đều tăng thì phí đổi tiền cũng phải tăng chứ em”, một chị cung cấp dịch phụ ở phố Đinh Lễ giải thích khi nghe khách hàng “mặc cả” thấp hơn.

Qua khảo sát, như quy định bất thành văn tại các điểm đổi tiền lẻ mới, tiền có mệnh giá càng nhỏ thì chi phí chênh lệch càng cao, nhất là tiền 200 và 500 đồng. Tại Phủ Tây hồ, tiền 200 đồng đã được các “đầu nậu” hét phí tới 100%. Chị Lan, nhà ở phố Chùa Bộc, than: Hôm vừa qua đi lễ chùa, tôi đổi phải chi 20.000 đồng chỉ để đổi lấy 10.000 đồng mệnh giá 200. Đúng là siêu lợi nhuận.

Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã có quy định bằng văn bản quán triệt cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống không được lợi dụng việc đổi tiền cũ lấy tiền mới vì các mục đích trục lợi cá nhân và có chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đổi tiền hưởng chênh lệch, gây ảnh hưởng đến lưu thông tiền tệ trên địa bàn.

“Việc một số cá nhân lợi dụng nhu cầu về tiền mới của dân chúng để làm dịch vụ đổi tiền cũ lấy tiền mới hưởng chênh lệch là hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ. Các ngành, các cấp liên quan cần có biện pháp quản lý, chứ không thể chỉ đơn giản coi đó là việc đổi tiền chẵn, lấy tiền lẻ", ông Thành nói.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới từ 15/4 – 21/4

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới từ 15/4 – 21/4

Gia đình - 35 phút trước

GĐXH - Tử vi tuần mới của Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 53 phút trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 57 phút trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 58 phút trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 1 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

5 món thời trang "giải nhiệt" mọi nàng công sở nên có trong tủ đồ mùa hè

5 món thời trang "giải nhiệt" mọi nàng công sở nên có trong tủ đồ mùa hè

Thời trang - 2 giờ trước

5 món thời trang sau đây không chỉ nhẹ mát mà còn ghi điểm sành điệu, thanh lịch.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

Top