Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Siêu bão” số 10 tàn phá miền Trung

Thứ bảy, 08:14 16/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 15/9, mặc dù người dân Bắc miền Trung đã chuẩn bị tâm thế và mọi khả năng để phòng chống “siêu bão” số 10 được dự báo là có mức độ tàn phá “thảm họa” song những thiệt hại đến nay là rất lớn. Thống kê chưa đầy đủ, đã có 2 người tử vong, hàng vạn ngôi nhà tốc mái hoặc ngập sâu trong nước, cơ sở vật chất, hoa màu bị tàn phá nặng nề.

Nhiều ki ốt kinh doanh trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) bị đổ sập. ẢNH: V. ĐỒNG
Nhiều ki ốt kinh doanh trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) bị đổ sập. ẢNH: V. ĐỒNG

Nghệ An: Hai người tử vong

Sáng 15/9, tại Nghệ An đã có mưa rất to và gió giật mạnh. Từ sáng sớm, loa phóng thanh di động của các phường, xã TP.Vinh liên tục phát đi những thông báo khẩn cấp hối thúc người dân chằng chống nhà cửa, tìm nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, cung cấp điện thoại đường dây nóng của phường, xã, thành phố để người dân liên lạc khi gặp sự cố xấu do bão gây ra.

Thời điểm đó, riêng tỉnh Nghệ An đã đưa được hơn 17.000 người dân cư trú tại các địa phương ven biển như thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò đến nơi trú tránh an toàn. Trên biển đã có hơn 4.000 phương tiện của ngư dân Nghệ An và tỉnh bạn hoạt động ngoài khơi đã vào trú tránh an toàn tại các eo, vịnh, cảng biển.

Nước ngập sâu ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An).
Nước ngập sâu ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Đến 13h cùng ngày, những trận mưa rất lớn không ngừng trút xuống địa bàn tỉnh Nghệ An trong tiếng gió gầm rít bất thường. Từ TP.Vinh đến thị trấn các huyện vắng bóng người di chuyển trên đường. Tại địa bàn thị xã Cửa Lò, Cửa Hội, sóng biển dâng cao hơn 2m tràn vào làm ngập đường Bình Minh, gió bão quần thảo khiến hơn 100 ki ốt bay mái.

Các ngả đường TP Vinh ngổn ngang trước bão mạnh.
Các ngả đường TP Vinh ngổn ngang trước bão mạnh.

Các địa phương lân cận vùng biển này cũng bị gió bão càn quét gây nạn cho người dân. Bác sĩ Nguyễn Danh Linh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết: “Một cụ bà 84 tuổi ở xã Nghi Hải đang ngồi trên võng với hai cháu nhỏ bất ngờ bị bão “xô” ngã xuống đất. Bà cụ được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do bị sốc nặng và tuổi cao nên đã không qua khỏi. Cùng lúc, một thanh niên đang đi trên đại lộ Lê Nin bị gió giật tung vào ô tô rồi bị ô tô cán dẫn đến tử vong”.

15h mưa đã ngớt nhưng gió vẫn còn giật mạnh. Ngoài biển, triều cường dâng cao khiến nguy cơ vỡ đê rất lớn. Tại đê chắn sóng xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu) nước biển dâng cao áp sát chân đê rất nguy hiểm trong lúc đó phía trong chân đê có hơn 150 hộ dân đang sinh sống. Trước nguy cơ này, các cơ quan chức năng chỉ đạo xã Quỳnh Thọ cùng bà con nhân dân nhanh chóng dùng cọc tre, bao tải cát, đá kè vào những đoạn đê có nguy cơ bị vỡ.

Lực lượng chức năng TP Vinh huy động nhiều cọc tre chống đỡ cây trong bão.
Lực lượng chức năng TP Vinh huy động nhiều cọc tre chống đỡ cây trong bão.

Ngoài ra, nhiều tuyến đê biển tại xã Sơn Hải, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa... của huyện Quỳnh Lưu đang được lực lượng dân quân, bộ đội cùng người dân ứng trực, chuẩn bị các vật dụng sẵn như cọc tre, bao cát để nếu có nguy cơ thì các lực lượng này ứng cứu ngay. Không chỉ các địa phương ven biển lo vỡ đê mà người dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương dọc sông Lam cũng lo lắng khi nước sông đang dâng cao gây ngập lụt.

Sau nguy cơ về các tuyến đê ven biển, các cơ quan chức năng Nghệ An thêm một mối lo khác khi mực nước tại hơn 600 hồ chứa nước trên địa bàn thì gần 300 hồ đã đầy nước. Số còn lại mực nước đạt 80 – 90% theo công suất thiết kế. Riêng một số hồ chứa nước lớn như hồ Vực Mấu (huyện Quỳnh Lưu) đang tiến hành xả 1 cửa với độ mở 30cm, lưu lượng xả là 13,1 m3/s. Ngoài hồ Vực Mấu, hồ xả lũ của thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương) cũng bắt đầu xả lũ vào rạng sáng 16/9. Lưu lượng xả từ 1.500m3/s đến 4.200m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy).

Hà Tĩnh: Tháp truyền hình bị quật đổ

Cột truyền hình thị xã Kỳ Anh (Hà Tình) bị gãy đổ. ẢNH: Báo Hà Tĩnh
Cột truyền hình thị xã Kỳ Anh (Hà Tình) bị gãy đổ. ẢNH: Báo Hà Tĩnh

Lúc 11h ngày 15/9, Tháp Truyền hình thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị gãy đổ. Một phần đổ trên nhà dân nhưng rất may không có thiệt hại về người. Ngoài ra, tại địa bàn huyện Nghi Xuân đã ghi nhận được một người đàn ông thiệt mạng do bão. Theo UBND huyện Nghi Xuân thì người đàn ông này khoảng 30 tuổi, đang chằng chống nhà cửa thì bị trượt chân ngã tử vong.

Nhiều địa phương tại Hà Tĩnh bị ngập sâu trong nước. Ông Phạm Đăng Nhật - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Một phần do mưa lớn, phần thì sóng to đã tràn qua đê khiến toàn xã bị ngập rất nặng. Việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Trong lúc đó, hàng ngàn ngôi nhà tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, TP Hà Tĩnh… bị gió bão làm tốc mái, nhiều nhà ngập sâu trong nước”.

Đến cuối ngày 15/9, mặc dù tâm bão đã đi qua biên giới Việt - Lào nhưng bầu trời hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn xám xịt bởi bị những đám mây sau bão vần vũ. Gió vẫn gầm rít liên tục và điên cuồng. Người dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang hết sức cảnh giác với hoàn lưu của cơn bão khi mực nước các con sông lớn như sông Cả, sông Hiếu (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đồng loạt dâng cao kết hợp với mức nước do các hồ thủy điện và hồ chứa nước xả lũ.

Hoãn hàng chục chuyến bay do bão

Tính đến 13h00 ngày 15/9, Hãng hàng không Vietjet đã ngừng khai thác tổng cộng 28 chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung do ảnh hưởng của bão số 10. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền, điều chỉnh lại lịch bay. Cùng với Vietjet, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam và hãng Jetstar cũng phải hủy hàng chục chuyến bay để đảm bảo an toàn.

Minh Anh

Thiệt hại ban đầu do bão số 10

Tại Hà Tĩnh, vào hồi 5h30 sáng 15/9, theo thông báo từ trước, thủy điện Hương Sơn (huyện Hương Sơn) đã tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn. Trước đó, đến chiều ngày 15/9, hàng loạt nhà dân ở các huyện ven biển như Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân... đã bị tốc mái.

Tại tỉnh Quảng Bình, thống kê sơ bộ đến chiều ngày 15/9, toàn tỉnh này có 49.155 ngôi nhà bị tốc mái; 1 người chết và có 6 người bị thương (Tuyên Hóa 2 người và Bố Trạch 4 người); 13 nhà bị sập ở huyện Quảng Trạch, 1.500 nhà bị ngập ở thị xã Ba Đồn và 49.155 ngôi nhà bị tốc mái (huyện Quảng Ninh 500 nhà; Tuyên Hoá 451 nhà; Quảng Trạch 17.170 nhà; Ba Đồn 15.810 nhà và Bố Trạch 15.224 nhà). Ước tính thiệt hại ban đầu là 1.743,915 tỷ đồng. Theo Ban chỉ huy PCTT- TKCN huyện Quảng Trạch, toàn huyện có trên 80% ngôi nhà bị sập và tốc mái do bão số 10.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (16/9) bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí nằm ở Trung Lào. Áp thấp sẽ gây mưa lớn và xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Đặc biệt là các tỉnh Hà Tĩnh: Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ. Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch. Quảng Trị: Đăkrông, Hướng Hoá, Hải Lăng. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố lớn như: thị xã Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Đông Hà (Quảng Trị).

PV

Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 33 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top