Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siêu âm giới tính thai nhi ở TP HCM: Nhiều cơ sở vi phạm

Thứ sáu, 08:49 17/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Từ 14/7, Sở Y tế TP HCM đã vào cuộc thanh, kiểm tra thực trạng siêu âm giới tính thai nhi tại các bệnh viện công và tư.

Theo Pháp lệnh Dân số, việc các cơ sở y tế, phòng khám siêu âm công bố giới tính thai nhi là vi phạm, nhưng thực tế cho thấy nhiều cơ sở vẫn phớt lờ quy định này, khiến sự chênh lệch giới ngày càng trầm trọng. Trước thực trạng trên, từ ngày 14/7, Sở Y tế TP HCM sẽ vào cuộc thanh, kiểm tra tại các bệnh viện công và tư trên địa bàn.

Cấm nhưng khó... kiểm soát

Cơ sở 4, chuyên khoa phụ sản, BVĐH Y Dược TPHCM (số 243A Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân Bình) tại thời điểm thanh tra, Sở Y tế kiểm tra về tư vấn, siêu âm thai nhi có rất đông thai phụ chờ đến lượt khám. Theo Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Sản, bệnh viện nghiêm cấm công bố giới tính thai nhi và quy trình tư vấn nạo phá thai rất cẩn thận. Tuy nhiên, qua tham vấn 19 sản phụ đến khám thai tại thời điểm thanh tra, Thanh tra Sở Y tế TP HCM ghi nhận họ đều đã biết giới tính thai nhi, trong đó 5 sản phụ được các bác sĩ tại bệnh viện này thông báo. Tại các BV Phụ sản Từ Dũ và BV Phụ sản Hùng Vương, việc cấm tiết lộ giới tính thai nhi đã được quán triệt. Thế nhưng, một lãnh đạo của BV Từ Dũ cho rằng dù cấm tuyệt đối, nhưng cũng rất khó kiểm soát.
 

Sản phụ đến siêu âm định kỳ tại cơ sở 4, Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM (Ảnh minh họa: HT).

Trong khi các bệnh viện công còn “kín đáo” việc tiết lộ, thì các phòng khám phụ sản tư nhân, việc công bố giới tính là “chuyện thường ngày”. Tại phòng khám sản tư nhân V.H trên đường Lý Thường Kiệt, quận 5, TPHCM, một thai phụ trạc 30 tuổi cho biết, chị có thai vừa tròn 14 tuần, nên nóng lòng siêu âm xem con trai hay con gái. “Chồng em là con trai một, nên mẹ chồng cứ ép đi siêu âm xem trai hay gái. Nghe mấy bác sĩ nói chỉ cần 5 phút là biết liền” – Chị này vô tư chia sẻ. Dạo qua một loạt phòng khám, phòng siêu âm trên đường Huỳnh Tịnh Của (quận 3), Hùng Vương (quận 6)... nhiều cơ sở cũng rất vô tư khi cho thai phụ biết giới tính con mình. Với công nghệ tiên tiến như siêu âm 3D, 4D (siêu âm 3 chiều, 4 chiều), siêu âm màu cùng với các kỹ thuật xét nghiệm, việc biết giới tính trước sinh trở nên quá dễ dàng. Hơn nữa chi phí cũng không đắt lắm, nên không ít thai phụ muốn biết giới tính con mình. Điều này cũng như “con dao hai lưỡi”, vì vẫn còn tình trạng lựa chọn giới tính (bỏ gái, giữ trai) ở một bộ phận người dân.

Để tiện sắm đồ...?

Tại buổi Sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2009 vừa qua, bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TPHCM cho biết, tỉ lệ chênh lệch giới tính khi sinh đang ở mức báo động và có chiều hướng gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2009, tỉ lệ này tại TPHCM là 115 trai/100 gái, trong khi đó tỷ lệ được chấp nhận là từ 103 đến 107/100.
Qua thăm dò về tình trạng siêu âm giới tính thai nhi, nhiều bác sĩ nói rằng, họ làm để các bà mẹ biết giới tính là để tiện việc sắm đồ. Lý lẽ nữa được đưa ra là, đa số thai phụ đến đây khám và theo dõi là để sinh chứ không phải bỏ thai.

Tại BV Y dược TPHCM, mỗi ngày có khoảng 123 – 216 sản phụ đến siêu âm. Các bác sĩ siêu âm không ghi kết quả giới tính trên phiếu siêu âm, nhưng có người vẫn tiết lộ miệng giới tính thai nhi cho người đến siêu âm nếu được hỏi.

Được biết, năm 2008, BV ĐH Y Dược TPHCM đỡ đẻ cho 10.459 bé sơ sinh, trong đó tỉ lệ sinh con thứ 3 cũng tương đối cao (616 trường hợp), thậm chí có sản phụ sinh lần thứ 10.

Mặc dù đoàn thanh tra chủ yếu thanh, kiểm tra về vấn đề giới tính của thai nhi, nhưng thanh tra Sở Y tế cũng nhắc nhở và đề nghị bệnh viện khắc phục một số vấn đề liên quan đến khám nhi, phá thai nội khoa, siêu âm...

BS Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Phụ sản, BV ĐH Y Dược TPHCM cho biết, tỉ lệ bé trai và bé gái chênh nhau rất nhiều. Có tháng, tỉ lệ bé trai hơn bé gái lên đến 36% (tháng 1/2009 sinh 659 bé trai nhưng chỉ có 396 bé gái, tháng 6/2009 bé trai hơn bé gái 33%). Tính trung bình 6 tháng đầu năm, tỉ lệ chênh bé trai và bé gái tương đối cao (116/100 trẻ).

Trước thực trạng trên, BS Nguyễn Minh Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết, Thanh tra Sở Y tế TPHCM sẽ tăng cường thanh, kiểm tra về công tác dân số, giới tính. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở y tế, bệnh viện bỏ mục ghi giới tính trong phiếu kết quả siêu âm. Mặt khác sẽ tăng cường xử phạt những cơ sở vi phạm có các hành vi siêu âm, xét nghiệm máu, gene, nước ối, tế bào hoặc các biện pháp khác không được pháp luật cho phép để xác định giới tính thai nhi... Tuy nhiên, việc xử phạt gần như là điều không tưởng vì không có bằng chứng cụ thể.
 
Tham khảo tin bài về siêu âm giới tính thai nhi và mất cân bằng giới tính khi sinh
 
 
Huyền Trang
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top