Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sĩ tử luận bàn về 'sự cao quý của nghề nghiệp'

Chủ nhật, 15:20 15/07/2012 | Xã hội

Trước ngưỡng cửa cuộc đời, nhiều thí sinh hào hứng viết về lựa chọn nghề nghiệp khi đề Văn cao đẳng có câu: "Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người mà còn người làm nên sự cao quý của nghề nghiệp".

Mới hết 2/3 thời gian làm bài môn Văn, nhiều thí sinh thi vào CĐ Sư phạm Hà Nội đã rời khỏi điểm thi. Trái với nhận định đề thi cao đẳng sẽ "dễ thở", nhiều em cho rằng đề thi Văn đợt này "không thua kém đề thi đại học".

Hoàng Anh (THPT Đào Duy Từ, Hà Nội) nhận xét, cấu trúc đề khá hay khi hầu hết các câu yêu cầu người làm phải nêu ý nghĩa, cảm nhận về nội dung đề ra. Thí sinh học vẹt, học tủ rất khó lấy điểm cao. Phần nghị luận không gây tranh cãi như đề thi đại học khối D, thí sinh có thể thoải mái phóng bút chia sẻ quan điểm về câu: "Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người mà còn người làm nên sự cao quý của nghề nghiệp".

"Em lấy hình ảnh của một giám đốc và một người nông dân để viết. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của họ mà đánh giá sự cao quý của nghề nghiệp, tất cả do năng lực, sự tâm huyết với nghề tạo nên. Câu nghị luận còn giúp chúng em nói lên suy nghĩ về sự lựa chọn nghề nghiệp trước cánh cửa cuộc đời", Hoàng Anh nói thêm.
 
Thí sinh TP HCM vui vẻ kết thúc môn thi Văn. Ảnh: Hải Duyên.
 
Tự tin với bài làm của mình, Nguyễn Thị Mai Hương (quê Phú Thọ) thi ngành Việt Nam học của CĐ Sư phạm Hà Nội đoán có thể đạt 7 - 8 điểm. Nữ sinh chuyên Văn này hài lòng với phần phân tích, chứng minh "nghề nghiệp không làm nên sự cao quý" và cả dẫn chứng. Theo Hương, câu hỏi nghị luận trên sát thực và có ích cho mỗi thi sinh thi đại học, giúp thí sinh nhìn nhận đúng đắn về nghề.

Cùng chung ý kiến, Dương Minh Thu Thúy (quê Ninh Bình) thi khoa Du lịch cho rằng, câu hỏi nghị luận về nghề nghiệp rất thực tế. Ở câu hỏi này, Thúy cho rằng cần phải giải thích khái niệm nghề nghiệp là gì sau đó vận dụng thực tiễn xã hội rồi đưa ra bài học.

"Con người mới làm nên sự cao quý chứ không phải nghề nghiệp. Thực tế trong xã hội hiện nay có nhiều người không có năng lực nhưng dùng tiền để chạy vào những vị trí tốt trong các cơ quan nhà nước. Họ luôn tự đắc với công việc của mình", Thúy giải thích.
 
Nhiều thí sinh ở Nghệ An cũng nhận định, câu nghị luận thú vị, không mang tính trừu tượng như ở đề thi đại học. Đề bài về con người và nghề nghiệp cũng là sự gợi mở về hướng đi sắp tới cho những em không đậu đại học, cao đẳng.
 
"Nếu trong đợt thi này em không đủ điểm đậu thì em sẽ đi học nghề và trở thành người thợ giỏi. Nghề nào cũng đáng quý nếu mình biết tu chí, học hỏi và tiến bộ, khi đó nghề nghiệp sẽ làm nên sự cao quý cho mỗi người", một nam thí sinh thi vào CĐ Sư phạm Nghệ An tâm sự.
 
Thí sinh thi vào CĐ Kinh tế Nghệ An bị ngất xỉu được đưa đi cấp cứu.
 Ảnh: Nguyên Khoa.

Theo thí sinh Lê Thị Ánh (Thanh Hóa) thi ngành Việt Nam học CĐ Văn hóa nghệ thuật TP HCM, người ra đề có dụng ý trong câu hỏi số 2, muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp rằng nghề nghiệp nào không phải là quan trọng, mà quan trọng là mình có đam mê, có nhiệt huyết với công việc đó không để giúp các bạn nhìn nhận về vấn đề nghề nghiệp một cách đúng đắn hơn.

Nữ sinh cũng hào hứng cho biết, trong bài làm của mình, em đưa ra một thực tế, hiện nay là nhiều bạn trẻ thích chọn những ngành hot, còn ngành bình thường, thu nhập thấp thì ngày càng ít bạn quan tâm. "Bình thường nghề giáo đã rất cao quý rồi, nhưng nếu người giáo viên đó biết yêu thương học sinh, hết lòng với nghề thì sẽ làm cho công việc đó trở nên cao quý hơn gấp nhiều lần", nữ sinh phân tích.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, buổi thi cao đẳng đầu tiên có 9 thí sinh bị kỷ luật, trong đó 7 em bị đình chỉ. Gần 300.000 thí sinh đã dự thi vào 124 cao đẳng có tổ chức thi. đạt 73,3%.

Hết 90 phút làm bài thi môn Lý, các thí sinh ở CĐ Sư phạm Hà Nội ra về với tâm trạng hào hứng. Nguyễn Thị Phương (THPT Phúc Thọ, Hà Nội) tươi cười cho biết, đề không quá dài và tương đương đề thi cao đẳng năm ngoái. Phương làm được khoảng 7 điểm, còn những câu chưa kịp tìm ra đáp số thì khoanh bừa vì cô luôn nhớ nguyên tắc "không bỏ sót khi thi".

Còn thí sinh Hoàng Hạnh (THPT Hoài Đức A, Hà Nội) thi vào khoa Sinh cũng cho rằng đề thi không khó, thậm chí còn dễ hơn đề năm trước. "Em chỉ bị nhầm một vài câu về phần tìm giao tử và dự đoán được khoảng 7 điểm. Khoa em thi năm ngoái lấy 12,5 điểm nên em không lo lắng lắm", Hạnh nói.

Hiệu phó CĐ Sư phạm Hà Nội Vũ Ngọc Phương cho biết, với hơn 1.200 chỉ tiêu, trường có hơn 11.400 em đăng ký dự thi và khoảng 8.700 em đến thi. Những ngành có tỷ lệ chọi cao là giáo dục mầm non 1/10, các ngành khối D 1/20... Riêng các ngành năng khiếu rất khó tuyển. Hồ sơ đăng ký dự thi còn chưa bằng chỉ tiêu nên thí sinh thi khối này chỉ cần trên điểm sàn là đỗ.

Còn Lê Hạnh (Vĩnh Phúc) thi CĐ Cộng đồng Hà Nội cho biết, đề Lý không khó, em mất khoảng 70 phút để làm xong. "Thi cao đẳng chỉ là phương án dự phòng nếu trượt đại học nên em không bị áp lực như đợt thi trước", Hạnh nói.

Tại TP HCM, Ngô Thị Mỹ Hiền (Bình Thuận) thi CĐ Kinh tế đối ngoại cho biết, đề dễ hơn khối A nhiều nhưng học sinh trung bình khó có thể lấy được điểm cao. Hiền chỉ chắc chắn được khoảng 5 điểm.

Trong khi, Tô Ngọc Hải (Khánh Hòa) dự thi CĐ Giao thông Vận tải TP HCM học tốt nhất môn Lý nên ước được 7 điểm. Nhưng Hải đang lo ở môn Toán và nhất là Hóa, vì hai môn này học kém hơn.

Chiều nay, thí sinh các khối làm bài thi môn Toán, riêng khối C thi Văn với thời gian làm bài 180 phút.

Khác với hai đợt thi trước không khí mát mẻ, đợt thi cao đẳng Hà Nội nắng nóng ngay từ sáng sớm. Ngày thi đầu tiên trùng vào chủ nhật nên đường phố khá thông thoáng, không có tình trạng tắc nghẽn xảy ra. Mặc dù vậy, cảnh sát giao thông vẫn được bố trí túc trực gần các điểm thi để hướng dẫn giao thông.

Tại điểm thi CĐ Sư phạm Trung ương, rất đông thí sinh đến từ sớm. Lê Thị Hà (Bắc Ninh) cho biết, hôm qua em cùng mẹ đi xe buýt xuống làm thủ tục rồi ở nhờ nhà người quen. Đã dự thi vào ĐH Thái Nguyên trước đó và làm bài khá tốt nên Hà thi tiếp cao đẳng chỉ để "chắc ăn".

Lê Việt Thành dự thi vào CĐ Cộng đồng Hà Nội đến điểm thi từ sớm. Thành cho biết, hôm qua phải nhờ giám thị sửa thông tin sai về quê quán trên giấy báo dự thi. Đợt thi đại học cậu làm bài không tốt nên không dám bỏ thi cao đằng.

“Hai anh trai đầu đều học đại học nên em cũng phải cố gắng, ít ra cũng phải được đi học cao đẳng để bố mẹ đỡ buồn”, Thành tâm sự.

Năm nay, có 124 trường tổ chức thi cao đẳng. Trên cả nước có 394 điểm thi và gần 11.200 phòng. Với hơn 400.000 thí sinh đăng ký dự thi, có khoảng 260.000 em đến làm thủ tục dự thi, đạt 63%. Trong đợt thi này, số cán bộ tham gia tổ chức thi là hơn 32.200, hơn 6.000 sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức. Số chỗ ở miễn phí cho thí sinh và gia đình thí sinh là 19.600.

Thí sinh dự thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT nếu không trúng tuyển vào trường đã dự thi, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn sẽ được trường cao đẳng tổ chức thi cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi cao đẳng có đóng dấu đỏ của trường. Thí sinh dùng giấy chứng nhận này hoặc công chứng để đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi...

Các trường căn cứ điểm sàn và chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong xét tuyển, không hạn chế số đợt xét tuyển, không quy định điểm trúng tuyển đợt sau cao hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Thời hạn kết thúc xét tuyển là ngày 30/11 hằng năm.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 45 phút trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 46 phút trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 47 phút trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Top