Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sĩ tử đạp xe 300 km chia sẻ sắp được ra viện

Thứ tư, 15:12 07/11/2012 | Xã hội

Sau hơn một tháng điều trị tại Viện Quân Y 103, sức khỏe của chàng trai đạp xe 300 km đi thi đại học đã dần ổn định.

 
Ngay sau khi thông tin về Ngô Văn Thuận, cậu học trò nghèo "đạp xe 300 km" từ Nghệ An ra thủ đô thi đại học, phải vào điều trị tại khoa thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội), dư luận thương cho cậu bé nghèo hiếu học.

Sáng 6/11, PV đã vào khu nhà A6 khoa Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 để thăm hỏi sức khỏe của Thuận. Theo ghi nhận, sức khỏe của em cũng đã tiến triển khá nhiều so với những ngày đầu điều trị.
 
Trò chuyện với những người nhà trong phòng bệnh Thuận đang điều trị, mọi người đều cho rằng sức khỏe của Thuận đang tiến triển từng ngày và sẽ sớm được ra viện. Trong phòng, Thuận còn trẻ nên thường xuyên giúp đỡ những bệnh nhân già hơn đi lại vận động xung quanh khu vực phòng bệnh. Vì vậy, chàng trai trẻ này cũng những người nhà bệnh nhân trong phòng yêu mến.
 
Sĩ tử đạp xe 300 km chia sẻ sắp được ra viện  1
Không chỉ gia đình, nhà trường mà dư luận đều cầu mong Thuận sớm hồi phục để trở lại với trường học. Hình ảnh Thuận bên bà và bố sau khi gây bất ngờ với dư luận khi đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội thi ĐH. Ảnh Phạm Hòa.
 
“Thuận rất hiền lành và ngoan ngoãn lại thường xuyên giúp đỡ mọi người trong phòng”, một người nhà bệnh nhân nhận xét.
 
Để đảm bảo cho quá trình chữa bệnh của Thuận, các bác sĩ đã khuyên em nên tránh tiếp xúc với người lạ. Vì vậy, dù rất hiền lành, dễ gần nhưng Thuận cũng nói rất ít về bản thân mình.

Thuận chỉ chia sẻ rằng cậu đã khỏe và sắp được ra viện. Công việc hàng ngày của Thuận cũng chỉ xoay quanh khuôn viên của Khu A6 của bệnh viện Quân y 103. Thuận thường giúp đỡ những bệnh nhân lớn tuổi trong phòng đi dạo hoặc đi lại vận động quanh quanh khu vực khuôn viên.
 
Nói về bệnh tình của Thuận, một lãnh đạo của bệnh viện Quân y 103 cho biết Thuận chỉ bị suy nhược cơ thể chứ không hề nghiêm trọng như một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin.
 
Vị lãnh đạo này cũng nhận xét chàng trai trẻ Ngô Văn Thuận là một sinh viên ngoan, có chí hướng. Hiện tại, bệnh viện cũng đang chữa trị cho Thuận nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Trong khi đó, chú Ngô Văn Quý (bố của Thuận) cũng cho biết vừa từ bệnh viện Quân y 103 trở về quê cách đây không lâu. Hiện tại, sức khỏe của Thuận đang dần ổn định và hi vọng sẽ sớm được xuất viện.
 
Chú Quý cũng chia sẻ có nghe một số thông tin cho rằng Thuận bị “thần kinh” nhưng là một người cha, ông để ngoài tai những lời rèm pha của dư luận.
 
Bố của Thuận cũng nhớ lại trong suốt 12 năm học, sức khỏe của Thuận cũng rất tốt và chưa lần nào phải vào viện điều trị. Thuận cũng chưa từng có dấu hiệu chấn động tâm lý hay thần kinh.
 
Trong mắt của bố mẹ, Thuận luôn là một đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn và tu chí học hành.
 
Được biết hàng ngày hai bố con vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau. Thuận thương bố mẹ vất vả còn bà ở nhà đã gần 80 tuổi, nên chàng trai này cũng thường xuyên động viên bố yên tâm.
 
Trao đổi với phóng viên, một bác sĩ Khoa Tâm thần cho biết khoa này đã điều trị cho bệnh nhân Ngô Văn Thuận khoảng 1 tháng nay. Bệnh nhân Thuận được xác định mắc chứng rối loạn cảm xúc do gen di truyền với biểu hiện nói nhiều, mất ngủ, mệt mỏi, vận động nhiều…
 
Theo bác sĩ này, chứng bệnh của Thuận mắc phải không phải do sang chấn, tâm lý, tác động của môi trường ngoại cảnh… mà do di truyền nên đến một thời điểm nào đó bệnh tự phát ra. Sau khi ra viện, Thuận vẫn có thể tiếp tục theo học nếu uống thuốc đều đặn.
 
Trước đó, trong kỳ thi ĐH – CĐ năm 2012, Ngô Văn Thuận phải đạp xe 300km ra Hà Nội để dự thi. Thế nhưng sau đó kết quả của em không như mong đợi, em không đủ điểm vào nguyện vọng 1. May mắn cho Thuận là em đã được xét tuyển vào học trường Sỹ quan Tăng thiết giáp. 
 
Theo Zing.vn/Infonet.vn
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top