Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ “nóng” về vấn đề môi trường, thiên tai

Thứ hai, 15:04 10/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm để xảy ra tình trạng vi phạm môi trường nghiêm trọng, quy hoạch đô thị manh mún, lúng túng trong đối phó với thiên tai lũ lụt... sẽ là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên chất vấn tới đây.

Với 286 câu hỏi đã được các đại biểu gửi tới Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, 3 ngày chất vấn (11, 12 và 13/11) hứa hẹn những vấn đề “nóng” sẽ được mổ xẻ thấu đáo.
 
Cần phải đánh giá lại dự án thoát nước của Hà Nội trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Ảnh: Chí Cường

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết: Hoan nghênh thanh tra Dự án thoát nước

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội cho biết, trước khi phiên chất vấn này diễn ra, ông đã gửi văn bản chất vấn đến Chính phủ, trong đó đề cập đến một số vấn đề như ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, ngân sách, tuyển dụng cán bộ, công chức... “Tôi được phản ánh, trước thời điểm Hà Tây sáp nhập Hà Nội, tỉnh này đã tiêu gần hết ngân sách, chỉ để lại đủ trả lương, nhận thêm trên 300 cán bộ viên chức và bán nhiều thiết chế văn hoá. Tỉnh Hoà Bình thì duyệt cấp đất ồ ạt. Vậy những thông tin trên có chính xác không, nếu chính xác thì trách nhiệm thuộc về ai?”, ông Thuyết nói. Tuy nhiên theo ông Thuyết, cho đến nay, ông chỉ nhận được phần trả lời của Bộ Tài nguyên & Môi trường liên quan đến đất đai. Bộ này cho biết đã đi kiểm tra và những dự án này đều được cấp đúng thủ tục. Với việc liên quan đến Cty Vedan và nhiều doanh nghiệp khác trong cả nước gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, Bộ Tài Nguyên & Môi trường cho rằng, có trách nhiệm của các công ty vi phạm, của Bộ và UBND các tỉnh để xảy ra tình trạng này. Khắc phục tình trạng này là kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm cũng như có chế tài nghiêm khắc hơn.

Về tình trạng úng ngập vừa qua tại Hà Nội, theo ông Nguyễn Minh Thuyết, trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo thành phố. “Tại kỳ họp tới đây của HĐND TP Hà Nội, các đại biểu nên chất vấn lãnh đạo UBND và các ban ngành khi để xảy ra tình trạng trên, đầu tiên là ngành giao thông vận tải và nông nghiệp. Phải kỷ luật những cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ qua đợt úng ngập vừa qua. Úng ngập đã phản ánh sự kém cỏi trong ứng phó của các ngành, nhất là khi để xảy ra những cái chết rất đáng tiếc, mà gia đình nạn nhân có thể khởi kiện do sự tắc trách của cơ quan chức năng”, ông Thuyết đề cập.

Ông Thuyết cũng hoan nghênh Thanh tra Chính phủ cân nhắc để tiến hành thanh tra dự án thoát nước ở Hà Nội trị giá hàng ngàn tỉ đồng, để tránh hoài nghi trong nhân dân.

Đại biểu Lê Văn Cuông: Chúng ta quên đi phần gốc trong giáo dục?

Phó trưởng chuyên trách đoàn ĐBQH Thanh Hoá Lê Văn Cuông cho hay, mối quan tâm lớn của ông tại kỳ họp này là chất lượng giáo dục đào tạo hiện nay. Ông sẽ chất vấn xung quanh các vấn đề: Đề án đào tạo 20 ngàn tiến sĩ; Chất lượng đào tạo đại học, khi cho phép mở quá nhiều trường đại học ở các địa phương; Những khó khăn của giáo dục mầm non hiện nay. “Như vậy, phải chăng chúng ta đang quan tâm đến phần ngọn mà quên đi phần gốc trong giáo dục?”, ông Cuông bày tỏ.
Theo ông Cuông, việc chất vấn trên hội trường có tác động nhất định, cũng là cách để các thành viên Chính phủ nắm được tình hình trong quá trình thực thi nhiệm vụ, qua đó mà quan tâm xem xét giải quyết. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những trả lời chưa làm thỏa mãn bản thân ông và cử tri. Ông hy vọng phiên chất vấn lần này sẽ đạt được kết quả cao hơn.
 
Trả lời PV Báo GĐ&XH chiều 9/11, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Trần Đình Đàn cho biết: Đã có 286 chất vấn của 121 đại biểu thuộc 46 đoàn đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ và các vị bộ trưởng. Những vấn đề bức xúc được các vị đại biểu Quốc hội tập trung làm rõ trong phiên chất vấn kỳ này là trách nhiệm của bộ ngành trước tình trạng ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, quy hoạch đô thị cùng nhiều vấn đề dân sinh bức xúc khác.

Lê Hồng Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top