Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ kỷ luật Hiệu trưởng trường bớt suất ăn của học sinh nếu phát hiện sai phạm nặng

Thứ năm, 10:05 26/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định không bao che, dung túng cho người đứng đầu trường Tiểu học Điện Biên 2 (TP Thanh Hóa) nếu thanh tra phát hiện sai phạm sẽ kỷ luật Hiệu trưởng trường này.

Liên quan đến việc một giáo viên trường Tiểu học Điện Biên 2 đăng hình ảnh suất cơm trưa của học sinh lên mạng xã hội, thu hút chú ý của phụ huynh. 

Trong bức hình, bữa ăn chỉ có miếng cá thu nhỏ, gắp rau muống xào, nước canh rau và cơm trắng, bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ kỷ luật Hiệu trưởng nếu thanh tra phát hiện sai phạm nặng.

Theo bà Hằng, về khẩu phần ăn của học sinh, Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm. Trường thu tiền của học sinh thì phải đảm bảo bữa ăn đủ lượng calo cho trẻ. Trường hợp cụ thể ở trường tiểu học Điện Biên khi thanh tra nếu phát hiện trường thu tiền nhưng chi không đủ tiền cho bữa đó là nhà trường sai.

“Phải đảm bảo lượng calo cho trẻ, khi thanh tra kiểm tra nếu phát hiện anh thu bao nhiêu tiền bữa đó, anh chi có đủ hay không nếu không đủ là anh sai… Nói rất nhiều rồi, sai sẽ xử lý nghiêm. Không chấp nhận việc làm sai cứ hết năm này đến năm kia lại tái phạm được”, bà Hằng nói.

Suất ăn trưa 4/10 của học sinh trường Tiểu học Điện Biên 2 được đăng trên mạng xã hội.

Suất ăn trưa 4/10 của học sinh trường Tiểu học Điện Biên 2 được đăng trên mạng xã hội.

Trước việc phụ huynh học sinh phản ánh phải đóng nhiều khoản tiền để mua điều hòa, ti vi lắp cho lớp học, bà Hằng khẳng định, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo rõ ràng, nhà trường không được bổ đầu người việc mua điều hòa, ti vi, nếu trường ép buộc phụ huynh đóng tiền mua là sai.

“Không có chuyện chia bình quân đầu người, người ta tham gia nhiều hay ít thì tùy vào gia đình. Nếu như thanh tra, kiểm tra ra đúng như phụ huynh phản ánh, thì hình thức có thể là kỷ luật, cảnh cáo, tùy mức độ. Việc đóng tiền mua điều hòa, tivi, Sở không có bất kỳ văn bản nào hướng dẫn việc đó. Việc này chỉ làm khi phụ huynh tự nguyện, chứ nhà trường không được ép buộc, chia đầu người. Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo rất rõ ràng rồi, nhưng 1 số trường không nghiên cứu kỹ, làm sai lệch sự việc. Tùy mức độ nặng nhẹ, nếu thấy sai mà trả lại có thể kiểm điểm rút kinh nghiệm, còn nếu sai nặng thì kỷ luật”, bà Hằng nói.

Trước đó, một giáo viên trường Tiểu học Điện Biên 2 đăng hình ảnh suất cơm trưa của học sinh lên mạng xã hội, thu hút chú ý của phụ huynh. Trong bức hình, bữa ăn chỉ có miếng cá thu nhỏ, gắp rau muống xào, nước canh rau và cơm trắng. Nhiều phụ huynh thắc mắc phải chăng nhà trường đã bớt xén bữa ăn của học sinh.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Điện Biên 2, bà Trần Thị Vân, xác nhận hình ảnh đăng tải trên mạng đúng là suất ăn của nhà trường vào trưa 4/10. Khoản thu 23.000 đồng được phân chia theo tỷ lệ, bữa chính 18.000-19.000 đồng và bữa phụ 3.000-5.000 đồng.

Hôm 4/10 là ngày đầu tiên kể từ khi bắt đầu năm học trường mua cá thu cho học sinh ăn trưa. “Cá thu giàu dinh dưỡng nhưng đắt, trường mua 91 kg cá tươi giá 210.000 đồng mỗi kg. Nếu tính cả rau, gia vị, mắm muối, trường còn bị âm tiền”, bà Vân nói và khẳng định không có chuyện bớt xén khẩu phần ăn của học sinh. Các hoạt động mua bán thực phẩm đều có giáo viên giám sát.

Trường Tiểu học Điện Biên 2 có 31 lớp với gần 1.300 học sinh, đa số trẻ đều ăn bán trú tại trường.

Đ.Lực – X.Thắng

Đỗ Lực - Xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 18 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top