Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ đưa "Vườn thú Hà Nội" vào Nghị quyết

Thứ hai, 08:04 03/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Hàng loạt vấn đề dân sinh bức xúc sẽ được mổ xẻ tại cuộc họp HĐND Thành phố Hà Nội vào 4-6/12 tới. Nhiều đại biểu cho biết sẽ tập trung chất vấn các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, nhất là những sai phạm tại Vườn thú Hà Nội.

>> HĐND Hà Nội sẽ mổ xẻ siêu dự án "Thành phố bên sông Hồng"
>>
Vụ sai phạm ở Vườn thú Thủ Lệ: Thư ngỏ gửi đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội

Vấn đề bức xúc: Không thể đứng ngoài cuộc

Tại cuộc họp báo của Thường trực HĐND thành phố, trả lời câu hỏi của phóng viên GĐ&XH xung quanh những nội dung quan trọng sẽ được mổ xẻ như thế nào tại kỳ họp này, đặc biệt là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, điển hình là tại Vườn thú Hà Nội, ông Lê Văn Hoạt, ủy viên Thường trực HĐND thành phố cho biết:

“Tại kỳ họp này HĐND thành phố đã chọn những vấn đề quan trọng của thành phố để đặt lên bàn nghị sự, đặc biệt là tại buổi chất vấn cuối cùng của ĐB với lãnh đạo thành phố và các sở ngành. Sai phạm xảy ra tại Vườn thú Hà Nội sẽ được thảo luận và ghi vào trong nội dung Nghị quyết của kỳ họp này. Đây là vấn đề bức xúc của cử tri, thì các ĐB của HĐND thành phố cũng không thể đứng ngoài cuộc”, ông Hoạt nhấn mạnh.

Tại cuộc họp giao ban thông tin báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa qua, ông Phạm Quốc Bản – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biểu dương Báo GĐ&XH trong việc đấu tranh và thông tin kịp thời những sai phạm của đơn vị này đến với lãnh đạo thành phố và nhân dân Thủ đô.

“Vấn đề này đã được Thành ủy nghiêm túc chỉ đạo tại cuộc họp vừa qua. Việc xử lý là kiên quyết, không xuê xoa để trở thành tiền lệ xấu”, ông Bản cho hay.

Chưa thấy nói đến trách nhiệm của lãnh đạo thành phố?

Trao đổi với phóng viên GĐ&XH sáng 2/12, ĐB Ngô Văn Ny cho biết, qua xem xét các báo cáo của HĐND gửi cho ĐB, ông thấy có nhiều vấn đề đã được giải quyết tốt, có trách nhiệm cao như xử lý tài sản công, số lượng đất và nhà hiện nay của thành phố được báo cáo giải trình khá kỹ lưỡng.

Phải chăng có thế lực đứng sau sai phạm?

Trong quản lý, sử dụng đất đai bị khiếu nại, tố cáo nhiều nhất, bởi nhiều khi chúng ta chưa minh bạch, công khai cho dân hiểu. Vẫn có người lợi dụng việc khép kín để trục lợi cá nhân. Một khi thực hiện minh bạch, công khai thật tốt thì mặc nhiên nhân dân chấp hành. Các sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Vườn thú Thủ Lệ là điển hình.

Đến ngay cả Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng hết sức bức xúc, các cấp lãnh đạo của thành phố tỏ ra quyết tâm.

Tuy nhiên, chúng tôi và cử tri vẫn còn thắc mắc tại sao vẫn còn những trường hợp ngang nhiên thách thức pháp luật và dư luận của nhân dân. Phải chăng có thế lực nào đó đứng phía sau hay lợi ích của một số người bị ảnh hưởng? - Ông Ngô Văn Ny (Đại biểu HĐND TP Hà Nội)

Tuy nhiên, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân cũng như ĐB vẫn chưa được làm rõ. Đó là vẫn còn tồn đọng nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người vẫn diễn ra khá “nóng”, nhất là tại các nơi đền bù giải phóng mặt bằng.

“Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, có người dân than trời với tôi rằng họ đã đi lại hơn 60 lần, tới lui nhiều cơ quan ban ngành của thành phố và Trung ương mà vẫn không được giải quyết. Tại sao chúng ta lại để cho nhân dân khổ sổ như vậy, trong khi hệ thống chính quyền của ta có chân rết đến tận cơ sở?” - ông Ngô Văn Ny bức xúc với phóng viên.

Bên cạnh đó, ĐB Ny cũng tỏ ra băn khoăn khi đọc các báo cáo của UBND gửi HĐND và các ĐB vì trong phần những tồn tại, không thấy phần nhận trách nhiệm, thiếu sót của lãnh đạo UBND - cơ quan hành chính cao nhất của thành phố khi để xảy ra sai phạm.

“Tôi chỉ thấy nói rằng đó là trách nhiệm của các sở ngành, quận huyện trong nhận thức, phối hợp chưa tốt, cũng như năng lực chưa đủ tầm. Tôi cho rằng, Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND thành phố phải nhận trách nhiệm này của mình trong việc điều hành, quản lý, để xảy ra các sai phạm, yếu kém kể trên. Đấy mới là tinh thần thực sự cầu thị” -  ông Ny quả quyết.

Người dân “treo” theo dự án “treo”!

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ĐB Phạm Thị Thành cho biết: Qua tiếp xúc cử tri, chúng tôi thu nhận được nhiều vấn đề bức xúc của cử tri kiến nghị lên HĐND thành phố quyết định tại kỳ họp này. Đặc biệt, tại đợt giám sát vừa qua do Ban Văn hoá – Xã hội của HĐND thành phố tiến hành tại các khu đô thị, khu tái định cư... chúng tôi nhận thấy còn nhiều bất cập cần giải quyết ngay cho nhân dân.

Cụ thể, trước đây thành phố quyết tâm giải phóng mặt bằng cho các dự án, quy hoạch nhưng đến nay đã mấy năm trôi qua đất đai của không ít dự án vẫn “treo”, cứ bỏ trống, trong khi đó nhân dân không có đất để làm ăn sinh sống, vì thế cuộc sống của dân cũng “treo” theo.

Bên cạnh đó, tại các khu đô thị, khu tái định cư cam kết lúc đầu với nhân dân là tầng 1 các khu nhà cao tầng dành riêng để làm nơi hội họp, vui chơi giải trí cho cộng đồng. Thế nhưng, qua giám sát trên cho thấy hầu hết tầng 1 các khu này lại đi cho thuê làm siêu thị, nhà hàng, quán xá...

Nhiều vấn đề bức xúc khác cũng được dư luận cử tri quan tâm là xử lý các sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai như thế nào? Đặc biệt, đối với những sai phạm “rõ như ban ngày” ở Vườn thú Hà Nội. Dư luận râm ran rằng có người này, ông nọ đứng sau nên khó làm. Tôi nghĩ, khi mà cả hệ thống chính trị thực sự vào cuộc thì không ngại bất cứ “thế lực” nào, dù đó là ai như lời Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị đã nhấn mạnh và cam kết với nhân dân Thủ đô vừa qua.

Kiến nghị thành lập đoàn giám sát về tiêu cực đất đai

Nhận được nhiều gửi gắm của cử tri đến kỳ họp lần này, ĐB Vũ Đức Tân nhận định: Những vấn đề nổi cộm nhất là giải pháp cho nhà chung cư nguy hiểm của thành phố và xử lý tiêu cực đất đai như thế nào để đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân. “Qua theo dõi chúng tôi thấy, những giải pháp cho nhà chung cư nguy hiểm như nhà B6, B1 Giảng Võ là chúng ta đang làm ngược quy trình vì đầu bài giải quyết vấn đề này là do các doanh nghiệp đấu thầu đưa ra chứ không phải Thành phố. Như vậy chúng ta phải theo họ chứ không phải là họ theo ta”, ĐB Tân bức xúc.

Mặt khác, để giải quyết các sai phạm đất đai hiện nay, tôi kiến nghị HĐND thành phố cần thành lập đoàn giám sát về vấn đề này. Đoàn giám sát cần đến tận các “điểm nóng” như vụ việc ở Vườn thú Hà Nội, đường vành đai 3... để thấy hết những kiến nghị khẩn thiết của nhân dân. Có làm tốt mới thì mới giữ được niềm tin của nhân dân với chính quyền chúng ta.

Lê Hồng Sơn

  

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top