Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ đình tài nhà xe vi phạm

Thứ tư, 09:00 21/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/1, sau bài phản ánh trên Báo GĐ&XH (số 8, ra ngày 19/1), lãnh đạo Bến xe Giáp Bát (thuộc Công ty cổ phần Quản lý bến xe Hà Nội) thừa nhận có vấn đề về trật tự an ninh bến và quả quyết sẽ đình tài nhà xe Cao Nguyên khi có đủ bằng chứng vi phạm. Lãnh đạo nhà xe Cao Nguyên cũng thừa nhận sai sót và khẳng định sẽ chấn chỉnh lái xe liên quan.

 

Chiều 20/1, công tác soát vé qua cửa ở Bến xe Giáp Bát đã được siết chặt hơn. 	Ảnh: C.Tâm
Chiều 20/1, công tác soát vé qua cửa ở Bến xe Giáp Bát đã được siết chặt hơn. Ảnh: C.Tâm

 

Nhận diện lái xe vi phạm

Sáng 20/1, tại Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Thắng, đại diện cho Công ty xe khách Cao Nguyên, chạy tuyến Đắk Lắk - Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, để chống tình trạng “cò mồi” chăn dắt khách thì Bến xe Giáp Bát đã bố trí lực lượng trật tự an ninh kiểm soát nghiêm ngặt. Theo quy định, hành khách vào bến, ra xe thì phải có vé. Trừ những trường hợp hãn hữu như người nhà nhà xe thì lái phụ xe ra “chứng thực” trực tiếp với lực lượng trật tự mới được qua cửa không cần vé. Cũng theo ông Thắng, từ ngày 1/12/2014, công ty Cao Nguyên đã thực hiện điều chỉnh giá vé tuyến Hà Nội - Đắk Lắk, Gia Lai từ 730.000 đồng/vé xuống còn 680.000 đồng/vé.

Trường hợp nhân viên “mách nước” cho hành khách như Báo GĐ&XH đã nêu, ông Nguyễn Văn Thắng xác nhận chính là lái xe Nguyễn Đại Lợi của nhà xe Cao Nguyên. Ông Thắng cho rằng đó là vi phạm quy định của bến xe bởi hành khách chứ không phải là người nhà nhà xe, nên khi qua cửa soát vé đều phải trình vé theo quy định. Ông Thắng cho biết thêm, lãnh đạo Bến xe Giáp Bát đã yêu cầu doanh nghiệp phải xác minh để có căn cứ xử lý.

Cũng theo ông Thắng, trong trường hợp này, “may mắn cho nhà xe” là nhân viên nêu trên tư vấn cách để giảm giá cho hành khách. Còn nếu nhân viên tìm cách để “chặt chém” tiền của khách thì sự việc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Thắng cũng đồng quan điểm khi cho rằng, hành vi “báo cho khách” cách để “lách” qua cửa an ninh mà không cần vé là vi phạm. Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, trước đây, một số bến xe ở Hà Nội không kiểm soát vé ra xe của hành khách nên dẫn đến tình trạng cò mồi, chèo kéo, gây náo loạn. Để dẹp loạn này, các bến xe trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã bố trí lực lượng an ninh trật tự để soát vé, chống “cò”.

Sẽ đình tài nhà xe vi phạm

Nói về vụ việc Báo GĐ&XH phản ánh, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát khẳng định việc tài xế “mách nước” cho hành khách như báo nêu trên là vi phạm. “Việc in ấn, bán vé là việc của doanh nghiệp vận tải, sau đó doanh nghiệp ủy quyền bán vé cho bến. Bến xe chỉ công nhận những vé do mình phát hành ra, còn số vé ngoài luồng thì bến không chịu trách nhiệm, không công nhận. Hiện bến xe đang tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát vé ra xe của hành khách. Khi đủ bằng chứng vi phạm quy định của bến thì nhà xe sẽ bị từ chối phục vụ một thời gian (đình tài)” - Giám đốc Bến xe Giáp Bát khẳng định.

Từ thực tế ghi nhận của PV Báo GĐ&XH cho thấy, mặc dù BX Giáp Bát đã bố trí lực lượng an ninh để kiểm soát vé nhưng khách không vé hoặc dùng vé không do bến phát hành vẫn lọt qua cửa. Khi PV đặt vấn đề cho rằng, như vậy thực trạng trật tự an ninh tại Bến xe Giáp Bát chưa được ổn, ông Thành thẳng thắn thừa nhận “cũng có một phần” và cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng để “siết” lại vấn đề này.

Liên quan trực tiếp đến vụ việc, ngày 20/1, ông Lê Khánh Tường, Giám đốc Công ty xe khách Cao Nguyên cũng thừa nhận doanh nghiệp có ký hợp đồng với lái xe Nguyễn Đại Lợi - người đã “mách nước” cho hành khách những vi phạm nội quy của Bến xe Giáp Bát. Sau vụ việc này, doanh nghiệp sẽ chấn chỉnh lái xe vi phạm, rút kinh nghiệm trong việc điều hành vận tải.

 

Theo tìm hiểu tại hiện trường chiều 20/1 của PV Báo GĐ&XH, hiện Bến xe Giáp Bát bố trí mỗi ca trực là 16 nhân viên soát vé ở 4 cửa ra vào. Số nhân viên này mỗi ngày phải rà soát hàng nghìn hành khách ra vào. Không ít hành khách đã bị từ chối cho ra xe khi không có vé.

 

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top