Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ có lớp riêng cho học sinh bỏ học

Thứ tư, 14:18 05/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Chưa bao giờ tình trạng học sinh lại bỏ học nhiều như hiện nay. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, chỉ tính riêng 5 tỉnh có con số báo cáo sớm, có tỉnh số lượng học sinh bỏ học đã lên đến trên 10.000.

Đây đã trở thành một hiện tượng xã hội, xuất hiện sau khi ngành giáo dục thực hiện “hai không”: “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, “không ngồi nhầm lớp”.

Hàng vạn học sinh bỏ học

Chuyện nóng sốt nhất có lẽ bắt đầu từ huyện Thạch Thành, Thanh Hoá khi 13.000 học sinh THCS và hơn 10.000 học sinh tiểu học toàn huyện phải kiểm tra lại chất lượng theo chủ trương “nói không với ngồi nhầm lớp”. Kết quả, hơn 900 em đã phải ở lại lớp và 450 em trong số này đã bỏ học.

Và cũng không riêng Thanh Hoá, tại nhiều trường trong cả nước, tình trạng bỏ học đang có chiều hướng gia tăng và rất đáng báo động. Theo thống kê của một số địa phương vừa gửi về Bộ GD&ĐT trong tháng 11, con số học sinh THPT và THCS bỏ học lên tới cả vạn em.

Theo Bộ GD&ĐT, đến hết ngày 4/12 đã có 5 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Nghệ An và Ninh Bình đã có báo cáo cụ thể con số học sinh bỏ học. Tại Hà Tĩnh, tính đến tháng 11/2007, toàn tỉnh đã có hơn 700 học sinh bỏ học. Trong đó có 141 em thuộc khối THPT, khoảng 600 em ở khối THCS và tiểu học. Nguyên nhân của tình trạng này, theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thống kê thì có tới 406 học sinh bỏ học do học lực yếu kém.

Tại Nghệ An, tính đến tháng 11/2007, toàn tỉnh có hơn 10.000 học sinh bỏ học, trong đó tiểu học gần 400 em, THCS hơn 400 em, THPT và bổ túc THPT là hơn 5.000 em. Số học sinh bỏ học vì học lực yếu kém là 206 em, số còn lại do chán học và một số nguyên nhân khác.

Một số tỉnh khác như: Bắc Ninh, Bắc Kạn, Điện Biên, Quảng Bình, Bình Định, Lâm Đồng... hiện vẫn chưa gửi con số thống kê cụ thể cho Bộ GD&ĐT nhưng theo tổng kết của năm học trước, con số bỏ học cũng khá cao.

Chẳng hạn tỉnh Bình Định, trong nửa đầu năm học 2006-2007, toàn tỉnh đã có hơn 2.000 học sinh bỏ học (gồm 1.484 THPT, 1.035 THCS, 56 tiểu học). Nguyên nhân là do học lực yếu kém, gia đình thiếu quan tâm, kinh tế gia đình gặp khó khăn.

Theo kiểm tra, đánh giá mới nhất của Bộ GD&ĐT vào cuối tháng 11 này, tình trạng học sinh bỏ học chỉ tập trung phần lớn ở vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn. Còn tại các TP lớn, tình trạng học sinh các cấp bỏ học không đáng kể.

Sẽ có các lớp học riêng cho các em bỏ học

Theo Vụ Giáo dục THPT (Bộ GD&ĐT), tình trạng bỏ học hàng loạt đã có từ năm ngoái nhưng tăng đột biến vào năm nay. Vì thế, ngày 14/11, Bộ đã có công văn yêu cầu các địa phương thống kê số lượng học sinh các cấp bỏ học và phân loại theo nhóm nguyên nhân: Bỏ học do hoàn cảnh khó khăn; bỏ học vì học lực yếu và bỏ học vì một số lý do khác để có phương án giải quyết hợp lý.

Theo đó, giải pháp đưa ra với nhóm học sinh bỏ học do học lực yếu kém, không đủ khả năng lên lớp là vận động gia đình và học sinh để các em quay trở lại lớp. Với các học sinh yếu kém sẽ được tổ chức những lớp học riêng nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển lại lớp cũ hoặc chuyển các em sang học hệ đào tạo bổ túc.

Đặc biệt, đối với những học sinh bỏ học thuộc cấp trung học, Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các trung tâm giáo dục thường xuyên, một số cơ sở dạy nghề ở địa phương phải tiếp nhận các em và thu hút tối đa số học sinh này vào học.

Như vậy, theo Bộ GD&ĐT, sẽ không có việc các em thất học vì hiệu ứng của chủ trương “hai không” mà chỉ là chuyển các em sang đào tạo bổ túc hoặc học nghề.  

Hiện tại, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, một số trường ở nhiều địa phương đã tự phân loại nguyên nhân bỏ học của các học sinh theo nhóm để bố trí lớp học riêng cho các em. Nhiều học sinh đã quay lại lớp cũ. Chẳng hạn như tại trường THCS Thạch Sơn (Thạch Thành, Thanh Hoá), đến nay nhiều em đã hoàn thành khoá bồi dưỡng kiến thức để quay lại lớp cũ.

Mỹ Hà

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top