Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở An Giang: Đau thương bủa vây gia đình nạn nhân

Thứ tư, 11:12 29/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trong niềm hạnh phúc khi đưa vợ đi sinh bé thứ hai mà họ hàng đều đợi mong, nào ngờ tai nạn giao thông khiến thai phụ tử vong, thai nhi bị văng ra đường, còn người chồng thì đứt mất một chân. Với người chồng, nỗi đau thể xác chồng chất nỗi đau tinh thần, hoàn cảnh gia đình lại trăm bề khốn khó.

Anh Nguyễn Văn Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với bao nỗi lo trong những ngày tới. Ảnh: Đỗ Bá

Anh Nguyễn Văn Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với bao nỗi lo trong những ngày tới. Ảnh: Đỗ Bá

 

Tai nạn kinh hoàng

Hôm 25/10, anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) dùng xe gắn máy đưa vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) - cùng trú tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang - đang chuyển dạ đến bệnh viện để sinh em bé. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 91 (đoạn qua phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) thì bất ngờ bị tai nạn giao thông. Xe gắn máy của anh Nam bị một xe bồn trộn bê tông húc từ phía sau khiến cả nhà gặp họa sát thân.

Chứng kiến vợ tử nạn, anh Nam thuật lại câu chuyện trong nước mắt: “Hôm 25/10, nghe vợ nói chuyển dạ rồi nên tôi gói ghém đồ đạc rôi lấy xe gắn máy đưa vào bệnh viện chuẩn bị sinh nở. Đi đến khúc đường hẹp ở phường Mỹ Thới, tại đoạn này có hàng rào công trình chiếm một phần lòng đường nên đường hẹp hơn, thình lình xe tôi bị húc rất mạnh từ phía sau, hất vợ chồng tôi xuống đường. Sau cú húc, tôi bị văng ra lề đường, còn vợ tôi thì văng giữa lòng đường. Tôi bị đập ngực vào thành vỉa hè, còn bị bánh xe ô tô cán qua chân phải, không nhúc nhích gì được, chỉ ráng ngóc đầu dậy thì trời ơi, vợ tôi nằm bất động. Tôi lấy hết sức lết lại đỡ vợ ngồi dậy, tôi thấy gần nửa cơ thể cô ấy đã dập nát. Cô ấy cố nhìn về phía con đang giãy giụa trên mặt đường, cố chỉ tay, nấc lên hai lần rồi gục vào vai tôi…”, anh Nam nghẹn lời.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ, anh Nam bị mất một phần chân phải, còn em bé  bị bật khỏi bụng mẹ và bị cán đứt một phần chi dưới. Hiện cháu bé đang được cứu chữa tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), còn chị Ngọc thì đã được người thân ở quê nhà lo hậu sự hôm 26/10.

Trưa 28/10, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà - Trưởng công an TP Long Xuyên cho biết, cơ quan công an đã thực thi lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế lái xe bồn trộn bê tông gây tai nạn khiến gia đình anh Nam, chị Ngọc tan nát. Đó là tài xế Đỗ Công Vũ, 39 tuổi, trú tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, BS Đào Trung Hiếu - Phó Giám đốc bệnh viện cho hay, cháu bé đã bước đầu vượt qua được cơn nguy kịch, giữ được tính mạng. “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về mặt chuyên môn và mọi phương tiện cần thiết để nối chi cho cháu bé nhưng do phần mô đã bị dập nát không thể phục hồi, êkíp phẫu thuật đành ngậm ngùi tháo bỏ khớp gối của bé để tránh tình trạng nhiễm trùng, hoại tử. Sau khi được tháo khớp gối chân phải, bệnh nhi đang được điều trị và theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Hiện mạch và huyết áp của bệnh nhi tương đối ổn định”, BS Hiếu cho biết.

Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy, BS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình đã chia sẻ thông tin về tình trạng sức khỏe của anh Nam: “Chiều 26/10, bệnh nhân Nguyễn Văn Nam được chuyển đến bệnh viện và đã đoạn chi 1/3 ở cẳng chân phải. Qua chẩn đoán, xét nghiệm ban đầu chưa thấy tràn dịch phổi hay tràn dịch ổ bụng, mặc dù bệnh nhân có than đau nhiều ở vùng ngực. Đến sáng 27/10 thì tình trạng đau của bệnh nhân có biểu hiện gia tăng, bác sĩ đã thăm khám và thực hiện thêm các kết quả siêu âm, X-quang. Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình sẽ tiếp tục hội chẩn với các bác sĩ thuộc các khoa Ngoại tổng quát, Ngoại lồng ngực của bệnh viện để tìm hướng xử lý thích hợp. Riêng vết đoạn chi ở chân phải của bệnh nhân, bệnh viện sẽ tiến hành khâu lại mõm cụt”.

Gia cảnh khốn khó

Năm 2007, chị Ngọc thấy anh Nam tính tình hiền lành, chịu khó, mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ và 3 anh em, nên dù gia đình anh nghèo nhưng chị vẫn thương và kết hôn. Theo lời anh Nam, lễ cưới chỉ với vài mâm cơm đạm bạc trong tình thương cảm của hai bên gia đình. Thấy con rể hiền, chịu làm lại thương vợ, bố mẹ chị Ngọc bèn kêu về sống cùng, lại cắt cho ít đất ruộng để vợ chồng làm lụng sinh nhai. Tuy nghèo khó nhưng vợ chồng anh Nam sống hạnh phúc, hàng xóm ai cũng thương quý.

Sau ngày cưới một năm, vợ chồng anh Nam sinh cháu Nguyễn Thị Kim Huyền, nay đã 6 tuổi. Từ dạo có bé Huyền, anh Nam chịu khó hơn, không chỉ làm ruộng mà còn bốc vác, phụ hồ… nhằm có thêm thu nhập gia đình. Chị Ngọc cũng đan nón lá phụ chồng chút đỉnh. Cuộc sống anh chị trôi trong yên bình. Đầu năm 2014, được bố mẹ và họ hàng động viên, vợ chồng anh Nam quyết định có thêm em bé để cháu Kim Huyền có em bầu bạn. Vậy là chị Ngọc mang thai bé trai. Những tưởng niềm vui sẽ trọn vẹn, nào ngờ tai nạn giao thông kinh hoàng lại xảy đến với mái ấm nhỏ bé của anh Nam.

Hiện dù giữ được tính mạng, song anh Nam phải đối mặt với chồng chất khốn khó trong cuộc sống phía trước. “Một mình tôi giờ phải xoay sở khi chỉ còn một chân. Bé Huyền phải đi học, còn con trai cũng bị cắt chân giống như tôi rồi, lại đang điều trị. Sức lao động của tôi thì mất mà chi tiêu cuộc sống lại cần nhiều hơn, tôi không biết tính sao cho tròn”, anh Nam nghẹn ngào.

Từ quê nhà anh Nam, chị Nguyễn Thị Thanh Tân (em gái chị Ngọc) vừa khóc vừa thông báo rằng, ngày ngày bé Kim Huyền khóc lóc đòi cha, đòi mẹ và em bé. “Hôm đám tang, cháu cứ hỏi tôi khi nào mẹ con ngủ dậy, lại nhờ tôi gọi mẹ dậy đi đón cha và em. Nghe cháu nói vậy, người nhà khóc muốn chết, còn bà con hàng xóm thì không ai kìm được nước mắt”, chị Tân chia sẻ.

 

Ông Đinh Văn Tú - Phó chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, chính quyền cố gắng tìm cách hỗ trợ để giảm được phần nào sự bi thương và khốn khó của gia đình anh Nam. Tuy nhiên, ngân sách xã hạn hẹp chỉ có thể hỗ trợ phần nào tang sự của chị Ngọc. Ông Tú cũng thay mặt chính quyền địa phương bày tỏ hy vọng hoàn cảnh bi thương và khốn khó của anh Nam, đặc biệt là trong những ngày tới, sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ những nhà hảo tâm và cộng đồng.

Đến cuối ngày 28/10, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, một số nhà hảo tâm đã đến thăm và trao hơn 100 triệu đồng hỗ trợ anh Nguyễn Văn Nam.

 

Thanh Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 37 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 59 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 2 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 3 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top