Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ “giải thưởng Vedan”: Hé lộ những chuyện mập mờ

Thứ tư, 08:33 28/10/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu Ban tổ chức “thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm an toàn vì sức khoẻ công đồng đã cấp cho Công ty Vedan”.

 
Tuy nhiên, hàng loạt những khuất tất hé lộ sau quyết định thu hồi này lại không được đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ giải đáp thấu đáo trong buổi họp báo chiều 27/10.
 
“Không ai có quyền hỏi tại sao lại trao”(?)
 
Trong cuộc họp báo chiều 27/10, Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận việc Công ty Vedan đã nhận 3 Giấy chứng nhận cho 3 sản phẩm nằm trong tốp 100 sản phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng 2009. Đồng thời, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng có công văn 1513, ngày 26/10, yêu cầu thu hồi các giải thưởng đã trao cho Vedan. Tuy nhiên, đại diện của Bộ trong buổi họp báo lại không trả lời được câu hỏi của phóng viên về căn cứ để yêu cầu thu hồi giải thưởng của Vedan.
 

Vedan đã tạo dựng một “bát quái trận đồ” hệ thống xả che mắt các đoàn kiểm tra để xả thải trái phép nhiều năm liền ra sông Thị Vải. (Ảnh: Internet)

 
Ông Trần Việt Thanh, Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ nói: “Những hình ảnh Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải ai cũng thấy phản cảm. Việc trao giải thưởng cho Vedan là thiếu sót rất lớn của Ban tổ chức”.
 

Ông Ngô Quý Việt, tại buổi họp báo.

Còn ông Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nói: “Ngày 3/4/2009, Bộ ban hành thông tư số 06 hướng dẫn quy định về tiêu chí trao giải thưởng chất lượng hàng hoá. Khi ai đấy muốn tổ chức trao giải thưởng chất lượng hàng hoá phải làm đề án được phê duyệt mới được triển khai”. Tuy nhiên, ông Việt cho biết, thông tư 06 đến ngày 3/10 mới có hiệu lực. “Trước 3/10, không ai có quyền hỏi tại sao lại trao cái này”, ông Việt nói. Ông Việt cũng thừa nhận: “Cho đến trước khi thông tư 06 có hiệu lực, việc trao giải thưởng hoàn toàn tự do”.
 
Ông Việt cũng không trả lời được câu hỏi của PV Báo GĐ&XH về khả năng Vedan sẽ kiện ngược lại Ban tổ chức và Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo ông Việt, khi Bộ thấy các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về giải thưởng Vedan được nhận thưởng khi công ty đã có những sai phạm về môi trường thì đầu tiên là đề nghị BTC thu hồi. Tuy nhiên, sai phạm cụ thể như thế nào, xử lý, kỷ luật các cá nhân, đơn vị ra sao thì phải chờ giải trình từ cơ quan đại diện ở TP HCM. Điều đáng chú ý nữa là trong 100 giải thưởng đã trao, ngoài Vedan, ông Việt cũng thừa nhận: “Chúng tôi chưa dám chắc được cái nào là hợp lệ, cái nào sai”.
 
Mượn danh Bộ Khoa học và Công nghệ để “làm tiền”?
 
Ngày 11/10, Vedan đã nhận Giấy chứng nhận tôn vinh “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc” và “Tốp 100 sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng”. Giải thưởng được trao cho 3 sản phẩm, gồm: Bột ngọt Vedan, Vedan hạt nêm thịt heo, Tinh bột biến đổi. Vụ việc này đã làm dư luận hết sức bất bình vì Vedan chính là doanh nghiệp có hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho kênh Thị Vải. Ở một khía cạnh khác, người ta đặt nghi ngờ về giá trị đích thực của các giải thưởng đã được trao và có hay không việc “mua giải” của các đơn vị?
 
Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã không trả lời được câu hỏi của các phóng viên về việc: “Trung tâm Tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng TP HCM liệu có mượn danh Bộ để “làm tiền” doanh nghiệp khi trong điều lệ tham dự giải quy định, mỗi hồ sơ tham dự giải đều phải nộp 30 triệu đồng và sẽ trả lại nếu không đạt giải?”. Ông Việt nói: “Hiện chưa có giải trình chính thức nên không biết là có thu tiền hay chưa? Thu tiền thế có được không?”.
 
Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phủ nhận về trách nhiệm liên đới của Bộ trong vụ việc này. Tuy nhiên, trong thư mời tham dự giải lại ghi rõ: “Cơ quan đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tại TPHCM phối hợp với Trung tâm Tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc năm 2009”. Trên website chính thức của Trung tâm Tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng TP HCM hiện vẫn còn đăng thư mời tham gia chương trình tuyên dương trao tặng giải thưởng: “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc năm 2009” của Cơ quan đại diện tại TPHCM của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Đắc Kiên
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 38 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top