Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau Tết, giá thịt neo cao, giá rau "hạ nhiệt"

Thứ tư, 08:41 01/02/2012

Đã thành thông lệ, cứ ra Tết, giá cả các loại thực phẩm, rau xanh đều tăng cao so với thường ngày.

Tuy nhiên, so với những ngày Tết, mức giá các loại thực phẩm và rau xanh đã giảm nhẹ và dần ổn định.
 
Hà Nội: Thực phẩm giữ giá, rau củ ổn định

Theo khảo sát của PV tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, giá cả đến ngày mồng 7 Tết đã có phần ổn định, mặc dù vẫn cao hơn so với thường ngày đôi chút, song nhìn chung các bà nội trợ đều vui vẻ chấp nhận.

Giữ giá khá cao so với ngày thường là thịt bò và các loại xương lợn, phần vì ra Tết nhu cầu ăn lẩu của nhiều gia đình khá cao, phần vì nguồn cung vẫn còn eo hẹp. Giá các loại thịt bò đều tăng từ 50.000 – 100.000 đồng/kg so với ngày thường.

Chị Thủy, bán thịt bò ở chợ Khương Đình cho biết, giá thịt bò thăn hiện là 300.000 đồng/kg, đắt hơn so với ngày thường 100.000 đồng/kg, tuy nhiên, giá đã rẻ đi nhiều so với mức 400.000 đồng/kg vào thời điểm cận Tết và mồng 2, mồng 3 Tết.

Giá các loại thịt lợn cũng chỉ nhích lên so với ngày thường 10.000 đồng/kg. Theo đó, thịt lợn thăn, nạc vai có giá 140.000 đồng/kg, xương có giá 80.000 đồng/kg, riêng thịt mông, ba chỉ vẫn giữ giá 100.000 đồng/kg.

Các loại cá cũng đội giá so với ngày thường từ 10.000 – 20.000 đồng/kg. Cụ thể, cá chép loại 1kg trở lên có giá từ 70.000 – 80.000 đồng/kg, cá trắm khúc tăng lên 100.000 đồng/kg, cá trắm đen 230.000 đồng/kg. Các loại tôm sú có mức giá ngất ngưởng so với ngày thường song vẫn ít hàng. Hiện một kg tôm sú loại 30 con có giá trên 400.000 đồng/kg. Tôm nớt loại to cũng có giá trên 300.000 đồng/kg.
 
Trong khi đó, giá gà ta đã giảm nhẹ so với những ngày cận Tết. Hiện giá gà ta chưa làm là 130.000 đồng/kg. Gà làm sẵn vẫn giữ giá 100.000 đồng/kg như ngày thường.

Thời tiết sang xuân, có mưa nhẹ nên các loại rau xanh như rau cải, cải cúc, rau mùi… sinh trưởng khá nhanh nên giá cũng khá ổn định. Cá biệt có những loại như su su có giá khá mềm 5000 đồng/kg.

Tuy nhiên, những loại rau, củ phục vụ ăn lẩu lại tăng cao do nhu cầu lớn. Rau cần tăng lên 7.000 đồng/bó, cải xoong cũng tăng lên 10.000 đồng/bó, cải ngọt 17.000 đồng/kg, cà rốt 10.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg, khoai môn 22.000 đồng/kg…

Chị Hà, nhà ở phố Khương Trung nhận xét, ra Tết nhưng giá cũng khá chấp nhận được. Mặc dù vẫn tăng hơn so với ngày thường, nhưng so với những ngày cận Tết thì mức giá đã có giảm nhiều.
 

Nhìn chung, giá cả đã dần ổn định so với dịp Tết.



Thanh Hóa: Méo mặt vì điệp khúc tăng giá

Tại các chợ như chợ Vườn hoa cũ, chợ Tây Thành, chợ đại học Hồng Đức… giá đã tăng từ trước Tết vẫn chưa chịu “hạ nhiệt”.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá thịt nạc thăn thời điểm này là 160.000 đồng/kg, thịt bò thăn, bắp tăng từ 240.000 - 260.000 đồng/kg, thịt ngan lên 100.000 đồng/kg; các loại như cá rô, trắm, chép, quả giá cũng tăng lên “ngất trời”. Giá 1 kg cá chép lên 100.000 đồng/kg, cá quả 110.000 đồng/kg...

Không chỉ thực phẩm tươi sống tăng giá mạnh mà các loại rau, củ cũng “đội giá” đến chóng mặt. Nhiều loại rau tăng gấp ba, bốn lần ngày thường trong năm. Bắp cải từ 6.000 “nhảy” lên 11.000 đồng/kg, cải ngọt từ 10.000 đồng lên 17.000 đồng/kg, cải ngồng từ 3.000 đồng/bó nhỏ lên 6.000 đồng, xu hào từ 3.000 lên 7.000 - 8.000 đồng/củ, cà chua tăng vọt từ 9.000/kg lên 18.000 đồng - 20.000 đồng/kg, rau muống từ 4.000 đồng lên 10.000 đồng/bó...

Ngoài chợ, giá thực phẩm, rau quả đã vậy, tại các phòng trọ, nước sinh hoạt, điện, gas cũng “đua nhau” tăng giá. Cụ thể giá phòng ở một số nơi đã bắt đầu tăng từ 100 đến 150.000 đồng/phòng so với trước Tết.

Tại khu vực cầu Quán Nam, xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, trước Tết phòng trọ “bình dân” chỉ có giá 300.000 đồng/phòng/tháng, nhưng Tết ra, chủ nhà đã “tuyên bố” tăng lên 350.000 đồng/phòng/tháng. Còn những phòng mới, khép kín đều có giá gần 1 triệu đồng/phòng/tháng.

Lý giải cho việc tăng giá, một chủ nhà trọ ở thôn Tiến Thọ, xã Quảng Thịnh (Quảng Xương) cho biết: “Hiện nay giá cả các loại thực phẩm tăng, điện, nước cũng đã tăng giá nên chúng tôi buộc phải tăng giá phòng. Ở đây toàn sinh viên nghèo nên chúng tôi cũng chỉ tăng có thế thôi”.

Trần Ngọc Trang, sinh viên trường trung cấp Y dược Văn Hiến chia sẻ: “Trước Tết, giá một bình gas mini chỉ có 5.000 đồng, bây giờ đã lên 7.000 đồng, mà cũng chỉ bơm lưng lưng chứ không được đầy, chỉ đun nồi nước tắm cũng đã hết gần nửa bình rồi”.

Không chỉ sinh viên mà nhiều bà nội trợ cũng “choáng váng” với giá thực phẩm tăng sau Tết. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thực phẩm sau Tết tăng cao nên các bà nội trợ vẫn phải “cắn răng” mua.

Chị Nguyễn Thị Thanh cho biết: “Mấy ngày nay, cứ ra đường ra chợ là nghe đến điệp khúc tăng giá mà chóng cả mặt, cái gì cũng tăng, không mua thì không được”.

Đà Nẵng: Thực phẩm vẫn “ăn Tết”

Theo khảo sát của PV tại một số chợ trên địa bàn thành phố, các chợ đã hoạt động trở lại, các loại thực phẩm: cá, thịt, rau củ, hoa quả… tương đồng đầy đủ. Tuy nhiên, giá cả vẫn những mặt hàng này còn khá cao khiến nhiều bà nội trợ phát hoảng.

Cụ thể: thịt bò có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/kg (tùy loại), tăng từ 40.000 – 50.000 ngàn đồng so với trước Tết; thịt lợn có giá từ 115.000 – 140.000 đồng/kg (tùy loại) tăng 20.000 - 40.000 đồng/kg.

Các loại cá biển có giá khá cao, cụ thể: cá chim: 100.000 đồng/kg, cá khoai:150.000 đồng/kg, cá đù sóc: 180.000 - 200.000 đồng/kg, cá hố loại 1-2kg/con: 200.000 đồng/kg, cá bạc má: 90.000 -100.000 đồng/kg, cá trích loại nhỏ: 60.000-80.000 đồng/kg, cá đuối 120.000 -150.000 đồng/kg, cá thu loại lớn: 350.000 - 400.000 đồng/kg, tôm: 120.000 - 200.000 đồng/kg…

Các loại rau cũng tăng nhưng không đáng kể so với ngày thường: rau ngót: 8.000 đồng/bó, rau cải cay: 5.000 đồng/bó, rau dền: 5.000 đồng/bó, rau muống: 8.000 đồng/bó, cà rốt: 15.000 đồng/kg, khoai tây: 25.000 đồng/kg, đậu cô-ve: 15.000 đồng…

Đắt nhất là các loại quả: như quả vả: 5.000 đồng/quả (tăng 4.000 đồng/quả so với ngày thường), khế: 15.000 đồng/4 quả…

Mặc dù đã hết Tết nhưng giá các loại thực phẩm vẫn ở mức cao khiến cho nhiều bà nội trợ ngao ngán. Khi người mua kêu: “sao mà đắt thế?” thì người bán trả lời: “vẫn còn Tết mà”.

Chị Minh, một người đang đi chợ cho biết, năm nào cũng thế, hết Tết rồi nhưng giá cả vẫn cao ngất ngưỡng, đi chợ chẳng biết mua gì cho phù hợp với túi tiền.

Không chỉ những thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến tăng cao mà các quán ăn cũng ở mức cao.

Cụ thể: một tô bún sáng có giá từ 15.000 – 25.000 đồng/tô (tùy nơi), tăng 5.000 - 10.000 đồng so với ngày thường, một đĩa cơm có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/đĩa, tăng 5.000 - 10.000 đồng so với ngày thường….

Theo những người kinh doanh thực phẩm ở các chợ và các quán ăn cho biết, giá cả các loại thực phẩm vẫn còn cao so với ngày thường, nhưng so với những ngày Tết thì giá đã có giảm và đang dần ổn định.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Ăn - 13 phút trước

Gân bò là một nguyên liệu được nhiều người ưa thích bởi kết cấu dai giòn và có hàm lượng vitamin, collagen cao. Hôm nay bật mí cho các bạn cách nấu món canh gân bò chua cay ngon “hết sẩy” khiến bạn chỉ muốn ăn mãi.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Đẹp - 34 phút trước

GĐXH - Không ít lần xảy ra việc đụng đồ hiệu của "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà và "Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến tín đồ thời trang được dịp đặt lên bàn cân để "soi".

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Chuyện vợ chồng - 44 phút trước

GĐXH - Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy hấp dẫn, thu hút ở phụ nữ là gì không?

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 51 phút trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Top