Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau quyết định điều chuyển luồng tuyến: Hà Nội “loạn” bến cóc, xe dù

Thứ năm, 09:51 02/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, sau chủ trương điều chỉnh luồng tuyến của Sở GTVT Hà Nội, tình trạng bến cóc, xe dù hoạt động rầm rộ xung quanh bến xe Mỹ Đình càng bùng phát. Điều đáng nói là hành vi vi phạm pháp luật này có sự tham gia của một số hãng xe có thương hiệu.

Xe Hồng Sơn - Như Quý bắt khách về Thanh Hóa tại bến cóc gần chợ Mỹ Đình. Ảnh: T.G
Xe Hồng Sơn - Như Quý bắt khách về Thanh Hóa tại bến cóc gần chợ Mỹ Đình. Ảnh: T.G

“Loạn” xe dù, bến cóc

Theo chủ trương của Sở GTVT Hà Nội, từ ngày 2/1/2017, việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Sở điều chuyển các tuyến của tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng, chuyển về bến xe Nước Ngầm. Các tuyến của tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái đang hoạt động tại bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa, chuyển về bến xe Mỹ Đình.

Tuy nhiên, từ giữa và cuối tháng 2/2017, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội thì nhiều nhà xe có thương hiệu và xe dù vẫn ngang nhiên lập trạm đón khách, vận chuyển hàng hóa quanh bến xe Mỹ Đình.

Trong vai hành khách muốn về Thái Bình, Nam Định, vừa đến cổng bến xe Mỹ Đình, chúng tôi đã được một người chạy xe ôm mời chào và đưa ra một dãy nhà cấp 4 lợp tôn có tấm biển ghi “Công ty dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng” trong ngõ 2, phố Nguyễn Hoàng. Đây là điểm bán vé của hãng xe Vietbus thuộc Công ty cổ phần 27 – 7 Thanh Xuân đi theo tuyến Hà Nội – Hà Nam – Nam Định – Thái Bình.

Theo nhân viên bán vé, đây là điểm bán vé đi theo tuyến trên từ 7giờ sáng đến 7 giờ tối hàng ngày, cứ 20 phút lại có một chuyến xe đón khách. Ở đây, ngoài xe chạy theo tuyến còn có nhiều chiếc xe 16 chỗ, chuyên trung chuyển khách từ đây ra khu vực tòa nhà Keangnam, Khuất Duy Tiến hoặc Bến xe Nước Ngầm để lên xe của hãng Vietbus.

Điểm bán vé và xe dừng để vận chuyển khách của nhà xe Vietbus.
Điểm bán vé và xe dừng để vận chuyển khách của nhà xe Vietbus.

Sau khi mua hai chiếc vé để đi Hà Nam và Thái Bình, chúng tôi được đưa lên chiếc xe 16 chỗ đã chật kín người. Lái xe nhanh chóng cho xe phóng như bay ra đường Phạm Hùng, đi đến BigC – Đại lộ Thăng Long thì chiếc xe bất ngờ quay lại theo hướng về bến xe Mỹ Đình. Đến đoạn đường trên cao đối diện số 90 Phạm Hùng, chiếc xe này dừng lại, ngay sau đó, một chiếc xe khách của hãng Vietbus mang BKS 29B – 602.40 chạy đến, dừng ngay trên đường trên cao để đón trả khách với chiếc xe 16 chỗ (mang BKS 30M – 0901).

Cũng trong ngõ 2 Nguyễn Hoàng, ngay cạnh chợ Mỹ Đình, hàng ngày cứ khoảng 12 giờ trưa, chiếc xe mang BKS 36B – 015. 60 của nhà xe Hồng Sơn – Như Quý về đây trả khách và 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày sẽ đón khách về huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trong đường Đồng Bát, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, tình trạng xe dù, bến cóc cũng hoạt động một cách hết sức rầm rộ. Ở đây, những chiếc xe 16 chỗ mang BKS 29B - 051.09, 29B – 152. 28 và 17B – 012. 96… thường xuyên đón khách đi Nam Định, Thái Bình. Điều đáng nói, ngay cả trong giờ cao điểm, những chiếc xe không gắn logo, thương hiệu này ngang nhiên dừng đỗ tại điểm giao cắt giữa đường Đồng Bát và Trần Bình gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Hành khách đi trên những chiếc xe này không được lấy vé, chỉ đưa tiền tương ứng với quãng đường mình đi như Phủ Lý 60.000 đồng, Thái Bình 80.000 đồng… là có chỗ ngồi.

Báo tin xe dù, bến cóc cũng phải… được sự đồng ý

Nhiều xe đón khách trái phép tại ngõ 2 Nguyễn Hoàng.
Nhiều xe đón khách trái phép tại ngõ 2 Nguyễn Hoàng.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị T., một cư dân sống tại đường Đồng Bát bức xúc: “Trước đây, khi chưa có chủ trương di chuyển luồng tuyến xe khách thì nơi này rất yên tĩnh. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay, mỗi ngày có hàng chục lượt xe loại 16 chỗ cứ đón trả khách tại đây gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng lớn đến người dân sinh sống ở đây. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài nhưng không thấy lực lượng chức năng nào can thiệp”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình: Từ ngày 2/1/2017, bến này không nhận các xe chạy đi các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình nữa. “Chúng tôi chỉ quản lý trong bến xe, còn ngoài phạm vi thì do các cơ quan chức năng quản lý”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng khuyến cáo: “Khi hành khách vào bến mua vé sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể lịch trình, được sắp xếp chỗ ngồi ổn định, không bị nhồi nhét, đi sai tuyến, giá vé được niêm yết công khai nên không lo bị thu vé cao hơn so với quy định, cũng như yên tâm hơn về độ an toàn của xe và tay nghề của lái xe (tất cả các lái xe trong bến đều phải có bằng lái, kinh nghiệm lâu năm). Ngoài ra, khi vào bến xe mua vé, khi có sự cố như tai nạn xảy ra, hành khách còn được hưởng chế độ bảo hiểm theo luật định...”.

Trong vai một người dân, khi thấy nhiều chiếc xe đang bắt khách ở ngay khu vực trước cổng chợ Mỹ Đình, dọc đường Trần Bình, đường Nguyễn Hoàng… chúng tôi đã gọi điện thoại cho ông Phan Anh Tuấn – Đội trưởng Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm để thông báo hành vi vi phạm quy định của các nhà xe này. Trái với suy nghĩ của chúng tôi, rằng ông Tuấn sẽ cho nhân viên đến kiểm tra nhằm có biện pháp xử lý ngay thì ông Tuấn lại cho biết sẽ… kiểm tra sau. Qua trao đổi, ông Tuấn cho biết đã có nhiều xe bị xử phạt nên sẽ… kiểm tra và xử phạt(?!).

Để làm rõ việc có phải hàng loạt nhà xe có thương hiệu và các xe dù lập bến cóc được “bảo kê” để hoạt động hay không, chúng tôi đã liên hệ nhằm có buổi làm việc với ông Tuấn nhưng ông đã từ chối. Trao đổi qua điện thoại, ông Tuấn cho hay, từ ngày 2/1 đến nay đã phát hiện và xử phạt rất nhiều xe chạy sai luồng tuyến với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, khi phóng viên muốn lấy thông tin cụ thể, cũng như sẽ cung cấp đầy đủ clip ghi lại cảnh xe dù, bến cóc ngang nhiên hoạt động để phía Thanh tra giao thông có cơ sở để theo dõi, xử phạt thì ông Tuấn cho biết phải lên gặp Chánh Thanh tra giao thông (Sở GTVT Hà Nội) xin giấy giới thiệu xuống đây ông mới trả lời. “Đó là vì ngành quy định như thế”, ông Tuấn nói.

Xe dù hưởng lợi, nghiêm túc thì… thiệt thòi

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một số doanh nghiệp vận tải đang chở khách tuyến Hà Nội đi Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình… cho biết, việc họ phải thực hiện điều chuyển theo cơ quan chức năng nhưng nhiều nhà xe vẫn “lách luật” để hoạt động khiến họ không đồng tình. “Đó là hành vi trái pháp luật nhưng nếu cơ quan chức năng không kiên quyết xử lý thì những doanh nghiệp như chúng tôi rất thiệt thòi. Bởi những nhà xe hoạt động tại bến cóc, xe dù sẽ có lợi thế hơn về địa điểm và đương nhiên, chúng tôi sẽ không thể cạnh tranh được”, một nhà xe đang chạy tuyến Nước Ngầm về Thái Bình bức xúc.

P.Bình – N.Hùng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 31 phút trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 33 phút trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 1 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 1 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Top