Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau những vụ đánh bom ở một số nước Đông Nam Á: Du khách Việt cắt bớt lịch trình, né điểm “nhạy cảm”

Thứ năm, 07:30 07/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua, tại một số nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã xảy ra các vụ đánh bom. Đây cũng là thời điểm du khách Việt hay đi du lịch tại các nước trong khu vực. Vậy thị trường du lịch có bị xáo trộn sau những vụ đánh bom vừa qua?

Khách du lịch đến Thái Lan vẫn đông nghịt. ảnh: Mai Hạnh
Khách du lịch đến Thái Lan vẫn đông nghịt. ảnh: Mai Hạnh

Có e ngại nhưng vẫn “lên đường”

Những vụ đánh bom liên tiếp ở các quốc gia trong khu vực vừa qua xảy ra vào đúng cao điểm mùa du lịch quốc tế của du khách Việt. Các nước trong thị trường du lịch Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Indonesia là những điểm đến quen thuộc của nhiều du khách Việt. Điểm thu hút ở chỗ, ngoài giá cả “vừa tầm” thì khi tới các đất nước này, du khách Việt không phải chứng minh tài chính mà chỉ cần có hộ chiếu hợp lệ là đủ điều kiện nhập cảnh. Trước đây, sau các vụ đánh bom ở Thủ đô BangKok (Thái Lan) làm chết khách du lịch thì du khách Việt đã xuất hiện tâm lý e ngại khi chọn Thái làm điểm đến. Không ít tour du lịch của nhiều đơn vị đã phải hoãn khởi hành để chờ diễn biến, thậm chí có tour bị hủy. Tuy nhiên, sau đó, để trấn an và đảm bảo an toàn cho du khách, các đơn vị lữ hành đã loại các điểm đến nơi xảy ra đánh bom khỏi hành trình tour của mình.

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, những thị trường này thời gian gần đây cũng có đôi chút chững lại song không đáng kể. Có cả lo ngại về những điểm đến nói trên nhưng du khách cho hay vẫn sẽ đi vì tour đã mua, vé máy bay đã xuất và không thể hủy.

Anh Trần Trung Dũng, giám đốc một công ty may mặc ở Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, tour đã mua cách đây vài tháng, khởi hành vào cuối tháng 7 này. “Đây là chuyến đi Thái đầu tiên của không ít cán bộ, công nhân nên ai cũng háo hức. Vừa qua, có xảy ra một số vụ đánh bom nhưng ở miền Nam Thái Lan, mọi người có chút e ngại nhưng đơn vị lữ hành cho biết các điểm đến không ở miền Nam nên động viên khách yên tâm. Mặt khác, nhà chức trách hai bên vẫn chưa có khuyến cáo nên chắc tình hình vẫn ổn, chúng tôi vẫn xuất phát theo lịch đã mua tour” – anh Dũng cho biết.

Với du khách đi Malaysia và Indonesia cũng xuất hiện sự lo ngại nhưng mỗi nhóm hành khách cũng có các phương án riêng để đảm bảo an toàn. Chị Bùi Thị Lợi (Nghệ An) trưởng nhóm hơn 15 người sắp đi Indonesia cho biết đã thay đổi lịch trình, cắt hết các chương trình tới một số điểm nhạy cảm ở Thủ đô Jakata và chỉ tập trung nghỉ dưỡng ở đảo Bali nên các cá nhân trong nhóm yên tâm để chuẩn bị khởi hành. Hiện thông tin từ Bali về cho thấy, lượng khách Việt Nam và Châu Âu vẫn đến đây rất nhiều nên đoàn của chị Lợi chỉ chờ ngày xuất phát.

Khách tour vẫn khởi hành bình thường

Đây là trả lời của các đơn vị lữ hành sau các sự cố đánh bom vừa qua ở miền Nam Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Phòng khách lẻ lữ hành quốc tế của công ty Viettravel cho biết, tour đi Indonesia chỉ tập trung vào đảo nghỉ dưỡng Bali nên khách vẫn đi bình thường. Hàng tuần đơn vị này đều có tour sang Bali. Tour sớm nhất trong tháng 7 này của đơn vị nêu trên dự kiến khởi hành vào ngày 29/7 tới. Ngoài đảo Bali, Viettravel nói riêng và các đơn vị lữ hành khác nói chung ít có tour đi thăm các điểm lẻ nên du khách không đến các điểm có nguy cơ cao vừa xảy ra đánh bom.

Còn thông tin từ công ty lữ hành Hanoitourist cho thấy, khách vẫn sang Indonesia như thường. Điểm đến vẫn là đảo Bali. “Khách bên em vừa khởi hành một tour sang Bali vào ngày 10/7 vừa qua. Tour sau dự kiến khởi hành vào ngày 5/8” – nhân viên Hanoitourist cho biết. Hanoitourist cũng cho biết, nếu xảy ra các sự cố tại các điểm đến mà hãng hàng không hoặc nhà chức trách Việt Nam hoặc nước sở tại ban hành khuyến cáo hạn chế đi lại hoặc ngừng đi lại thì du khách sẽ được hoàn tiền 100% nếu đã thanh toán hết.

Cùng đó, thị trường du lịch Malaysia cũng ghi nhận lượng khách khởi hành một cách bình thường. Hanoitourist dự kiến sẽ khởi hành đoàn khách vào ngày 25/7 tới Singapore và Malaysia. Với mức giá rẻ nên hai nước này vẫn thu hút du khách Việt. Với Malaysia, nhân viên công ty Hanoitourist khẳng định tình hình ổn định, tốt và khách vẫn đi thường xuyên. Tuy nhiên, nếu du khách có tâm lý e ngại thì đơn vị này tư vấn cho khách đến các điểm khác có mức giá tương đồng dao động từ 11 - 15 triệu VND như đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Dubai. Tuy nhiên, để đi du lịch được tới Hàn, Nhật và các điểm có mức giá nêu trên thì khách phải làm visa và chứng minh tài chính.

Ngày 5/7, một chiếc xe đã phát nổ ngay tại một đồn cảnh sát ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan. Hậu quả của vụ đánh bom khiến một cảnh sát thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cũng trong ngày 5/7, một tay súng đã chết sau vụ đánh bom tự sát bằng xe máy bên ngoài trụ sở cảnh sát ở thành phố Solo (đảo Java, Indonesia). Ngoài tay súng bị chết, một cảnh sát cũng bị thương. Trước đó, ngày 4/7, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar thừa nhận, tổ chức IS dính tới một vụ ném lựu đạn ở một quán bar ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 28/6.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phẫn nộ clip bé trai bị người đàn ông đánh đập dã man, nhốt trong lồng sắt sau xe ba gác

Phẫn nộ clip bé trai bị người đàn ông đánh đập dã man, nhốt trong lồng sắt sau xe ba gác

Thời sự - 17 phút trước

Người dân phẫn nộ khi thấy clip người đàn ông liên tục đánh dã man một bé trai đang bị nhốt phía sau xe ba gác ở Bình Dương.

7 chính sách mới nổi bật có hiệu lực áp dụng ngay sau tháng 4/2024

7 chính sách mới nổi bật có hiệu lực áp dụng ngay sau tháng 4/2024

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách mới như: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân"… sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2024.

Danh sách số điện thoại lừa đảo không nên nghe kẻo bị mất cả tiền tỷ

Danh sách số điện thoại lừa đảo không nên nghe kẻo bị mất cả tiền tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi nên khiến cho người dân dễ sa bẫy. Có những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.

Tin sáng 30/3: Giá vàng nhẫn tuột dốc sau khi tăng dữ dội; tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến chết não

Tin sáng 30/3: Giá vàng nhẫn tuột dốc sau khi tăng dữ dội; tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thị trường vàng biến động mạnh khi tăng giá dữ dội nhưng sau đó lại nhanh chóng hạ nhiệt; Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Điều tra vụ nữ sinh bị bạn bắt quỳ và tát liên tục vào mặt

Điều tra vụ nữ sinh bị bạn bắt quỳ và tát liên tục vào mặt

Giáo dục - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh nhóm người lạ mặt xông vào ký túc xá để hành hung nữ sinh ở tỉnh Kon Tum.

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 11 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 12 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 13 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Top