Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau loạt bài về dầu ăn trên báo GĐ&XH: Đoàn kiểm tra liên ngành đã vào cuộc

Thứ tư, 11:19 09/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi bài báo: “Giật mình với giá dầu ăn chỉ 17.000 đồng/lít” do Báo GĐ&XH đăng tải ngày 20/11/2015, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Cảnh sát môi trường (PC 49 - CA TP Hà Nội), Cảnh sát môi trường quận Nam Từ Liêm, Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm đã được thành lập để tiến hành kiểm tra.

Theo ông Phan Tiến Dũng, cán bộ đội 6, PC49, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, có hai hộ kinh doanh Hạnh Hân và Nguyễn Mạnh Toàn (chợ Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm) có bán dầu ăn giá rẻ chỉ 17.000 đồng/lít. Các hộ này đã đưa ra các bằng chứng cho thấy những loại dầu được đóng trong các can, chai nhựa nhếch nhác do PV ghi lại là dầu Cái Lân loại 3, được đóng trong các bịch lớn loại 20lít/bịch với giá 315.000 đồng/bịch (chưa đến 16.000 đồng/lít). Các bịch này đều có đóng tem từ Cty Cái Lân và cửa hàng kinh doanh có xuất trình được hóa đơn mua bán hàng. Để kiếm lãi, các hộ này đã chiết xuất dầu từ bịch lớn ra các can nhựa loại nhỏ và bán với giá 17.000 - 18.000 đồng/lít. Một trong hai hộ kinh doanh trên chia sẻ, do kinh tế khó khăn nên họ đã mua các loại dầu bịch này và sang chiết sang các loại can nhựa để bán kiếm lãi. Như vậy, trung bình mỗi bịch thế này, sau khi sang chiết, các hộ ăn lãi được từ 15- 20.000 đồng. Đoàn kiểm tra liên ngành cũng mở rộng kiểm tra sang một số cửa hàng kinh doanh lân cận của chợ này, tuy nhiên, không phát hiện ai bán dầu sang chiết giá rẻ như trên.

Sau khi kiểm tra giấy tờ liên quan, cán bộ Y tế của đoàn kiểm tra liên ngành cũng test nhanh chất lượng dầu bằng dụng cụ chuyên dụng cho thấy, dầu loại 3 mà các cửa hàng sang chiết ra để bán không phát hiện thấy chất độc hại. “Dầu này chỉ là dầu loại 3, đương nhiên chất lượng không tốt bằng các loại dầu đóng chai vẫn bán thông thường trên thị trường nhưng chúng tôi khẳng định, không phải là dầu tự chiết xuất hoặc dầu tái chế của người dân tự làm ở gia đình”, ông Dũng cho biết.

Được biết Phùng Khoang là chợ dân sinh và đã hoàn tất hồ sơ trình lên cơ quan chức năng để xây mới. Theo ông Dũng, phần lớn các cửa hàng trong chợ không có giấy phép kinh doanh. Mặc dù chợ có BQL nhưng chỉ có khu vực ki ốt có mái che bên trong được quản lý chặt chẽ về hàng hóa, còn khu chợ tạm, chợ sớm chuyên đổ hàng đầu mối ở phía sau khá lộn xộn, hàng hóa chưa quy củ, “mạnh ai nấy bán”. Ông Dũng chia sẻ: “Vì không được quản lý nên hàng hóa ở khu vực phía sau rất khó kiểm soát”.   

 Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Top