Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau cháy nổ mới lộ chuyện “khôi hài” ở các chung cư

Thứ năm, 07:30 12/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến thảm họa cháy nổ, nhiều chuyện khôi hài đã có dịp “lộ sáng” ở không ít nhà chung cư. Có nhà xảy ra cháy, dân sờ tới bình cứu hỏa thì mới hay bình hết nhẵn bọt do… vừa diễn tập; Có nhà bị cháy, dân bừng tỉnh vì qua đó họ mới biết chung cư mình ở đang thiếu an toàn…


Cư dân tại chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) căng băng rôn khắp tòa nhà tố chủ đầu tư vi phạm PCCC.     Ảnh: Thành Oanh

Cư dân tại chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) căng băng rôn khắp tòa nhà tố chủ đầu tư vi phạm PCCC. Ảnh: Thành Oanh

Chưa được nghiệm thu PCCC đã cho dân vào ở

Trong tháng 3/2018, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC và phát hiện 3 tòa nhà cao tầng đã được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC nhưng các khu vực gồm tầng khối đế, tầng kỹ thuật, tầng tum… của số tòa nhà này chưa được nghiệm thu về PCCC và chủ đầu tư đã đưa vào hoạt động. 3 công trình đó gồm: Công trình nhà ăn tại khu vực phòng kỹ thuật tầng tum thuộc Trung tâm sản xuất phần mềm tin học nội địa và xuất khẩu số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy; Tầng 1 và 2 khối nhà N02 (chung cư New Horizon City) của Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở cao tầng (số 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) thuộc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam; Tầng kỹ thuật (tầng K) thuộc Tòa nhà SDU (số 143 Trần Phú, quận Hà Đông) thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà.

Trước đó, từ đầu năm 2018, lo ngại về vấn đề PCCC, nhiều cư dân tại chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) đã xuống đường căng băng rôn, khẩu hiệu đòi chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các yêu cầu về PCCC. Đến ngày 11/04, tình trạng cư dân xuống đường đã không còn, tuy nhiên, trên rất nhiều ban công hộ gia đình vẫn treo băng rôn “Có cháy phải báo cháy, không để dân tự lo”, “Vinaenco phải công bố quy trình PCCC với cư dân”… Gần đây nhất, cư dân New Horizon City vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy xảy ra ngày 1/4 vừa qua. Ông Phan Đình Nguyên ở tầng 4 tòa nhà N02 khu chung cư New Horizon City cho biết: “Không biết vì lý do gì, đám cháy bùng lên lúc hơn 9 giờ tối. Hơn 10 giờ tối, cư dân mới phát hiện có khói và mùi khét qua khe thông gió N02. Cư dân đã phải dập tắt đám cháy bằng xô và nước do tất cả 14 bình chữa cháy trong phòng bảo vệ đã dùng hết khi diễn tập…(!?)”.

Ông Nguyên cho biết không hề nghe thông tin báo cháy. “Sáng hôm sau tôi được con trai cho biết khu vực xảy ra cháy ở nhà N02 chưa lắp đặt đầy đủ thiết bị báo động. Hôm đó, nếu xảy cháy lúc đêm về sáng, không ai phát hiện sớm thì không biết hậu quả sẽ nặng nề như thế nào”, ông Nguyên nói. Ông Nguyên cho biết, vợ chồng con trai mới mua nhà ở tòa N02, ông mới từ quê ra để trông cháu. “Bỏ tiền tỷ ra mà phải sống trong sợ hãi. Một thời gian nữa chủ đầu tư không hoàn thiện hệ thống PCCC theo quy chuẩn, tôi đón cháu về quê nuôi”, ông Nguyên nói thêm. Bà Hồ Thị Hằng ở tòa nhà N02 thì cho rằng: “Cũng may có vụ cháy nên nhiều người mới biết nhà ở chưa an toàn rồi mới đồng loạt đứng lên đấu tranh. Nếu không có vụ cháy hôm đó thì tất thảy cư dân sống trong nguy hiểm mà không hề hay biết”.

Về công tác ứng phó khi xảy ra vụ cháy, biên bản làm việc ghi nhận bảo vệ tòa nhà này đã không làm đúng quy trình báo cháy và chữa cháy, không báo cháy cho cư dân trên loa, không sử dụng bình chữa cháy và thiết bị chữa cháy chuyên dụng, không thông báo kết quả đám cháy sau khi dập tắt cho cư dân. Đến thời điểm này các cư dân ở chung cư nêu trên cho biết chủ đầu tư chưa khắc phục xong vi phạm về PCCC ở tầng 1 và tầng 2 như công bố của cảnh sát PCCC Hà Nội. Cuộc sống sau vụ cháy dường như đã trở lại bình thường. Theo ghi nhận, lượng căn hộ có người vào ở tiếp tục tăng lên. Các tầng hầm của tòa nhà vào giờ cao điểm gần như đã kín chỗ để xe máy và ô tô.

Cảnh sát PCCC Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát


Tầng kĩ thuật của tòa nhà SDU (143 Trần Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội) trở thành nơi giảng dạy của Trường mầm non Cánh Diều Vàng, vi phạm quy định về PCCC.

Tầng kĩ thuật của tòa nhà SDU (143 Trần Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội) trở thành nơi giảng dạy của Trường mầm non Cánh Diều Vàng, vi phạm quy định về PCCC.

Còn tại tòa nhà SDU (143 Trần Phú, quận Hà Đông, TP.Hà Nội), tại khu vực tầng kỹ thuật dù chưa được nghiệm thu PCCC nhưng chủ đầu tư đã cho dân vào ở từ nhiều năm nay. Cơ quan Cảnh sát PCCC đã nhiều lần tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC tại công trình, nhận thấy công trình còn một số nội dung không đảm bảo về PCCC, chưa đủ điều kiện để cấp văn bản nghiệm thu theo quy định. Theo đó, về việc bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, chủ đầu tư đã thay đổi công năng tầng kỹ thuật (tầng K) sang làm nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng không đúng theo thiết kế được thẩm duyệt. Sai là vậy nhưng chủ đầu tư đã đưa công trình vào hoạt động, vi phạm quy định tại điều 17 Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Với những vi phạm trên, cơ quan Cảnh sát PCCC Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà về hành vi vi phạm “đưa nhà, công trình vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC” theo quy định tại Khoản 6 Điều 36, Nghị định 167/2013/NĐ-CP với số tiền 80 triệu đồng vào ngày 03/10/2017. Ghi nhận trong ngày 11/04, tại khu vực tầng K của tòa nhà SDU (143 Trần Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội) trở thành nơi giảng dạy của Trường mầm non Cánh Diều Vàng. Mọi hoạt động trong ngôi trường này vẫn diễn ra bình thường trước thông tin tòa nhà vi phạm quy định về PCCC.

Nhiều bậc phụ huynh thậm chí còn không biết đến việc chủ đầu tư đã thay đổi công năng sử dụng tầng kỹ thuật (tầng K) làm nhà trẻ, gây mất an toàn về PCCC. “Thấy tòa nhà có đầy đủ hệ thống PCCC tôi cứ nghĩ là công trình đã được nghiệm thu, đảm bảo PCCC. Nếu đây là khu vực tầng kĩ thuật mà chủ đầu tư lại cho xây dựng nhà trẻ thì thật nguy hiểm” một phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non Cánh Diều Vàng cho hay. Tại buổi kiểm tra đối với 3 công trình nêu trên vào tháng 3/2018, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các tồn tại về PCCC, đồng thời ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động; gửi thông báo đề nghị Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội không cấp điện, nước sử dụng cho các khu vực nêu trên theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố. Quyết định của cơ quan chức năng là vậy nhưng các hoạt động tại tầng kỹ thuật vẫn diễn ra bình thường, các lớp học của Trường mầm non Cánh Diều Vàng vẫn mở cửa, phụ huynh, học sinh vẫn nườm nượp vào ra. Thực tế này trái ngược hoàn toàn với khuyến cáo của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân không vào kinh doanh, làm việc tại các hạng mục công trình khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC.

Chung cư New Horizon City đi vào hoạt động khi chưa nghiệm thu PCCC. Cuối năm 2017, hệ thống PCCC của tòa nhà hiện vẫn chưa đạt yêu cầu nghiệm thu của cơ quan chức năng. Đến khi xảy ra sự cố cháy vào đầu tháng 4/2018 cư dân mới biết. Trước vi phạm này, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định 7636/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư dự án New Horizon City với số tiền là 80 triệu đồng.

Q.Thành – K.Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Top