Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau “bão melamine”: Nước mắt... sữa

Thứ hai, 08:27 06/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - “Chúng tôi vừa bỏ 1,2 tấn sữa. 3 ngày rồi mà không công ty nào đến hút sữa. Đấy, toàn bộ số sữa này đang được chia lại cho bà con xách về đổ cho lợn, hoặc bỏ đi thôi”...

Anh Vũ Văn Thực, chủ cửa hàng thu gom sữa tươi lớn nhất xã Phù Đổng (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết.

Sữa cho lợn, người thắt ruột

“Nhà báo phải viết thế nào để còn cứu chúng tôi chứ, nếu không bà con khổ lắm. Sữa cứ cho lợn ăn hoặc đổ ra cống thôi” – lão nông Nguyễn Minh Đức, 65 tuổi than thở. Tối mịt vẫn còn xếp hàng chờ tới lượt đổ sữa, ông  Đức cho biết, phải đến hôm nay (5/10), ngày thứ tư ông mới đổ được sữa. Và cũng chỉ đổ được 15 lít, số lượng bằng một nửa trước đây. Mỗi ngày gia đình ông vắt được 30 lít sữa nhưng có hôm xách về nguyên. “Chúng tôi đành mang về chia vội cho trẻ con hàng xóm. Nếu để ngoài thế này chỉ vài tiếng là sữa thiu lại phải đổ bỏ. Phía nhà anh Thực cũng không còn chỗ để chứa sữa nữa” - ông Đức nói.

Chị Đỗ Thị Báu, thôn Phù Đổng 2 cho chúng tôi xem 2 thùng sữa và bảo: “Đây là sữa phải bỏ đi vì để quá 3 ngày, đã thiu rồi. Mọi người ở đây cũng sẽ phải mang sữa về nhà, làm gì thì làm, đổ đi đâu thì đổ”.

Chị Nguyễn Thanh Thuỷ, thôn Phù Đổng 1 nói như khóc: “Gia đình tôi mới vay tiền mua 3 con bò được nửa năm nay, đến lúc thu được sữa thì gặp cảnh này. Tiền nợ ngân hàng chưa trả hết, nay sữa lại phải vắt đổ bỏ đi...”.

“Nếu chỉ ngừng vắt sữa một ngày, lập tức bò nhà chúng tôi sẽ mất sữa. Đưa sữa đến đổ tại nơi thu mua, rồi vài ngày sau người ta lại gọi chúng tôi đến mang sữa thiu về. Nhìn sữa đổ bỏ mà ứa nước mắt” - chị Nguyễn Phương Hoa, Phù Đổng 2 xót ruột nói.

Trước sự cố melamine, xã Phù Đổng có 600 gia đình nuôi 3.000 con bò lấy sữa. Số lượng sữa thu mua cả xã là 11 tấn sữa/ngày.

Chị Hoa, chị Thuỷ cũng như bao gia đình khác trong xã Phù Đổng, thấy người ta thu mua sữa vậy là rủ nhau đi nuôi bò. Mỗi con bò trị giá những 30 triệu đồng, mỗi ngày riêng tiền ngô cho bò ăn là 50 ngàn đồng, còn chưa kể tiền cỏ, đậu tương. Phen này không biết xoay sở ra sao!

Theo tính toán của bà con ở Phù Đổng, nếu “xuôi chèo mát mái” như trước kia, trừ hết chi phí mỗi ngày họ còn lãi được 40 ngàn đồng. Nhưng nay, với “sự cố melamine”, phía Công ty CP sữa Hà Nội (Hanoimilk) không thể thu gom nữa thì ngoài việc số sữa hàng ngày bị đổ đi, họ phải chịu chi phí thức ăn cho bò. Không lẽ mang... thịt?

Doanh nghiệp méo mặt

Theo chị Vương Thị Quý, chủ cơ sở thu mua sữa bò Quý Thăng xã Phù Đổng, trước đây mỗi ngày cửa hàng chị thu mua khoảng 1,5 tấn sữa của bà con. Nhưng nay, chị chỉ dám mua cầm chừng, vì phía Hanoimilk thông báo giảm 50% số lượng.

Gia đình anh Vũ Văn Thực cũng đã đầu tư 3 thùng chứa sữa, mỗi thùng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Tưởng ngon ăn, ai dè sự cố xảy ra, phía Hanoimilk thông báo ngừng mua sữa từ ngày 2/10. Nay sữa vắt ra không bán được, cứ 3 ngày lại đổ đi một thùng (1,2 tấn), 10 triệu đồng đi tong.

“Chúng tôi cũng đã cố gắng liên lạc với Cty Vinamilk, họ hứa sẽ cố gắng mua, nhưng chờ 3 ngày nay chẳng thấy trả lời. Sữa thì bà con cứ mang đến đổ, gia đình tôi giữ hộ, nếu không bán được lại mang đổ đi” - anh Thực nói. Trước đây mỗi ngày gia đình anh Thực thu gom tới 4,5 tấn sữa.

Còn đối với doanh nghiệp sản xuất, buôn bán các sản phẩm từ sữa cũng chẳng khá hơn. Tại cuộc gặp gỡ với báo chí ngày 3/10, ông Trần Đăng Tuấn, Tổng giám đốc Hanoimilk cho biết, Cty hiện đang lâm vào thời điểm khó khăn. Dù Cty đã và đang cố gắng tiếp tục thu mua sữa của bà con, nhưng do số lượng sữa bán ra đang sụt giảm mạnh, nên việc thu mua cũng phải cân đối lại. Không biết tình hình này kéo dài đến bao giờ. Nếu kéo dài thì không chỉ bà con mà nhiều doanh nghiệp trong ngành sữa cũng khó tránh khỏi khốn đốn.

Vân Khánh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top