Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 10 ngày đăng ký thất nghiệp trên toàn quốc: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Thứ sáu, 08:21 15/01/2010

GiadinhNet - Người sắp về hưu có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hay không? Trách nhiệm của các trung tâm giới thiệu việc làm đến đâu khi trong hồ sơ không có chữ ký của giám đốc? Nợ đọng BHXH, BHTN không chốt được sổ giải quyết ra sao?... cùng nhiều vấn đề nảy sinh khác cần giải quyết gấp khi thực hiện chính sách BHTN.

10 ngày có  trên 3.500 người thất nghiệp đăng ký

Theo Cục Việc làm (Bộ LĐ, TB&XH), từ ngày 4/1 đến ngày 14/1 toàn quốc đã có 3.515 người lao động đến đăng ký thất nghiệp, 592 người đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng BHTN, 298 người đã được xác nhận đủ điều kiện và mức hưởng đang trình Giám đốc Sở LĐ, TB&XH ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. TP Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu với 1.926 người đến đăng ký, trong đó 63 người nộp hồ sơ hưởng, 20 người đang chờ duyệt hưởng. Tỉnh Bình Dương có 655 người đến đăng ký, trong đó có 306 người nộp hồ sơ hưởng, 243 người đang chờ duyệt hưởng... Trong khi đó TP Hà Nội, trung tâm kinh tế lớn thứ 2 toàn quốc lại chỉ mới có... 56 người đến đăng ký.

 Lãnh đạo Cục Việc làm nhận định trường hợp TP Hà Nội cần phải xem xét. "Phải chăng Hà Nội thực hiện tốt các biện pháp chống thất nghiệp hay là do công tác tuyên truyền chưa tốt. Cục Việc làm đang cử cán bộ xuống các khu công nghiệp để tìm hiểu" - ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm nhấn mạnh. Hiện có 50 tỉnh có lao động đến đăng ký thất nghiệp, 13 tỉnh chưa có lao động thất nghiệp đến đăng ký. Hiện đã có 5,4 triệu lao động đã đóng BHTN và BHXH Việt Nam đã thu được tổng cộng 3.066 tỷ đồng.

Người sắp về hưu cũng phải đóng BHTN

Trả lời câu hỏi của PV Báo GĐ&XH, về việc xác định trách nhiệm của các trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) ra sao nếu xảy ra sai sót trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Sở LĐ, TB&XH khi trong tất cả các văn bản đều không có chữ ký của lãnh đạo trung tâm. Ông Lê Minh Trung, Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, tuy trong các văn bản liên quan không có chữ ký của lãnh đạo các TTGTVL nhưng theo trình tự trước khi Trung tâm trình lãnh đạo sở thì phải có phiếu trình và chữ ký. Liên quan đến việc người sắp về hưu, khả năng thất nghiệp là rất ít, liệu có phải đóng BHTN? Lãnh đạo cục này khẳng định, đối tượng trên vẫn phải đóng BHTN chiếu theo điều 2, nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN.

Việc các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHTN, không chốt sổ đúng thời hạn cho người lao động, ảnh hưởng tới quyền lợi của lao động khi thất nghiệp, đại diện BHXH Việt Nam cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm. BHXH Việt Nam đã áp dụng biện pháp tình thế là buộc doanh nghiệp nợ BHTN từ 3 tháng trở lên thì người lao động vẫn được chốt sổ nhưng chủ doanh nghiệp phải cam kết trong vòng 1 tháng phải đóng đủ. 
 
Minh Anh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 4 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 4 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top