Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sạt lở ở Nam Trà My: Tìm thấy thêm 2 thi thể, lật tung từng viên gạch tìm kiếm nạn nhân mất tích

Thứ sáu, 18:47 30/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Bằng nhiều nỗ lực, chiều 30/10, các lực lượng cứu hộ cùng người dân đã tìm thấy được thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).


Lực lượng cứu hộ đang "chạy đua" với thời gian, sẵn sàng đội mưa nặng hạt tìm kiếm trong đống bùn đất để tìm kiếm những nạn nhân còn lại sau vụ sạt lở ở Trà Leng. Lực lượng Biên phòng đã điều thêm chó nghiệp vụ vào phục vụ công tác tìm kiếm.

Sạt lở ở Nam Trà My: Tìm thấy thêm 2 thi thể, lật tung từng viên gạch tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 2.

Thi thể một nạn nhân được tìm thấy.


Theo Thiếu tướng Hứa Văn Tường - Phó tư lệnh Quân khu 5 cho biết: "Sau 2 ngày, lực lượng đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ để tham gia tìm kiếm cứu hộ và đã tìm thấy 8 thi thể, hiện vẫn còn 12 thi thể nữa vẫn chưa tìm thấy. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng hết sức để tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong ngày hôm nay, vì dự kiến ngày mai trời sẽ mưa rất to".

Trao đổi với PV, ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, vụ lở đất nằm ngoài dự kiến của địa phương, theo kinh nghiệm từ các trận mưa lũ trước, thì con suối này lượng nước cũng không quá lớn, khu này đồi núi trung bình. 

Sạt lở ở Nam Trà My: Tìm thấy thêm 2 thi thể, lật tung từng viên gạch tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 3.

Hiện lực lượng cứu hộ công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân vẫn đang miệt mài đào bới để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.


"Sau sạt lở, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng, người dân cùng tham gia công tác cứu hộ. Hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng dân quân, quân đội, công an vẫn đang nỗ lực bằng đôi tay trần lật tung từng miếng tôn, thanh gỗ hay mảng tường để tìm kiếm những người bị nạn", ông Cường cho hay.

Theo ông Cường, những gia đình nào mất người thân, không còn người thì UBND xã sẽ trực tiếp sẽ lo hậu sự. Với người mất nhà cửa, UBND xã Trà Leng và huyện Nam Trà My sẽ hỗ trợ để những người này sớm ổn định lại cuộc sống.

Nhớ lại trận sạt lở đất kinh hoàng, bà Đoàn Thị Ngọc (48 tuổi, người may mắn thoát nạn) cho hay: "Vào lúc 14h ngày 28/10, tôi đang ngồi ở sân nhà thì thấy nhiều đất, đá đổ về phía nhà mình. Hoảng quá nên tôi cố chạy ra xa và trèo lên đồi nên thoát nạn. Còn chồng tôi lúc đó đi đến đầu thôn xem tình trạng của cống thoát nước, sau đó bị đất và đá vùi lấp đến giờ vẫn chưa tìm thấy".

Trong vụ sạt lở này, gia đình ông Hồ Văn Đẻ có nhiều người bị vùi lấp nhất thôn, thời điểm xảy ra vụ việc ông Đẻ đi rừng nên may mắn thoát nạn. Gia đình ông hiện có 8 người thân gồm con và các cháu gặp nạn, hiện đã tìm thấy 1 thi thể.

Được biết, xã Trà Leng vẫn còn ba điểm có nguy cơ cao về sạt lở. Trước cơn bão số 9, địa phương đã di dời 5 điểm và sơ tán hơn 113 hộ dân để giảm thiểu thiệt hại và nguy hiểm cho người dân ở những khu vực này.

Những nơi có nguy cơ sạt lở cao thì chính quyền địa phương đang tập trung sắp xếp khu dân cư mới. Việc bố trí dân cư, tuỳ từng tình huống sẽ ưu tiên bố trí. 

Xã Trà Leng hiện có diện tích 11.596 hecta và hơn 8.400 hecta rừng nguyên sinh (68%), dân cư 2930 nhân khẩu. Về mô hình sắp xếp khu dân cư đã triển khai từ năm 2016, những điểm sạt lở là cũng đang sắp xếp, bố trí dân cư đi nơi khác, nhưng sau trận lũ này lại tạo ra những địa điểm mới buộc phải sắp xếp lại.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có thống kê ban đầu về số người bị nạn trong vụ sạt lở ở thôn 1 xã Trà Leng. Theo đó, thôn 1 có tổng số 15 hộ với 55 nhân khẩu, đã cứu sống được 33 người, đưa hàng chục người đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể gồm: Hồ Văn Hùng, Hồ Thị Mai, Hồ Văn Thanh, Hồ Thị Đức, Hồ Văn Công, Hồ Viết Mười, Lê Công Huy, Nguyễn Thị Tường Vy.

Số xác định hiện đang mất tích là 14 người gồm: Lê Hoàng Việt, A Rất Hà, Hồ A Rất Thái Hữu, Hồ Thị Thắm, Hồ Quang Tuyền, Hồ Thị Ân, Trần Cao Nam, Trần Văn Tăng, Võ Ngọc Vinh, Nguyễn Thị Lệ Xoan, Nguyễn Thị Mai Khiếu, Nguyễn Văn Khuê, Hồ Thị Mai Ly, Hồ Thị Then.

Văn Hậu

Văn Hậu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 25 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 46 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Top