Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sập nhà phố cổ Hà Nội: Nạn nhân nữ cuối cùng đã tử vong

Thứ năm, 07:27 04/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 3h20 rạng sáng nay (4/8) tại ngôi nhà số 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội.

CẬP NHẬT: 11h55, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân Nguyễn Thị Hằng và xác nhận chị này không qua khỏi. Công tác cứu hộ kết thúc. Hiện trường đang được giải phóng. Như vậy, tính tới thời điểm này, vụ sập nhà đã khiến 2 người thiệt mạng.

11h20, một bác sỹ vừa từ hiện trường trở ra cho biết đã nhìn thấy tay nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên, người này bị vùi lấp sâu nên lực lượng cứu hộ đang tìm cách tháo dỡ từng chút bê tông và gạch vụn để giải cứu. Trời bắt đầu đổ mưa khiến cho công tác cứu hộ trở nên khó khăn hơn.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hằng được tìm thấy khi đã tử vong.
Nạn nhân Nguyễn Thị Hằng được tìm thấy khi đã tử vong.

10h50, Đại tá Tô Mạnh Thắng (Sở Cảnh át PCCC Hà Nội) – người trực tiếp tham gia công tác cứu hộ xác nhận có 11 người trong ngôi nhà đổ nát, đến nay đã cứu được 10 người, còn lại nạn nhân Nguyễn Thị Hằng. Nạn nhân tử vong (Nguyễn Văn Thành) đã được đưa về BV Thanh Nhàn.

Các lực lượng tham gia cứu nạn lên đến 150 người và 6 xe cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, cấp cứu. Sau khi tìm người xong, các lực lượng chức năng sẽ làm việc với Sở Xây dựng để rà soát các công trình có nguy cơ để có biện pháp phòng tránh.

9h45, theo thông tin PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại hiện trường, đã có 1 người chết là Nguyễn Văn Thành sau khi bị vùi lấp trong đống đổ nát. Còn một nạn nhân là Nguyễn Thị Hằng vẫn mắc kẹt.

9h30, BV Việt Đức đã tiếp nhận 2 nạn nhân vụ sập nhà, một nam, một nữ. Cả hai bị chấn thương khá nặng. Như vậy, hiện có 4 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện (2 người tại Xanh Pôn, 2 người ở Việt Đức).

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, sau 6 giờ, các lực lượng đã cơ bản xác định được mức độ thiệt hại và tính chất nguy hiểm cũng như thuận lợi khó khăn để cứu hộ cứu nạn. Việc khó khăn nhất là công trình sụp đổ có cả bê tông sắt thép có khối lượng lớn việc tháo dỡ cần chuyên môn và phương tiện phù hợp. Đặc biệt, trong hiện trường còn có người mắc kẹt nên phải tính toán các phương án an toàn nhất, hiệu quả nhất.

Lực lượng chức năng đang cấp tập giải cứu nạn nhân cuối cùng (Nguyễn Thị Hằng) từ đống đổ nát. Ảnh: Quang Thành
Lực lượng chức năng đang cấp tập giải cứu nạn nhân cuối cùng (Nguyễn Thị Hằng) từ đống đổ nát. Ảnh: Quang Thành

Hiện trường giải cứu nạn nhân vụ sập nhà phố cổ Hà Nội. Clip: Đình Việt

Khoảng 3h20 sáng nay, Theo nhiều nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên khi mọi người đang say trong giấc ngủ thì bất ngờ choàng tỉnh bởi một tiếng động rất lớn, mặt đất rung chuyển. Chạy ra bên ngoài đường kiểm tra, nhiều người dân phát hiện ra ngôi nhà 4 tầng ở 43 phố Cửa Bắc bị đổ sập hoàn toàn.

Căn nhà bị sập vốn là là một cửa hàng kinh doanh đồ ăn uống.


Ngôi nhà 43 phố Cửa Bắc, Hà Nội bị đổ sập hoàn toàn trong đêm. Ảnh: N.Hương

Ngôi nhà 43 phố Cửa Bắc, Hà Nội bị đổ sập hoàn toàn trong đêm. Ảnh: N.Hương

Trong buổi sáng nay, đã có hơn 100 chiến sĩ (chủ yếu là lực lượng PCCC) có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhiều cơ quan chức năng, ban ngành của Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Khoảng 7h30, theo ghi nhận, có tổng cộng 11 người đã bị vùi lấp. Nhiều nạn nhân đã được giải cứu chuyển vào bệnh viện Xanh Pôn. Hiện còn 3 người đang mắc kẹt trong đống sắt thép.

Thông tin từ BV Xanh Pôn cho biết, các nạn nhân bị thương nhẹ đã được cho về nhà, chỉ còn một người tiếp tục nằm viện để theo dõi.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Theo báo cáo nhanh từ phía CA phường Trúc Bạch cho biết: Ngôi nhà số 43 Cửa Bắc là cơ sở kinh doanh do ông Trần Anh Tuấn, HKTT 63 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội làm chủ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có tổng cộng 8 nhân viên cửa hàng lưu trú (6 nam, 2 nữ). Ngôi nhà đã có tuổi đời từ khá lâu.

Tiền thân của ngôi nhà sập là cấp 4, không móng. Trong quá trình sử dụng chủ nhà tự ý cơi nới chồng tầng. Khi nhà bên cạnh đào móng, người dân thấy nguy hiểm đã cảnh báo họ vẫn làm.

Ngôi nhà bị sập nằm sát công trình xây dựng bên cạnh, số 41 Cửa Bắc, đang thi công giai đoạn đào móng.


Giám đốc BV Xanh Pôn thăm khám cho 2 nạn nhân Chí Thành, Vĩnh Dua. Ảnh: Xuân Thắng

Giám đốc BV Xanh Pôn thăm khám cho 2 nạn nhân Chí Thành, Vĩnh Dua. Ảnh: Xuân Thắng

Ông Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc BV Xanh Pôn thông tin với PV Báo Gia đình & Xã hội: Hiện tại bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 4 trường hợp vụ sập nhà. 2 nạn nhân đầu nhập viện lúc khoảng 4h sáng. Được biết khi xảy ra vụ việc, 2 người này kịp thời nhảy ra ngoài, nên chỉ bị xây sát nhẹ, đã được xuất viện.

Tới khoảng 7h, 2 nạn nhân khác chuyển vào là à Nguyễn Chí Thành (17 tuổi) và Nguyễn Vĩnh Dua (34 tuổi). Một người bị ảnh hưởng não, một người đa chấn thương vì bị khối bê tông đè lên nửa người, hiện đang được điều trị.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hường - chị gái nạn nhân Dua cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có 8 người trong nhà, đều là nhân viên quán. Một số người ở tầng 1 nhảy ra kịp chỉ bị xây xát nhẹ. Còn trên tầng 2 không kịp bị đè dưới sắt thép. "Nhà tôi gần đó, tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lớn. Chạy ra thì hoảng hốt khi phát hiện nhà 43 đổ sập. Khi đó mọi người gào khóc, kêu cứu. Giờ đây, chỉ mong mọi người bình an", chị Hường nói. Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ việc đã kinh doanh ăn uống được 6,7 năm.

Danh sách các nạn nhân gồm: Nguyễn Vĩnh Dua (SN 1983); Trần Văn Dần (1986); Nguyễn Hồng Chiến (1990); Nguyễn Văn Thắng (1998); Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thoa.

Một số hình ảnh tại hiện trường:


Bà Đỗ Thị Tý bàng hoàng trước cảnh nhà hàng xóm đổ.

Bà Đỗ Thị Tý bàng hoàng trước cảnh nhà hàng xóm đổ.

Bà Đỗ Thị Tý (80 tuổi) số nhà 41 phố Cửa Bắc cho biết: "Căn nhà bị sập tuy đã cũ nhưng không có dấu hiệu sẽ đổ trước. Gia đình tôi ở sát nhà 43 (nhà bị sập). Tối qua, tôi về nhà con trai ở Tôn Đức Thắng, khoảng 3h sáng thì nghe tin nhà hàng xóm sập. Rất may là các gia đình em trai, em gái tôi ở cùng số nhà 41 không bị làm sao. Sáng về thấy cảnh tượng tan hoang, thật kinh hoàng".

Qua tìm hiểu ngôi nhà trên là cơ sở Nem Xuân Dân tại địa chỉ 43 Cửa Bắc do ông Trần Anh Tuấn (SN 1964, thường trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm chủ có diện tích khoảng 30m2. Tầng 1 và 2 để kinh doanh. Tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn.

Nhóm phóng viên

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top