Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sập công trình ở Phú Thọ khiến 4 người chết: Tự ý thi công hay “dọn dẹp” đón khai giảng?

Thứ hai, 12:15 07/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ việc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Phú Thọ tự ý thuê công nhân đào móng, xây tường kè vỉa taluy để thực hiện dự án hay chỉ là "dọn dẹp" đống đất đá để đón khai giảng dẫn đến tai nạn chết 4 người.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện giám định hiện trường vụ sập công trường ở khuôn viên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Phú Thọ (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) khiến 4 người tử vong để có hướng xử lý.

Ông Đỗ Văn Thêm (người dân sống cạnh công trình) cho biết: "Vào ngày 31/8, cách chỗ bị sập taluy khoảng 10 – 15m đã xảy ra tình trạng sạt lở. Chúng tôi tưởng sáng 1/9 công nhân sẽ nghỉ, nhưng không ngờ họ vẫn vào thi công nên xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy".

Tại hiện trường, bờ taluy dài khoảng 20m có độ cao trung bình 4m (riêng tại vị trí sập chết người có độ cao hơn 5m) tại thời điểm bị sập gây chết người (khoảng 9h30 phút sáng 1/9), quan sát cho thấy taluy được bạt theo phương thẳng đứng, và phía dưới chân taluy là rãnh cống móng được đào sâu khoảng 2m; rộng hơn 1,5m.

Sập công trình ở Phú Thọ khiến 4 người chết: Tự ý thi công hay “dọn dẹp” đón khai giảng? - Ảnh 2.

​​Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ​. Ảnh: Nhật Tân

Một đoạn rãnh cống đã được lắp dầm sắt và phân mố cọc. Đoạn còn lại (chỗ bị sập taluy) đang được các công nhân sửa vét đất dưới đáy rãnh (đoạn sâu 2m) để tiếp tục đưa vật tư lắp vào thì taluy dựng đứng bên trên đổ ập xuống. Đoạn này không hề thấy được ép cự (đóng rào cọc sâu xuống làm ấm chân taluy), cũng không thấy dấu vết hoặc vật liệu gia cố chân, vỉa taluy như mô tả ở trên - không được mở vát, rãnh móng bên dưới thì đào sâu sát chân taluy.

Một chuyên gia xây dựng có mặt tại hiện trường khẳng định: "Đây là dấu hiệu của quá trình thi công (người thi công, hoặc biện pháp thi công) thiếu an toàn, quá liều lĩnh khi thực hiện trong xây dựng bờ kè taluy có độ cao như trên".

Theo lời bà Vũ Thị Thúy Hồng - Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, do thấy đất đá bừa bộn trong quá trình chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, Trung tâm đã làm văn bản xin chủ trương của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ để dọn dẹp và được đồng ý. Sau khi được chấp thuận, đơn vị đã tiến hành thực hiện dọn dẹp thì xảy ra tai nạn.

Sập công trình ở Phú Thọ khiến 4 người chết: Tự ý thi công hay “dọn dẹp” đón khai giảng? - Ảnh 3.

Kè taluy cao khoảng 4 m, dài 20 m. Phía trên là hàng trăm hộ dân thuộc ngõ 250 đường Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì. Ảnh: Hồng Quang

Tại buổi họp báo ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng cho biết - công trình bị sập taluy không thuộc hạng mục cải tạo, sửa chữa hàng rào phía sau nhà điều hành và cải tạo, nâng cấp nhà để xe của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp đã được phê duyệt. Theo đó, hạng mục này có tổng mức đầu tư hơn 1,28 tỷ đồng với gói thầu chính phải đấu thầu rộng rãi qua mạng, thực hiện vào quý III năm nay.

Tuy nhiên theo thực tế tại hiện trường, bất cứ ai cũng có thể nhận thấy việc đào cống móng là để xây tường chắn taluy phía sau nhà điều hành và lượng đất đá, vật liệu xây dựng tại chỗ khẳng định chắc chắn đó là một công trình xây dựng, chứ không phải là đống đất, rác mà nhà trường này cần thuê công nhân vào "dọn dẹp" đón ngày khai giảng năm học mới.

Bàn về tính pháp lý của việc, luật sư La Văn Thái (Giám đốc Công ty Luật Tầm nhìn và Thịnh vượng) cho biết: Theo Khoản 2 và khoản 3 Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014 quy định yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng là phải có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp, bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng. Đồng thời, Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Đầu tư công năm 2019 cũng quy đinh các công trình thuộc trường hợp phải lập, thẩm định các phương án và phải đươc phê duyệt trước khi xây dựng.

Sập công trình ở Phú Thọ khiến 4 người chết: Tự ý thi công hay “dọn dẹp” đón khai giảng? - Ảnh 4.

Một ngôi nhà nằm sát phần taluy bị sạt lở. Ảnh: Hồng Quang

"Trong vụ việc nói trên đã có đủ căn cứ để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 và Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 224 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong quá trình điều tra nếu có căn cứ cho thấy các vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án cũng như những vi phạm trong quá trình thi công nhưng chủ đầu tư, người quản lý lao động, đơn vị thi công không đảm bảo an toàn cho người lao động dẫn đến hậu quả tai nạn xảy ra khiến 4 người thiệt mạng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố bị can để điều tra theo quy định", luật sư Thái nhấn mạnh.

Điều khiến dư luận địa phương quan tâm nhất là đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng về vụ việc.

Trong khi đó, PV Báo Gia đình & Xã hội đã nhiều liên hệ với ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ nhưng vị này đều báo bận với lý do đang đi công tác và đã giao cho Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền.

Tương tự như những người có chức trách của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, bà Huyền liên tục khất lần trả lời những thông tin liên quan đến kế hoạch đầu tư, khảo sát, thi công tại công trình của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 27 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 45 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top