Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng mai không mưa, xem diễu binh 2/9 ở đâu?

Thứ ba, 13:30 01/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Theo dự báo, sáng ngày 2/9, Hà Nội không có mưa vào buổi sáng, thuận lợi cho hoạt động Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh. Hà Nội cũng bố trí nhiều địa điểm đẹp, thuận lợi để người dân đứng xem.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV TƯ, sáng 2/9 người dân Hà Nội sẽ được xem Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh trong tiết trời đẹp, không mưa. Thời tiết cụ thể trong cả ngày Quốc khánh 2/9 khu vực trung tâm Hà Nội như sau: sáng không mưa, nhiệt độ 30 - 32 độ; Chiều có lúc có mưa, nhiệt độ 30 - 32 độ;  Tối có lúc có mưa, nhiệt độ 26 - 28 độ.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay có khoảng hơn 30.000 người. Ngày 29/8 vừa qua, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành đã diễn ra tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ gồm: Lễ rước đuốc, lễ chào cờ; pháo lễ, diễu binh, diễu hành... Nghi lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ được tổ chức vào 7h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố Hà Nội. Song song với lễ chào cờ diễn ra ở quảng trường lăng, tại Hoàng thành Thăng Long sẽ bắn 21 phát đại bác.

 

Công an Hà Nội đã đề xuất nhiều vị trí đẹp để người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9. Ảnh: internet
Công an Hà Nội đã đề xuất nhiều vị trí đẹp để người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9. Ảnh: internet

 

Sau các nghi thức đặc biệt, đoàn diễu binh sẽ từ các vị trí tập kết, lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình, rồi đi dọc Đại lộ Hùng Vương. Khi đi hết đại lộ Hùng Vương (tới đoạn giao với phố Nguyễn Thái Học), các lực lượng diễu binh sẽ tách thành 2 hướng (về 2 phía phải và trái).

Hướng thứ nhất (rẽ phải) sẽ đi theo lịch trình lần lượt qua các phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và kết thúc ở cuối phố Liễu Giai. Hướng thứ hai (rẽ trái) sẽ đi dọc theo phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn và kết thúc ở cuối phố Tràng Tiền (đoạn dốc Bác Cổ, giao với phố Trần Khánh Dư).

Để giúp người dân Hà Nội và các tỉnh xa về Thủ đô xem lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9, Công an Hà Nội đã đề xuất dành một số vị trí đẹp để nhân dân đứng xem.

Quận Hoàn Kiếm cũng vừa có kế hoạch bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành và bắn pháo hoa kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Theo đó, người dân có thể gửi xe bắt đầu từ 7h - 12h sáng ngày 2/9 tại các tuyến phố: Quán Sứ, Quang Trung, Ngô Quyền, Phủ Doãn, hè phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ. Ngoài ra còn có các điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại phố Hai Bà Trưng.

Tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, quận bố trí tổng số 22 điểm trông giữ phương tiện buổi tối trên các tuyến phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Ngô Quyền, Tông Đản, Lý Thái Tổ, Nhà Thờ, hè phố Phủ Doãn, hè phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ, hè phố Nguyễn Hữu Huân và gầm cầu Chương Dương để phục vụ nhân dân xem bắn pháo hoa (tối 2/9). Thời gian trông giữ từ 17h - 23h.

Theo kế hoạch, tối 2/9, tại Hà Nội sẽ diễn ra bắn pháo hoa ở nhiều điểm. Cụ thể, pháo hoa tầm cao được bắn tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống nhất; Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ) và Hồ Văn Quán (quận Hà Đông).

T.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top