Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng kiến chống lại bạo lực và lạm dụng tình dục trẻ em

Thứ tư, 16:27 31/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng kiến do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố ngày hôm nay (31/7), xuất phát từ những bức xúc ngày càng tăng của người dân do những vụ việc bạo lực kinh hoàng đối với trẻ em như vụ nổ súng vào em Malala Yousafzai khi đó 14 tuổi tại Pakistan vào hồi tháng 10 năm 2012 và vụ bắn chết 26 học sinh và giáo viên tại Newtown, Connecticut vào tháng 12 năm 2012 hay vụ cưỡng hiếp tập thể các trẻ em gái tại Ấn Độ và Nam Phi năm 2013.

Bạo lực trẻ em thường là thứ vô hình, không được nói đến và ít được báo cáo, UNICEF phát biểu hôm nay khi công bố một sáng kiến nhằm thúc đẩy người dân, các nhà hoạch định chính sách và các Chính phủ mạnh mẽ hơn nữa nhằm chống lại bạo lực đối với trẻ em.

“Bạo lực trẻ em xảy ra ở mọi quốc gia và mọi nền văn hóa” – Giám đốc Điều hành UNICEF Anthony Lake cho biết. “Bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu có trẻ em bị bạo lực là chúng ta phải chọ mọi người thấy sự phẫn nộ và giận dữ. Chúng ta phải cho mọi người thấy những điều họ chưa nhìn thấy về bạo lực trẻ em”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 150 triệu trẻ em gái và 73 triệu trẻ em trai dưới 18 tuổi đã bị bạo lực và lạm dụng tình dục và theo một báo cáo xuất bản năm 2005 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính có khoảng 1,2 triệu trẻ em bị buôn bán mỗi năm.

Đây là thông điệp cơ bản mà UNICEF muốn truyền tải khi công bố Sáng kiến Chấm dứt bạo lực trẻ em. Sáng kiến nhằm giúp người dân trên toàn Thế giới nhận rõ tình trạng bạo lực trẻ em, kêu gọi họ tham gia vào những phong trào trên phạm vi toàn cầu, quốc gia và địa phương và quy tụ những  ý tưởng tập trung cùng nhau hành động để đạt được mục tiêu này. “Giờ đây, chúng ta có sức mạnh chống lại bạo lực”, UNICEF phát biểu, khi tổ chức này góp tiếng nói có sức mạnh toàn cầu của mình vào rất nhiều các nỗ lực hiện đang được thực hiện.
Sáng  kiến này được công bố bằng một video clip có sức lay động lòng người do diễn viên và Đại sứ Thiện chí của UNICEF Liam Neeson dẫn chuyện. Video clip đưa người xem đến những cảnh phim phác họa tình trạng bạo lực mà chúng ta không nhìn thấy.
 
Sáng kiến chống lại bạo lực và lạm dụng tình dục trẻ em 1
Bạo lực trẻ em thường là thứ vô hình. Ảnh minh họa.

“Đây là một bé gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể,” Liam Neeson nói khi camera lia về phía khu vực bị bỏ hoang. “Giáo viên này đang đánh một cậu bé vì em đã cãi lại ở trong lớp, trước sự chứng kiến của các bạn còn lại trong lớp”, ông nói khi những cảnh quay mới mở ra.

“Bạo lực đối với trẻ em vẫn xảy ra cho dù bạn không nhìn thấy. Hãy để mọi người nhìn thấy những gì họ chưa nhìn thấy. Hãy giúp chúng tôi chấm dứt bạo lực đối với trẻ em. Hãy tham gia cùng chúng tôi! Hãy lên tiếng”, Neeson nói.
 

Ở Việt Nam, Điều tra Đánh giá Các Mục tiêu Trẻ em và Phụ nữ  2011 cho thấy 74% trẻ em Việt Nam từ 2–14 tuổi từng trải nghiệm một hình thức xử phạt bạo lực, có nghĩa là đứa trẻ đó chịu ít nhất một hình thức xử phạt bạo lực về tinh thần hoặc thể xác do cha mẹ/ người chăm sóc hoặc thành viên gia đình gây ra. Theo số liệu của Bộ Công an, khoảng 1.800 trẻ em được báo cáo là bị lạm dụng trong năm 2009 và 60% các em này bị lạm dụng tình dục. Hơn 600 trẻ em bị buôn bán và bắt cóc trong cùng một năm.

Bạo lực gây ra không chỉ những vết thương về thể chất mà còn để lại những vết sẹo tinh thần đối với trẻ em. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các em, làm tổn hại khả năng học tập và giao tiếp và làm suy yếu sự phát triển của trẻ.

Một trang web chuyên đề và một chiến dịch truyền thông xã hội sẽ giúp chỉ ra cách thức cho trẻ em, cha mẹ và cộng đồng cần hành động như thế nào - chẳng hạn như cách thức tham gia, tìm kiếm thông tin, tổ chức các sự kiện và diễn đàn thảo luận công khai, hỗ trợ trẻ em nạn nhân của bạo lực và làm việc với các đối tác toàn cầu và địa phương của UNICEF.

Bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm của UNICEF. Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em quy định rằng tất cả trẻ em ở khắp mọi nơi đều có quyền được bảo vệ khỏi tất cả các hình thức bạo lực.
 
Mời các bạn xem video clip của Liam Neeson:
 
 
Hà Anh
vietha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 23 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 48 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top