Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 21/10, tiếp tục trục vớt xe khách bị lũ cuốn

Thứ tư, 22:26 20/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - 22 giờ 30 đêm 20/10, ông Nguyễn Nhật - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết công việc cứu hộ chiếc xe khách tạm dừng và bắt đầu tiếp tục vào lúc 6 giờ 30 ngày 21/10.

Người dân và thân nhân nạn nhân theo dõi việc trục vớt chiếc xe tại Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh lúc 22 giờ 30 ngày 20/10. Ảnh: TTO 
22 giờ 30 đêm 20/10, ông Nguyễn Nhật - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết công việc cứu hộ chiếc xe khách tạm dừng và bắt đầu tiếp tục vào lúc 6 giờ 30 ngày 21/10.
 
Theo Tuổi trẻ Online, lý do tạm dừng việc trục vớt xe khách trong đêm 20/10 là  do dòng nước ngầm chảy quá xiết và ánh sáng không đủ để thực hiện. Tuy nhiên, các lực lượng cứu hộ sẽ vẫn trực tại hiện trường.
 
Hiện tại, các thợ lặn chỉ mới định vị được vị trí chiếc xe chứ chưa tiếp cận được xe vì những dòng chảy ngầm chảy rất xiết. Một lý do nữa theo ông Nguyễn Nhật, nếu cố gắng trục vớt chiếc xe trong thời điểm nước chảy xiết, có thể xác các nạn nhân sẽ trôi ra ngoài.
 
Ông Trần Long - Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân - cho biết: “Ước tính độ sâu từ chiếc xe bị nạn lên đến mặt nước là 12m. Do đó việc trục vớt không hề đơn giản”.
 
Hàng ngàn người dân đổ về theo dõi vụ trục vớt xe khách bị nạn chiều 20/10 khiến đoạn quốc lộ1A kẹt cứng. Ảnh: Dân Việt
 
Trước đó, đúng 17 giờ 37 phút chiều 20/10, lực lượng cứu cứu hộ và các thợ lặn đã xác định được vị trí của chiếc xe khách BKS 48K - 5868 ở cách nơi xảy ra tai nạn khoảng gần 2km, thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.
 

Thợ lặn bắt tay chúc mừng đã tìm thấy vị trí chiếc xe khách bị nạn chiều tối 20/10. Ảnh: Hồ Hà

 
Vào lúc 14 giờ chiều 20/10, Hội Doanh nghiệp Nghệ An đã cử 7 doanh nghiệp TP Vinh (Nghệ An) gồm: Công ty Cổ phần vận tải biển và Thương mại Trường Thành, Công ty cổ phần thương mại Đình Cẩm, Công ty Cổ Phần XNK Ngọc Hải, Công ty TNHH Hải Long, Công ty Thiên Tài, Doanh Nghiệp An Cường, Công ty Bình Phương phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức 5 thuyền loại lớn và 4 thợ lặn giỏi không mặc áo phao, lặn xuống độ sâu 14-15m tìm kiếm tại khu vực trên.
 
Sau khi rà soát vị trí xe bị nạn kéo dài xuống phía hạ lưu khoảng 1 km thì lực lượng cứu hộ phát hiện có vật cản nằm ở dưới nước, nghi là chiếc xe bị nạn.  Sau khi phát hiện vật cản, toàn đội tiến hành neo lại và cho thợ lặn xuống kiểm tra. 17 giờ 55, 4 thợ lặn giỏi đã tiến hành lặn xuống khoảng từ 10 đến 15m thì phát hiện được chiếc xe.
 
Tiếng hò reo mừng rỡ vang cả khúc sông khi hai thợ lặn nổi lên, chính xác đó là vị trí của chiếc xe khách. Ảnh: Dân Việt
 
Ngay sau khi phát hiện được vị trí của xe cách bờ khoảng 20m, thì trên bờ, người nhà các nạn nhân mất tích nhìn ra sông gào khóc gọi tên nạn nhân.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Ông Võ Kim Cự - cho biết: Bằng mọi cách, phải huy động các lực lượng tham gia để trục vớt được chiếc xe lên trong thời gian sớm nhất.
 
Như vậy, sau 3 ngày mòn mỏi trông chờ, các gia đình có người thân gặp tai nạn đã có niềm hy vọng trục vớt được thi thể của người nhà.
 
Sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí khâm liệm và tổ chức đưa các nạn nhân về quê mai táng
 
Ngay sau khi xác định được vị trí của chiếc xe khách gặp nạn, thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Nhật – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các lực lượng chức năng và người nhà nạn nhân vào lúc 18 giờ 30 ngày 20/10 để bàn phương án tổ chức trục vớt cũng như mai táng các nạn nhân.
 
Tại cuộc họp, thân nhân của các nạn nhân đều mong muốn tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ chi phí việc tổ chức khâm liệm cũng như đưa thi thể các nạn nhân về quê hương mai táng.
 
Lắng nghe nguyện vọng của các thân nhân, ông Nguyễn Nhật khẳng định: Nếu gia đình các nạn nhân đồng ý, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức khâm liệm và hỗ trợ toàn bộ chi đưa các nạn nhân về quê mai táng.
 
Hồ Hà

Hồ Hà - Linh Đan

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 55 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top