Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rượu ngoại giá... 35.000 đồng/chai (?!)

Thứ hai, 15:07 07/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Dịp cuối năm là thời điểm bọn tội phạm thường lợi dụng để làm giả hàng hoá bán kiếm lời, gây ra mối nguy hại đến sức khoẻ người tiêu dùng.

Hôm 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Long (SN 1978 – trú tại ngõ Tương Thuận - Đống Đa – Hà Nội) về hành vi làm rượu giả. Đây là vụ rượu giả thứ 2 được Công an Hà Nội triệt phá chỉ trong 1 tuần.

Rượu ngoại giá... 35.000 đồng

>> Rượu ngoại dịp Tết: Gần 80% là hàng giả, nhập lậu
Trong nhiều ngày trở lại đây, tại một số của hàng bán rượu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm xuất hiện loại rượu vang nổi tiếng Bordeaux của Pháp, ký hiệu AOC, sản xuất năm 1996. Điều đặc biệt là những chai rượu này có giá rất rẻ, chỉ từ 35 đến 40.000 đồng một chai. Sự bất thường này ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT và Chức vụ (Công an quận Hoàn Kiếm - HN).

Sau khi liên hệ với hãng rượu Bordeaux tại Pháp, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được phản hồi rằng hiện tại, không có loại rượu vang Bordeaux ký hiệu AOC, sản xuất năm 1996 được bán tại thị trường Hà Nội. Nhận định đây là một vụ làm rượu giả quy mô lớn, các trinh sát đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm ra thủ phạm.

Sáng ngày 5/1/08, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một đối tượng nam giới đang vận chuyển nhiều chai rượu vang đi từ trong ngõ ra đường Hồng Mai (Bạch Mai – Hà Nội) giao cho một đối tượng khác đang chờ sẵn trên xe máy. Việc khám xét đối tượng trên chiếc xe gắn máy được thực hiện. 6 chiếc thùng carton được bóc ra, bên trong chứa 36 chai rượu vang nhãn hiệu Bordeaux, ký hiệu AOC, sản xuất năm 1996, nhưng không hề có bất cứ loại giấy tờ nào.

Tiếp tục kiểm tra một căn nhà trong con ngõ tại phố Hồng Mai, cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Hoàng Long cùng 3 nhân viên khác đóng chai, dán mác rượu vang Bordeaux giả, ký hiệu AOC. Khám xét khẩn cấp cơ sở này, Công an thu giữ hơn 5000 chai rượu đã dán tem giả rượu ngoại nhập khẩu, trong đó có 200 chai rượu được dán nhãn vang Bordeaux. Cơ quan công an còn thu giữ 10 kg nhãn loại rượu này, 9kg nhãn loại rượu Sâm panh (Nga) và 3.000 tem nhập khẩu giả.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Long khai nhận: Do nắm bắt đuợc thị hiếu của người dân vào dịp giáp Tết thường mua rượu ngoại để sử dụng, nên Long đã nghĩ ra cách làm giả rượu vang cao cấp của Pháp để đánh lừa người tiêu dùng.

Thủ đoạn làm giả của Long rất đơn giản: Mua rượu vang Đà Lạt vốn đang được bán rất nhiều trên thị trường và có vị gần giống vị vang Bordeaux, với giá 20.000 đồng một chai, rồi thuê người cạo mác và dán nhãn vang Bordeaux, tem nhập khẩu giả rồi đem tiêu thụ với giá 35 - 40.000 đồng một chai. Long còn khai, nếu không bị bắt giữ, Long sẽ mở rộng quy mô làm giả loại rượu Sâm panh để thu lời bất chính.

Trước đó, ngày 3/1/08, Phòng PC15 công an Hà Nội cũng bắt quả tang một sinh viên đang vận chuyển rượu giả bằng ô tô đi tiêu thụ.

Rượu ngoại - Loại đóng cổ bi cũng bị làm giả

Một cán bộ điều tra cho biết: Trước đây, đa số rượu ngoại giả được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, nhu cầu thưởng thức, mua sắm rượu ngoại của người dân Hà Nội tăng cao, nên nhiều kẻ vì hám lời đã vào TP Hồ Chí Minh “học nghề” rồi sản xuất rượu ngoại giả ngay tại Hà Nội.

Nhìn bề ngoài, rượu giả và rượu thật rất khó phát hiện. Ngay cả tem chống hàng giả cũng bị các đối tượng phạm pháp làm giả để đánh lừa người dân. Có những chi tiết như cổ bi, tưởng chừng như chỉ có rượu xịn mới có thì các đối tượng làm giả cũng làm được.

Vụ vợ chồng Trịnh Thu Hương trú tại ngõ Tân Ấp, Q. Ba Đình, Hà Nội là một ví dụ. Vốn xuất thân là nhân viên nhà hàng, vợ chồng Hương biết nhiều nhân viên nhà hàng có tài “dựt” cổ bi từ các chai rượu ngoại xịn. Vì thế, Hương đã tìm mua lại cổ bi với giá 200.000 đồng, rồi mua một số loại rượu sản xuất trong nước có mầu giống với rượu Johnie Walker đem về đóng vào vỏ chai rượu xịn, đóng cổ bi, dán nhãn, dán tem nhập khẩu, giao cho các cửa hàng bán lẻ. Khi Công an Hà Nội ập vào cơ sở sản xuất rượu giả của vợ chồng Hương, đã phát hiện hàng trăm vỏ hộp, vỏ chai và cổ bi loại rượu ngoại rất được ưa chuộng này.

Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 55 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top